Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2022] Kể từ tháng 9 năm 2021, các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) ở thị trấn Quảng Thuận, Trùng Khánh, bắt đầu quấy nhiễu bà Cao Hưng Phương (高兴芳) gần như hàng ngày và ra lệnh cho bà lão 78 tuổi này từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Hành vi quấy nhiễu này là nằm trong chiến dịch “Xóa sổ” toàn quốc được phát động vào năm 2020, nhằm ép buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ pháp môn này.

Vì không chịu được sự quấy nhiễu, bà Cao buộc phải sống xa nhà. Các nhà chức trách đã gọi điện và tìm cách gây áp lực buộc gia đình bà phải khai ra nơi ở của bà. Vì họ từ chối trả lời, phòng an sinh xã hội địa phương đã cắt lương hưu của bà Cao kể từ tháng 2 năm 2022.

Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, bà Cao đã nhiều lần bị bắt, bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công vì chính nhờ công pháp này mà mọi bệnh tật trong người bà đã biến mất. Vào tháng 3 năm 1997, bà bắt đầu luyện công, chỉ sau hơn hai tháng tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hết khỏi chứng đau nửa đầu, viêm thận mãn tính và thoát vị đĩa đệm thắt lưng.

Dưới đây là chi tiết về cuộc bức hại trước đây của bà:

Lần đầu bà Cao bị bắt là tháng 7 năm 2001 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở huyện Lục, tỉnh Tứ Xuyên gần đó. Cảnh sát còng tay bà vào lan can đến nỗi khiến xương cổ tay lộ ra. Bà bị giam tại Sở Cảnh sát Phù Tiết (芙节) trong một tháng. Cảnh sát đã còng tay bà, khiến bà không thể thay quần áo hay tắm.

Lần thứ hai bà Cao bị bắt là tại Trùng Khánh vào tháng 4 năm 2002. Cảnh sát còng tay bà và bắt bà diễu hành trên đường phố để làm nhục bà. Bà bị giam giữ tại Trại giam Quận Giang Bắc trong bốn tháng, sau đó bị giam hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn (Maojiashan).

Các lính canh trại lao động bắt bà Cao lao động nhiều giờ không công. Họ ép buộc bà phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập, viết tuyên bố từ bỏ tu luyện, và dọa cấm ngủ. Vì bà không chịu tuân theo, lính canh đã nhốt bà trong phòng tối trong thời gian dài.

Hơn chục nhân viên của Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, đã đột nhập vào nhà của bà Cao vào tháng 8 năm 2006. Khi bà chống lại vụ bắt giữ, ba cảnh sát đã lôi bà vào xe cảnh sát, trong khi bà còn đang mặc đồ ngủ và đi đất. Con gái bà chạy ra ngoài, cố gắng ngăn cảnh sát lại, nhưng đã bị đánh và bị thương.

Bà Cao bị giữ tại Nhà tù Quận Vinh Xương (荣昌) trong đêm đó và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Thắng Lợi (胜利) để thẩm vấn vào ngày hôm sau. Cảnh sát La Tấn (罗进) đã đánh bà mạnh đến nỗi mặt bà bị sưng phù, không mở được mắt. Toàn bộ răng của bà đều bị lung lay và gãy 4 chiếc răng cửa.

Chiều cùng ngày, mặc dù không có bất kỳ thủ tục tố tụng nào, cảnh sát vẫn bắt bà thụ án hai năm lao động cưỡng bức. Các lính canh cũng không cho bà ngủ. Bà chỉ được ngủ trên sàn bê tông, đôi khi bị bắt đứng dưới cái nắng như thiêu đốt hàng giờ liền.

Lần bắt giữ thứ tư của bà Cao là vào năm 2010 vì phân phát đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Đặng Quang Kỳ (邓光其) thuộc Phòng 610 Quận Vĩnh Xuyên và ba viên chức khác còng tay bà vào xe. Một cảnh sát họ Hoàng đã giẫm lên tay bà và đánh bà, khiến một xương ở cổ tay bà bị gãy. Sau đó, bà bị giam thêm hai năm nữa trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Bắc. Nhưng vì huyết áp cao, bà không được nhận vào tù và được miễn thời gian lao động cưỡng bức.

Bà bị bắt thêm hai lần nữa, vào tháng 3 và tháng 8 năm 2013, mỗi lần bị giam 15 ngày tại Trại giam Vĩnh Xương và Sở Cảnh sát Huyện Vĩnh Xương. Cảnh sát đã đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Thiên Trúc Câu (千竹沟) và giữ bà ở đó thêm 20 ngày sau đợt giam giữ vào tháng 8. Bà bị thiếu ngủ và bị ép xem các video và hát các bài hát tuyên truyền, cũng như bị ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439718.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/13/199514.html

Đăng ngày 22-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share