Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-12-2021] Ở Đại lục không thể phát tài liệu giảng chân tướng công khai, vì vậy, những người phát tài liệu như chúng tôi mong muốn kích thước của tài liệu nhỏ, nội dung lại phong phú, dễ đọc, có sức giảng chân tướng lớn. Tôi phát hiện “Tuần báo Minh Huệ” rất phù hợp, tức là giống với các loại báo giấy khác có đưa tin thời sự về Đại Pháp ở trong và ngoài nước, vừa có đưa tin về ngày kỷ niệm quan trọng, ví dụ như đưa tin “Cửu bình Cộng sản đảng” được công bố tròn 17 năm, giới thiệu ngắn gọn “cửu bình” vạch trần sự tà ác của Đảng cộng sản, dẫn đến làn sóng thoái đảng lớn; còn có các bài viết trong chuyên mục tâm đắc thể hội, những câu chuyện của các học viên tu luyện Pháp Luân Công; chuyên mục báo cáo về cuộc bức hại và phản bức hại ở Đại lục; cũng gồm có một số sự kiện xã hội quan trọng ở Đại lục, ví dụ như lũ lụt ở Trịnh Châu, ôn dịch ở Vũ Hán, đều lập tức kịp thời đưa tin. Tôi nghĩ rằng nội dung được biên tập rất thích hợp, không chỉ là nội dung tu luyện đơn thuần, cũng tuyệt không phải là mất cảm giác đối với các vấn đề xã hội quan trọng, mà là tràn đầy từ bi đối với chúng sinh, hồng dương Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại và lên án.

Tuần báo mỗi tuần một kỳ, bằng hai tờ giấy A4 gấp lại, mỗi lần mang theo mấy chục bản đều không gây chú ý, khi phát ra cũng thuận tiện. Cho nên, sau khi phát hiện nội dung của tuần báo rất hay, tôi bèn một mực phát “Tuần báo Minh Huệ”, chỉ cần thời tiết thích hợp để đi ra ngoài, là tôi đi phát. Ở đây tôi nói lên một tiếng rằng “Các vị vất vả rồi” với ban biên tập “Tuần báo Minh Huệ”. Trong tâm hy vọng “Tuần báo Minh Huệ” càng làm càng tốt.

Ngoài ra điều cần nói là, khi đọc bài “Minh Huệ Net có phải chỉ là nguồn tư liệu miễn phí không?”, bài báo viết rằng: “Chúng tôi nhận thấy nhiều học viên đã trích dẫn một lượng lớn nội dung trên Minh Huệ như các bài báo, tài liệu giảng chân tướng, dữ liệu và thiệp chúc mừng, để đăng trên các kênh truyền thông độc lập, trang web, sách hoặc thậm chí là các bài viết về học thuật của họ. Nhưng họ lại không trích dẫn nguồn từ Minh Huệ hay đề tên của các phóng viên Minh Huệ trước khi công bố các nội dung này trên trang hay bài viết của họ. Điều đó có nghĩa là độc giả của họ sẽ không bao giờ biết rằng Minh Huệ đã cung cấp các nội dung này”.

Tôi cho rằng, kênh truyền thông do học viên tự làm, thì uy tín của nó và việc nắm bắt hướng đi là không thể so sánh với trang Minh Huệ Net. Sử dụng các bài viết của Minh Huệ Net, lại bỏ đi tên của Minh Huệ Net rồi đăng tải, tuy rằng mục đích là cứu người, cách làm như trên đã không trong sáng rồi, phải chăng còn có bao nhiêu mục đích riêng trong đó? Nếu thật sự cứ tiếp tục làm như vậy, một khi có được danh tiếng rồi, một khi độc giả đều tin đọc những kênh truyền thông này rồi, thì những bài viết mang theo nhân tố không tốt đẹp ấy liệu thật sự có thể cứu người được sao?

Nội dung mà “Tuần báo Minh Huệ” lựa chọn đăng tải là hết sức thích hợp và kịp thời đối với việc cứu độ thế nhân, hết sức thuần chính, không tham dự chính trị, cũng không nhân nhượng tà ác, điều này những kênh truyền thông khác đều làm không được. Với tư cách là học viên, khi làm công việc cứu người, đầu tiên cần phải làm đúng, đồng thời còn phải tu bỏ tâm danh lợi của mình, nhất là trong hạng mục cứu người, càng không thể mang tâm danh lợi cho riêng mình.

Đây là những ý kiến nông cạn của cá nhân tôi, có điều gì không đúng xin các vị đồng tu lượng thứ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/434297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198091.html

Đăng ngày 30-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share