Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2022] Một y tá ở Bắc Kinh đã bị kết án ba năm tù và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, bà Vương Hạ Phương bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần một bệnh viện. Cảnh sát lục soát nhà, khám người bà và cả các bãi đậu xe của hàng xóm.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã triệu tập gia đình đến ký tên vào thông báo tạm giam bà. Họ tiết lộ rằng bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Bình Cốc. Họ nói rằng bà có thái độ không hợp tác (ý là bà không từ bỏ Pháp Luân Công) và rằng bà còn “lên lớp” họ (thực chất là bà nói với họ sự thật về Pháp Luân Công).

Ngày 21 tháng 1 năm 2022, bà Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Bình Cốc và bị kết án vào ngày 25 tháng 2. Bà đã kháng cáo bản án.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tôn Quốc Lập (孙国立), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Bình Cốc: + 86-10-8996650
Nhạc Quan Hoa (岳冠华), thẩm phán của Tòa án Quận Bình Cốc
Hứa Bác Uy (许博威), trợ lý thẩm phán
Diêu Lâm Na (姚琳娜), thư ký tòa án: + 86-13911271907
Thích Dục Hành (戚 煜 珩), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc: + 86-13911275187

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/439675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199484.html

Đăng ngày 02-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share