Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2022] Người nhà của bà Chu Tú Hoa đã vô cùng phẫn nộ đến mức không thể ngủ được cả đêm khi hay tin bà đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 1 năm 2022. Sáng hôm sau, họ đã đệ đơn kiện thẩm phán Đặng Vĩ vì đã kết oán oan sai đối với bà Chu.

Các lá đơn đã được được gửi đến Viện Kiểm sát quận Hán Dương, Viện Kiểm sát thành phố Vũ Hán, Viện kiểm sát tỉnh Hồ Bắc, Tòa án quận Hán Dương và Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Theo đơn kiện, mặc dù bà Chu đã phó thác cho người nhà đại diện biện hộ cho bà nhưng thẩm phán Đặng Vĩ lại chỉ định một luật sư mà không hỏi ý kiến của gia đình và vị luật sư này đã nhận tội cho bà Chu. Đặng cũng không thông báo cho gia đình bà về phiên tòa xét xử và đã kết án bà, mặc dù thực tế không có điều luật hình sự Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Đồng thời, gia đình bà Chu cũng đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Vũ Hán và nộp giấy ủy quyền vào ngày 28 tháng 1.

Vào ngày 7 tháng 2, tuyết rơi dày và cũng là ngày đầu tiên làm việc lại sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, gia đình bà Chu đến tòa án để hỏi về trường hợp của bà. Họ gọi cho thẩm phán Trương Dũng ra sảnh và một lần nữa khẳng định rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc kết án bà và họ lo ngại rằng liệu bà Chu, đã 73 tuổi, có thể sống nổi qua 6 năm tù giam hay không.

Gia đình đã đệ trình bảy yêu cầu lên thẩm phán Trương thông qua thư ký Dương Khoát, trong đó yêu cầu tòa án mở lại phiên xét xử công khai, cho phép người nhà xem hồ sơ vụ án, được quyền thăm nom và viết thư cho bà, hoàn lại vật dụng đã bị tịch thu và để bà tại ngoại.

Gia đình cũng nói thêm rằng thẩm phán Đặng Vĩ đã vi phạm pháp luật khi không thông báo cho gia đình về phiên xét xử và cũng không đề cập đến việc cảnh sát vi phạm thủ tục pháp lý khi lục soát nhà bà Chu mà không có lệnh khám xét và đưa cho họ danh sách đồ tịch thu mà không có chữ ký. Họ không thể chấp nhận được việc cảnh sát xác định rằng tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu là “vật phẩm phi pháp”. Thông thường, cơ quan bên thứ ba mới có thẩm quyền xác minh bằng chứng chứ không phải cảnh sát.

Ngoài ra, bởi không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công tại Trung Quốc nên ngày từ đầu, cơ quan chức trách đã không nên buộc tội bà Chu vì sở hữu tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Và công tố viên cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc của họ, rằng bà “đã lợi dụng giáo phái để phá hoại việc thực thi pháp luật“, một cáo buộc được chính quyền định sẵn nhằm sử dụng để kết án tù các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình đã cung cấp hai văn bản hỗ trợ cho nhận định của mình. Một là thông báo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với các ấn phẩm của Pháp Luân Công vào năm 2011, và hai là danh sách các tà giáo của Bộ Công an không bao gồm Pháp Luân Công. Họ yêu cầu tòa án cấp cao hủy bỏ bản án và tuyên bố bà vô tội.

Ngày 7 tháng 2 năm 2022, gia đình cũng đã viết thư yêu cầu mở phiên tòa phúc thẩm cho kháng cáo của bà và gửi đến các cơ quan bao gồm Tòa án Trung cấp tỉnh Hồ Bắc, Tòa án Cao tỉnh Hồ Bắc, Viện kiểm sát thành phố Vũ Hán, Viện kiểm sát Cao cấp tỉnh Hồ Bắc, Cục Giám sát thành phố Vũ Hán, Phòng Giám sát tỉnh Hồ Bắc, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Đông Tây Hồ, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hán Dương, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vũ Hán và Công an quận Đông Tây Hồ.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Dương Khoát (杨阔), Thư ký, Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán: +86-27-65686614
Trương Dũng (张勇), Thẩm phán, Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán: +86-27-65686762
Đặng Vĩ (邓玮), Thẩm phán, Tòa án quận Hán Dương: +86-27-84586522, +86-18717176081

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Gia đình người phụ nữ Hồ Bắc kiện công tố viên vì bản cáo trạng oan sai

Người phụ nữ Hồ Bắc bị đưa trở lại nhà giam mặc dù không qua đợt kiểm tra sức khỏe, đối mặt với truy tố vì đức tin của mình

Người phụ nữ người 70 tuổi bị giam hai tuần và đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/15/439025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199334.html

Đăng ngày 07-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share