Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2022] Lính canh tù nhân của Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông đã xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại pháp môn tu luyện này từ năm 1999.

Trưởng khu 11 của nhà tù này là Từ Ngọc Mỹ, cùng các lính canh Lý Xuân Linh, Xương Kiến Phương, Đái Tiểu Binh là một trong số những người đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn tàn bạo học viên Pháp Luân Công.

Tù nhân Thang Vĩ Vĩ (ngoài 30 tuổi) đang thụ án 19 năm vì tội lừa đảo. Cô ta không cho phép học viên Vương Tú Cần sử dụng nhà vệ sinh và buộc bà phải đại tiểu tiện ra quần của mình ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Thang thường hướng dẫn các tù nhân khác trộn một loại thuốc có đánh dấu tên là “JS” vào thức ăn của những học viên nào từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Hầu hết học viên này bị giam trong các buồng giam 204 và 206. Lính canh Đái Tiểu Binh cũng bức thực họ bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và lấy mẫu máu của họ.

Vào ngày 11 tháng 6, một tù nhân khác là Tống Xuân Mai đã đánh gẫy răng của học viên Khương Thục Nga vì bà từ chối viết “báo cáo tư tưởng”. Để trốn tránh trách nhiệm, Tống đã khai man rằng răng của bà Khương đã bị lung lay và tự rụng.

Học viên Lưu Hồng Triệu không được sử dụng nhà vệ sinh và phải đi tiểu ra quần của mình vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Để phản kháng sự bức hại, bà đã tuyệt thực.

Học viên bà Cao Minh Hà ở thành phố Thanh Đảo đã bị kết án tù vì phơi bày những hình thức tra tấn mà bà đã phải chịu đựng trước đây ở trong nhà tù, bao gồm cả việc bị cùm xuống đất và dội nước lạnh lên người, với cửa sổ để mở vào mùa đông. Tù nhân Từ Ngọc Mỹ cũng biệt giam bà Cao.

Tù nhân Lý Cầm dùng bút bi đâm vào xương sườn của học viên Lý Thục Trân, tạo thành chín cái lỗ trên cơ thể cô.

Tù nhân Lý Xuân Linh, ngoài 60 tuổi, thường chỉ đạo tù nhân khác đánh đập các học viên.

Tù nhân Gian Bình ở Thanh Đảo đã tra tấn các học viên bằng cách dùng bàn chải đánh giày chà vào âm đạo của họ một cách thô bạo.

Lính canh Vương Kiến Phương đã chỉ định tù nhân Vương Tiểu Na tra tấn các học viên theo bất kỳ cách nào mà cô ta muốn. Đổi lại, cô ta sẽ được thưởng tắm nước nóng và có người khác giặt giũ quần áo.

Các tù nhân khác được biết là đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông là: Cao Quế Trăn, Trương Mẫn, Lục Quế Liên, Dương Mỹ Quyên, Thôi Lệ Lệ, Trương Tú Mẫn, Phạm Thúy Yến, Lý Kỷ Phượng, Phó Quế Anh, Hàn Liên Phượng, Ngụy Văn Dũng, Đỗ Lỗ Toa, Chu Hồng Mạn, Tiết Đông Quân, Giang Bình, Khương Hiểu Yến, Trương Tiểu Hồng, Trương Soái, Lô Mộng, Trương Diệu Vận, và Khổng TĨnh Tĩnh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/11/199153.html

Đăng ngày 14-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share