Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2022] Một người phụ nữ 75 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị giam giữ kể từ tháng 8 năm 2021, sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đỗ Thế Lâm, sống một mình, đã chưa hề trở về nhà kể từ khi bà đi ra ngoài vào một ngày đầu tháng 8 năm 2021. Hai tuần sau, một cảnh sát của Đồn Công an Hưng Quan Lộ nói với con gái bà rằng bà đã bị bắt giữ. Khi con gái bà Đỗ hỏi cảnh sát đã đưa bà đi đâu, người này nói rằng họ không biết.

Gia đình đã dành sáu tháng tiếp theo để cố gắng tìm tung tích của bà Đỗ, nhưng vô ích. Mãi đến đầu tháng 2 năm 2022, họ mới nhận được thông báo từ cảnh sát về việc gửi tiền mặt cho bà tại Nhà tù Tam Giang. Trong khi cảnh sát không cung cấp thêm thông tin về trường hợp của bà Đỗ, gia đình bà nghi ngờ rằng cảnh sát đang tìm cách kéo dài thời gian tạm giam hòng bỏ tù bà.

Tháng 2 năm 2022 vừa qua, trang web Minghui.org đã xác nhận được rằng hai người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Quý Châu, bà Dương Tiểu Hàn (ngoài 60) và bà Trần Khả Phương (ngoài 70) đã bị kết án lần lượt 3 và 7 năm tù, đều vì có chung đức tin vào Pháp Luân Công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/5/199412.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share