Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2022] Trong 23 ngày, từ ngày 27 tháng 11 đến 19 tháng 12 năm 2021, đã có 15 học viên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh và hai người nhà của họ bị bắt giữ. Trong số 17 người bị bắt, 10 người vẫn đang bị giam tại thời điểm viết bài này. Viện kiểm sát địa phương đã phê chuẩn nhiều vụ bắt giữ và có một vụ đang chờ phê chuẩn.

Các vụ bắt giữ được thực hiện bởi cảnh sát của nhiều đồn công an địa phương, dưới sự chỉ đạo của Lưu Trường Kiệt và Lý Lôi, lần lượt là đội trưởng và phó đội của Đội An ninh Nội địa thuộc Phân cục Công an Thái Hoà. Được biết cảnh sát đã không mặc đồng phục trong khi thực hiện hầu hết các vụ bắt giữ. Họ cũng không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét. Cảnh sát lấy đi tái sản cá nhân và tiền mặt của các học viên mà không hề cung cấp danh sách các đồ vật tịch thu. Cảnh sát cũng sử dụng mọi thủ đoạn dối lừa để tạo lời khai giả và thu thập cái gọi là “bằng chứng” từ những học viên và người thân của họ bị bắt giữ.

Chín học viên lớn tuổi bị bắt trong một ngày

Bà Khang ở quận Lăng Hà, thành phố Cẩm Châu bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021. Khi cảnh sát đang lục soát nhà bà Khang thì bà Trương Thục Viên (81 tuổi) ghé qua bà Khang mà không biết việc gì đang xảy ra, nên bà cũng bị cảnh sát bắt giam.

Ngày hôm đó cảnh sát đã bắt giữ bảy học viên Pháp Luân Công khác cũng đến nhà bà Khang gồm bà Trần Văn Học (79 tuổi), bà Lưu Hương Liên (81 tuổi), bà Bàn Vương (80 tuổi), bà Trương Tố Cầm (73 tuổi), bà Lưu Ngọc Vinh, bà Kim Hiểu Mai và bà Lý Thục Phương (75 tuổi). Tại thời điểm viết bài, bà Trần, bà Lưu và bà Kim vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Nữ Cẩm Châu. Các học viên còn lại đều đã được bảo lãnh tại ngoại.

Thời điểm đó, bà Lưu đến nhà bà Khang để nhờ bà Khang tìm giúp việc làm. Bởi trước đó bà đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, nên cảnh sát đã bắt giữ bà mà không cần bất kỳ bằng chứng gì. Viện Kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Lưu.

Một học viên và hai người trong gia đình bị bắt giữ

Vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021, bà Hứa Thanh Phương bị bắt trong khi đang phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Khi biết tin, con gái bà là cô Mạnh Đào cùng cháu trai bà là anh Hứa Trì đã đến đồn công an để tìm cách đưa bà về. Khi cảnh sát từ chối thả bà Hứa, con gái và cháu trai bà đã ra về. Cảnh sát đã bám theo và bắt giữ họ vì “tội tiêu hủy chứng cứ”. Cô Mạnh hiện bị giam trong trại tạm giam Nữ Cẩm Châu, còn anh Hứa bị giam trong trại tạm giam Cẩm Châu.

Một học viên bị bắt vì đọc một tấm áp phích Pháp Luân Công

Một học viên Pháp Luân Công khác là bà Quách Thục Phân bị bắt khi đang đi ngang qua một tiệm thuốc và dừng lại để đọc một tấm áp phích Pháp Luân Công dán trên một cột đèn. Một phụ nữ cho rằng bà Quách đã treo tấm áp phích đó và báo bà với cảnh sát.

Khoảng 10 giờ tối hôm đó, cảnh sát đến nhà con gái bà Quách (bà đang sống cùng con gái). Họ phá cửa, đột nhập vào lục soát nơi này. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công và 12.000 Nhân dân tệ của bà Quách, cùng một máy tính và một máy in của con gái bà. Dù gia đình giải thích với cảnh sát rằng bà Quách không biết dùng máy tính nhưng họ vẫn lấy máy tính và máy in để làm “vật chứng”. Bà Quách đã bị đưa đến một đồn công an và bị thẩm vấn đến tận 3 giờ sáng.

Bà Quách bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn của nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bốn vụ bắt giữ khác

Bà Trương Anh Linh bắt giữ tại nhà vào 7 tháng 11 năm 2021. Hiện bà đang bị giam ở trong trại tạm giam Nữ Cẩm Châu.

Bà Tống Đức Xuân cũng bị bắt giữ tại nhà vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, và sau đó đã được thả vào ngày 15 tháng 12.

Ông Giả Tinh Văn bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hiện ông đang bị giam ở trại tạm giam Cẩm Châu.

Một học viên khác là bà Đường, làm nghề thợ may, bị bắt vào khoảng ngày 15 tháng 12 năm 2021 và đã được thả ra trong ngày.

Ngoài ra, bốn học viên khác ở quận Thái Hoà đã bị cảnh sát sách nhiễu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công và những bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Theo thống kê, 52 học viên Pháp Luân Công và người thân của họ đã bị bắt ở quận Thái Hoà từ tháng 5 năm 2016. Trong số họ, 17 người bị kết án tù, 14 người bị kết án 1 năm hoặc lâu hơn. Án tù dài nhất là 7 năm. Học viên Pháp Luân Công là bà Lý Diễm Thu bị kết án 5 năm tù. Bà đã qua đời sau 14 ngày bị đưa vào Nhà tù Nữ Liêu Ninh trong năm 2019, chưa đầy ba tháng sau khi bị bắt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/436482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198329.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share