Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Czech

[MINH HUỆ 08-03-2022] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại Cộng hòa Czech và Slovakia đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Praha vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của môn tu luyện cả tâm và thân, đã gửi lời chúc đến Pháp hội. Người dẫn chương trình của Pháp hội đã đọc lời chúc của Sư phụ Lý ba lần bằng ba thứ tiếng và những người tham dự đã đón nhận bằng một tràng pháo tay vang dội.

456e4e4d9344c0eb65e43b94512fd8b7.jpg

844dbf14a66287a20c47dfd67eba24ef.jpg

Pháp hội tại Cộng hòa Czech và Slovakia diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Praha, ngày 6 tháng 3 năm 2022

19 học viên đã chia sẻ về quá trình họ đề cao tâm tính, vượt qua trùng điệp khó khăn trong công việc cũng như trong các hạng mục giảng thanh chân tướng như thế nào. Nhiều người tham dự cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng cường đại tại Pháp hội.

Cô Lan chia sẻ cách cô loại bỏ tính nóng nảy của mình sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Một lần, tôi và chồng xảy ra tranh cãi, tôi không chịu nổi được nữa nên bèn trở về phòng đọc Chuyển Pháp Luân. Đọc các bài giảng giúp tôi bình tâm lại và tôi đã xin lỗi chồng. Tôi nói với anh ấy rằng: ‘Em là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và em không nên nổi giận với anh. Điều đó không phù hợp với những gì Sư phụ Lý dạy trong sách’. Tôi chân thành xin lỗi chồng, chồng tôi rất cảm động và nói anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân để xem điều gì đã khiến tôi thay đổi như vậy.” Kể từ đó, anh ấy cũng bước vào tu luyện.

Một học viên vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vài tháng trước. Cô chia sẻ về những thay đổi kỳ diệu trên thân thể mình sau khi bước vào tu luyện – căn bệnh ung thư của cô đã biến mất. “Bác sỹ tiến hành phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư. Nhưng ông ấy nói virus gây ung thư vẫn còn trong cơ thể tôi và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Tôi định kỳ đều đi khám sức khỏe và kết quả cho thấy vẫn còn những bất thường. Sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, một hôm tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, thậm chí các tế bào ung thư trong cơ thể tôi cũng không còn nữa. Các bác sỹ rất bất ngờ, bởi thông thường loại tế bào ung thư này không dễ biến mất như thế, đa số các trường hợp là vẫn còn trong cơ thể.”

Một học viên khác chia sẻ cách anh buông bỏ các quan niệm về vắc-xin covid, và anh đã tiêm vắc-xin để có thể trợ giúp cho các buổi biểu diễn của Shen Yun trong nhà hát. Anh nói: “Trang web Minh Huệ đã đăng một loạt bài về câu chuyện tu luyện của Đức Phật Milarepa. Khi Đức Phật Milarepa tu luyện tới bước cuối cùng, sắp sửa nhập niết bàn, vị tiến sỹ Tháo Phổ, vì tật đố muốn đầu độc Đức Phật Milarepa, đã bảo tình nhân của mình cho thuốc độc vào trong pho-mát rồi mang đi cúng dường Đức Phật Milarepa. Mặc dù biết chúng có độc, Đức Phật Milarepa vẫn nhận và thậm chí còn ăn pho-mát này. Ông biết nó sẽ không làm tổn hại được ông, ông muốn cảm hóa Tháo Phổ. Hành động của ông đã khiến Tháo Phổ cảm động và đưa Tháo Phổ quay trở về chính đạo.”

Trong chia sẻ của mình, một học viên cho biết anh là người duy nhất ở công ty không bị nhiễm covid trong thời gian hai năm đại dịch. Khi các đồng nghiệp của anh nhận thấy điều này, họ đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Tống chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân trong khi tham gia các cuộc điều tra về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô cho biết trong khi gọi điện thoại cho hơn 400 bệnh viện ở Trung Quốc, cô đã hiểu rõ sự thật về nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên bị giam giữ.

Pháp hội đã kết thúc viên mãn trong trường năng lượng cự đại. Các học viên tham gia Pháp hội cho biết họ cảm thấy được khích lệ qua trải nghiệm của các học viên khác, và được tiếp thêm động lực để tu luyện tinh tấn hơn khi trở về nhà.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199467.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share