Bài viết của Vĩnh Chân, đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam

[MINH HUỆ 02-02-2022] Mấy năm gần đây, tôi phát hiện trong các đồng tu có một vấn đề về học Pháp và thực tu. Mà năm ngoái, sau khi tà đảng bắt đầu chiến dịch “thanh linh hành động” (nhằm ép mọi học viên Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ tu luyện), địa khu của tôi có gần 20 đồng tu bị khám xét nhà, giam giữ hoặc kết án tù phi pháp.

Từ góc độ tu luyện mà xét, chúng ta biết những đồng tu này đều có vấn đề nào đó về học Pháp và thực tu. Có những vấn đề tồn tại đã nhiều năm, mà nhiều đồng tu xung quanh cũng đều biết, cũng được đồng tu nhiều lần giao lưu chỉ ra, nhưng không chịu cải biến.

Ở đây không có ý nói đồng tu đã bị bức hại, chúng ta lại đi bới móc vấn đề của họ, mà là làm người tu luyện, tất phải minh bạch bất cứ vấn đề nào cũng là vấn đề tu luyện, lảng tránh thế nào cũng đều không phải là thái độ đúng đắn.

Kỳ thực, không chỉ những đồng tu xuất hiện vấn đề, chúng tôi phát hiện có khá nhiều đồng tu trong chỉnh thể cũng có vấn đề tương tự, nghĩa là trong học Pháp và thực tu có những sai lệch không dễ phát giác, nhưng những chỗ sai lệch đó lại là then chốt, trọng yếu.

Một số biểu hiện của những sai lệch này là: không ít đồng tu coi trọng việc tham gia học Pháp tập thể, nhưng ở nhà lại lơ là việc tự học Pháp, có người hầu như không học Pháp ở nhà; có người ngày nào cũng học Pháp, nhưng không dùng Pháp để đối chiếu với tư tưởng và hành vi của bản thân, có vấn đề không hướng nội tìm, không thực tu, dẫn đến vấn đề của tự thân và hoàn cảnh thời gian lâu không cách nào cải biến; có người coi trọng việc xem các bài chia sẻ trên Minh Huệ, nhưng chỉ là học hỏi biện pháp và cách làm trong đó, hễ có vấn đề liền tìm đọc bài chia sẻ hoặc tìm đồng tu giao lưu, xem ra rất tinh tấn, coi trọng tu luyện, nhưng lại ly khai Pháp ngày càng xa, vô hình trung sớm đã đi ngược lại “Đại Pháp thị căn bản” (Cầu chính Pháp môn, Hồng Ngâm).

Tôi phát hiện không ít đồng tu như thế không hiểu, không biết, hoặc không thăng hoa trong Pháp, không thể nghiệm sự cải biến, nhưng giao lưu lại không có tác dụng. Vậy nên, tôi thấy có trách nhiệm chỉ ra điều này, nếu có gì không thỏa đáng, mong các đồng tu góp ý.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/438364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/9/199121.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share