Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-01-2022] Một buổi sáng khi vừa thức dậy, tôi nghe thấy mọi tiếng động xung quanh dường như đều đến từ nơi rất xa, âm thanh như thể bị một vật gì đó chặn lại. Tại sao lại như vậy?

Tôi hoảng sợ và nghĩ rằng mình có thể bị mất thính giác vì hiện tôi cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Tuy nhiên tôi không nên thừa nhận những ý niệm này. Làm thế nào tôi có thể chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho mọi người trong khi bản thân mình nghe còn không rõ đây? Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ những suy nghĩ phụ diện này.

Trong tu luyện không có điều gì là ngẫu nhiên. Vậy tại sao bỗng nhiên tôi lại gặp vấn đề này? Ngay lúc đó tôi không thể tìm ra nguyên nhân nên tôi đã bắt đầu luyện công. Trong lúc luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp là “Pháp Luân Trang pháp”, tôi đã nhớ lại một sự việc trong bữa tối hôm trước. Một người nhà đã nói gì đó khiến tôi cảm thấy không vui, không nhẫn được mà nói: “Tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Tôi không muốn nghe…”

Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của tôi. Tôi thầm nói với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp): “Thưa Sư phụ, con sai rồi. Con cần phải tu chính lại bản thân, phải biết lắng nghe người khác. Ngay cả khi những gì họ nói không phù hợp với quan điểm của con, con cũng cần phải lắng nghe.” Có lẽ Sư phụ đã mượn lời của họ để điểm hóa và giúp tôi đề cao tâm tính.

Sau khi tôi chân thành nhận lỗi trước Sư phụ, xoẹt một cái, tiếng nhạc luyện công trở nên to và rõ ràng, thính lực của tôi đã bình thường trở lại. Tu luyện quả thực rất thần kỳ, rất kỳ diệu, hướng nội tìm quả thực là một Pháp bảo mà Sư phụ cấp cho tất cả chúng ta.

Trong tu luyện bất luận gặp vấn đề gì chúng ta cũng không thể thuận theo những quan niệm người thường được phản ánh trong tư tưởng mà cần thanh trừ chúng bằng chính niệm. Nếu chúng ta thực tâm hướng nội, nhất định sẽ tìm ra tâm chấp trước. Ngay cả khi chưa thể ngay lập tức nhìn ra vấn đề thì Sư phụ cũng sẽ giúp chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.”

(Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Pháp lực của Sư phụ là vô biên và toàn năng. Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể chân chính thực tu hay không và chúng ta có mong muốn tu sửa lỗi lầm của bản thân mình hay không.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Vui lòng chỉ ra những điểm chưa phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/10/436609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198260.html

Đăng ngày 05-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share