Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2021] Bà Lương Thúy Vinh, 74 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2016, bà bị kết án 7,5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Bà Lương thường bị lính canh và các tù nhân khác ngược đãi vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một lần khi bà ngồi xếp bằng để luyện tĩnh công, hai tù nhân đã nhấc bà lên rồi thả bà đập mạnh xuống đất khiến chân của bà bị gãy xương. Bà đã không thể đi lại trong một thời gian dài.

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2016, bà Lương bị bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, hộ khẩu, chứng minh thư và 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bà bị đưa đến đồn công an thẩm vấn. Sau đó, bà bị giam tại Trại tạm giam Y Xuân, tại đây, bà có dấu hiệu bị đột quỵ do bị ngược đãi. Bà không thể bước đi nếu không có người khác dìu. Hai tay bà rung lắc mạnh và bà không thể tự chăm sóc bản thân.

Trong phiên tòa xét xử ngày 22 tháng 8 năm 2016, luật sư của bà Lương đã biện hộ vô tội cho bà và lập luận rằng không có luật nào cấm mọi người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, do đó, bất cứ tài liệu Pháp Luân Công nào mà bà Lương có đều là tài sản hợp pháp của bà, chứ không phải chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, tòa án vẫn tuyên bà Lương 7,5 năm tù giam và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Lương đã thất bại trong việc kháng cáo và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Nhà tù Nữ Hắc Long Giang là một trong những nhà tù giam giữ nhiều học viên Pháp Luân Công nhất và tra tấn các học viên tàn bạo nhất ở Trung Quốc. Có hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đó vào thời điểm viết bài.

Theo thống kê, ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công đã mất mạng sau khi bị tra tấn dã man tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, và 90% học viên giam giữ tại đây bị thương do tra tấn và bị ngược đãi và hầu hết họ đều bị để lại di chứng.

Học viên Pháp Luân Công, bà Tô Vân Hà đã bị kết án năm năm và dự kiến ​​sẽ được thả vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Bà đã qua đời hai ngày trước ngày được thả ở tuổi 67. Một học viên khác là bà Lý Quế Nguyệt đã bị kết án năm năm tù vào tháng 5 năm 2015. Bà bị đánh đập hàng ngày khi ở trong tù. Tại thời điểm được thả vào tháng 5 năm 2020, trông bà rất tiều tụy và rất khó để nhận ra bà. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, bà đã qua đời ở tuổi 52.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197074.html

Đăng ngày 26-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share