Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp người Việt tại Úc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Con xin kính chào Sư tôn và các đồng tu!

Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nam. Năm nay cháu mười tuổi. Khi bốn tuổi, cháu đắc Pháp cùng gia đình cháu ở Việt Nam. Năm 2018, cháu chuyển đến sống tại Sydney. Sau khi đến Sydney, cháu bắt đầu học tiếng Trung và học múa tại trường Minh Huệ. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cháu luôn cố gắng tu luyện tinh tấn.

Điều quan trọng nhất trong tu luyện: Học Pháp và luyện công

Sau khi thức dậy lúc 6 rưỡi sáng, cháu học Pháp với mẹ cháu. Mẹ con cháu học cuốn Chuyển Pháp Luân bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt trong khoảng một giờ. Sau bữa tối, cháu học tiếng Trung trước, rồi làm bài tập về nhà của trường Minh Huệ hoặc tham gia nhóm học Pháp trực tuyến. Sau đó, cháu tham gia nhóm luyện công trực tuyến trong một tiếng. Trước khi đi ngủ, mẹ cháu đọc cho cháu nghe những câu chuyện tu luyện hoặc văn hóa truyền thống bằng tiếng Việt, như Tây Du Ký, Câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa, v.v.

Học cách trân quý thời gian thông qua việc luyện sáo

Cách đây khoảng hai năm rưỡi, cháu chơi sáo cho ban nhạc của trường. Phải tận đến khi cháu được học sáo với nhạc trưởng của Đoàn nhạc Tian Guo hơn một năm trước, cháu mới bắt đầu chơi sáo nghiêm túc. Cháu hy vọng sẽ trở thành nghệ sỹ chơi sáo, có thể độc tấu và chứng thực Đại Pháp.

Cháu không thể tập trung khi mới học chơi sáo. Cháu thường ngừng tập sau khoảng 10 phút rồi chạy quanh nhà. Mẹ cháu thấy cháu quá dễ bị phân tâm nên đã cho cháu xem một video về kỹ năng quản lý thời gian.

Cháu ngộ ra là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có nhiều sứ mệnh hơn, và phải tập trung vào việc tu luyện – cháu không thể lãng phí thời gian của cả hai mẹ con cháu. Giờ đây cháu đã học được cách trân quý thời gian. Cháu dành một tiếng rưỡi mỗi ngày, đứng một chỗ và tập trung luyện sáo để mẹ cháu có thể yên tĩnh làm việc.

Ghi nhớ lời dạy của Sư phụ và từ bỏ trò chơi điện tử

Cháu đã từng chơi một trò chơi điện tử được thiết kế cho việc học toán. Mặc dù trò chơi điện tử đó là để học toán, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung và làm bài tập về nhà của cháu. Sau đó, mẹ cháu không cho cháu chơi nữa. Cháu biết mẹ đã đúng, vì nếu mỗi ngày chúng ta chơi trò chơi điện tử một chút thì chúng ta sẽ dần dần bị nghiện.

Sư phụ giảng:

“Phải rồi, hiện nay trò chơi điện tử đều là người ngoài hành tinh khống chế con người làm ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

“Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2019)

Cháu ghi nhớ Pháp của Sư phụ và tránh xa trò chơi điện tử. Dĩ nhiên, mới đầu quả không dễ mà bỏ được chơi điện tử vì mọi thứ đều là sinh mệnh ở không gian khác. Nhưng cháu tin, miễn là cháu có chính niệm thì Sư phụ nhất định sẽ giúp cháu. Vì thế, cuối cùng cháu cũng bỏ được chơi điện tử.

Tu bỏ các chấp trước thông qua làm việc nhà

Khi còn nhỏ, cháu hiếm khi làm việc nhà. Khi lớn hơn, cháu nhận ra mình cũng nên giúp làm việc nhà, vì đó là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Cháu thường rửa bát cùng mẹ. Cháu cũng lau bàn, đổ rác, rút quần áo và giúp làm vườn.

Giờ đây cháu thích làm việc nhà vì cháu cảm thấy mình có ích. Hơn nữa, cháu có thể vứt bỏ những chấp trước như tâm an dật và tâm sợ hãi. Trước kia cháu rất sợ dùng dao khi nấu ăn, nhưng bây giờ cháu có thể sử dụng dễ dàng.

Kiên trì học tiếng Trung và đọc Pháp bản nguyên gốc của Sư phụ

Để có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản nguyên gốc của Sư phụ, cháu học tiếng Trung cùng mẹ cháu. Nhờ sự giúp đỡ của một đồng tu, hai mẹ con cháu đã học được phù hiệu chú âm và học thuộc các phù hiệu hàng ngày. Sau hơn nửa năm, giờ đây mẹ con cháu có thể tự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản có phù hiệu chú âm. Mẹ con cháu cũng đồng thời đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Việt để có thể hiểu thêm về nội dung của bản tiếng Trung.

