Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2022] Một tòa án đã bí mật kết án bà Lý Yến Linh ở thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý đã bị một số cảnh sát mặc thường phục chú ý khi đang phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư vào tháng 4 năm 2021. Cảnh sát lao đến và đánh đập bà. Khi một người dân địa phương hỏi tại sao họ lại đánh bà, họ trả lời rằng bà đáng bị đánh như vậy vì đã phát tờ rơi. Cư dân đó đã cố gắng ngăn cản cảnh sát hành hung bà, nhưng họ còn đe dọa sẽ bắt giữ cả anh ấy.

Sau đó, bà Lý đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Quảng An. Được biết bà đã bị kết án ba năm tù vào tháng 12 năm 2021 và hiện đang kháng cáo. Thông tin chi tiết về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Theo thông tin Minghui.org thu thập, trong nửa đầu năm 2021, 207 học viên Pháp Luân Công ở Tứ Xuyên đã bị bắt giữ và 581 người bị sách nhiễu, 34 học viên khác đã bị kết án và 5 người qua đời vì cuộc bức hại. Trong số họ, người cao tuổi nhất đã 93 tuổi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/23/440368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199712.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share