Cháu xin cảm ơn trường Minh Huệ đã giúp cháu nâng cao trình độ tiếng Trung. Cháu có thể đọc tiếng Trung tốt hơn, cháu thuộc Hồng Ngâm và Luận Ngữ trôi chảy hơn. Nếu cháu có thể giỏi tiếng Trung, cháu có thể sử dụng được ba thứ tiếng, và cháu có thể giảng chân tướng được cho nhiều người hơn.

Làm theo lời dạy của Sư phụ và quay về con đường truyền thống

Sư phụ giảng:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái tạo)

Tạm diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời” (Tái tạo)

Mẹ cháu nghĩ sẽ rất tốt nếu cháu hiểu được văn hóa truyền thống của Trung Hoa cổ đại, và cách mà người xưa đối xử tốt với nhau như thế nào. Những sách cháu đã đọc bằng tiếng Việt hoặc sách nói mà cháu nghe đều về các nhân vật vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa. Ví dụ như: Nhạc Phi Diễn Nghĩa, Hán Sở Tranh Hùng, Phong Thần Diễn Nghĩa, v.v

Cháu cũng rất may mắn được học múa cổ điển Trung Hoa ở trường Minh Huệ. Môn học này giúp cháu hiểu được nghệ thuật truyền thống của múa cổ điển Trung Hoa. Môn học cũng giúp cháu biết cách biểu đạt bản thân và dạy cháu nhiều giá trị truyền thống.

Trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris 2017)

Cháu ngộ được mình không những cần tu tốt bản thân mà còn cần cứu chúng sinh nữa. Vậy nên cháu thường tham gia các hoạt động giảng chân tướng cùng mẹ cháu, và cháu cũng tận dụng các cơ hội khác nhau để giảng chân tướng ở trường.

Hàng năm, học sinh khối lớp 3 đến lớp 6 ở bang New South Wales (NSW) có cơ hội tham gia “Cuộc thi thuyết trình về Đa văn hóa.” Cháu nghĩ đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng và cứu người. Vậy nên cháu đã tham gia vào cuộc thi và đưa nội dung giảng chân tướng vào bài thuyết trình của cháu. Năm ngoái, cháu chỉ tham gia vào cuộc thi của lớp. Năm nay, cháu nghĩ cháu cần làm tốt hơn để nhiều người hơn nữa biết được chân tướng.

Cháu so sánh trạng thái tự do ở Úc với các nước cộng sản. Cháu đưa ra ví dụ về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, và mô tả cách các đồng tu bị tra tấn dã man như thế nào khi họ không chịu từ bỏ đức tin của mình, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự tàn ác.

Lần này cháu thuyết trình rất tốt vì cháu thuộc lòng toàn bộ bài thuyết trình. Cô giáo của cháu và hai cô giáo khác rất thích bài thuyết trình của cháu. Cô giáo của cháu nói với cháu rằng cô thích nhất phần nói về Pháp Luân Công. Cháu và hai bạn khác trong lớp được chọn tham gia cuộc thi thuyết trình cấp trường. Tổng cộng có 84 người, gồm ba cô giáo và học sinh ba lớp đã được nghe chân tướng trong cuộc thi cấp trường. Lần tới cháu sẽ cố gắng giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Ngoài ra, cháu cũng gấp hoa sen giấy và cung cấp cho điểm giảng chân tướng ở đối diện Tòa Thị chính thành phố. Việc này là để cứu chúng sinh. Quá trình làm hoa lâu và phức tạp hơn cháu nghĩ nhiều. Cháu cố gắng nhớ từng bước một. Ở nhà, phải rất lâu cháu mới làm xong một bông hoa nhưng cháu không bỏ cuộc. Cháu quyết tâm làm tốt việc này, và sau đó cháu đã tìm ra cách làm nhanh hơn. Cháu biết Sư phụ đã ban trí huệ cho cháu, khích lệ cháu. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Mỗi khi cháu làm được đầy một hộp hoa sen, mẹ cháu sẽ đem lên điểm giảng chân tướng để phát tặng – chúng được dùng để cứu độ chúng sinh. Trong thời gian bị phong tỏa, cháu đã làm được 200 bông hoa sen. Cháu sẽ làm thêm nhiều nữa, và cháu hy vọng những bông hoa này có thể cứu được thêm nhiều chúng sinh.

Cháu sẽ cố gắng là một tiểu đệ tử tinh tấn thực tu và cháu sẽ trở về nhà với Sư phụ! Cuối cùng, cháu xin kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại
Đồng hoá Đại Pháp
Tha niên tất thành”

Tạm diễn nghĩa:

“Chân tu Đại Pháp
Chỉ đó là lớn
Đồng hoá Đại Pháp
Năm ấy tất thành” (Đắc Pháp, Hồng Ngâm)

Con xin cảm tạ Sư tôn và các đồng tu!

(Bài trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trực tuyến Úc năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/9/196925.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share