Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2022] Gần đây Minhui.org đã xác nhận được rằng ba cư dân ở quận Diên Khánh, Bắc Kinh đã bị kết án từ 2 đến 5 năm tù vào năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ba người khác đang đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công sau khi bị bắt giữ vào năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba người bị kết án tù

Bà Hồ Tiểu Lộc bị bắt vào tháng 5 năm 2020. Bà bị giam tại Trại tạm giam Xương Bình và sau đó bị kết án hai năm tù.

Bà Tư Vạn Hương, ngoài 50 tuổi và bà Phan Tú Cần bị bắt lần đầu tiên vào khoảng tháng 10 năm 2020 và được tại ngoại sau 15 ngày tạm giam. Sau đó cảnh sát của Đồn Công an Bách Tuyền đã trình hồ sơ của họ lên viện kiểm sát và họ đã bị bắt lại vào đầu tháng 12 năm 2020.

Cả hai bà đều bị giam ở trong trại tạm giam quận Xương Bình. Tiếp đó, bà Tư bị kết án 5 năm và bà Phan bị kết án 3 năm tù. Bà Tư ngồi tù khiến người cha già ngoài 80 tuổi của bà vô cùng tuyệt vọng. Ông cụ vốn đi lại khó khăn và phải dựa vào sự chăm sóc của bà Tư.

Cả ba nữ học viên đều bị đưa tới Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Thông tin chi tiết về vụ việc của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hồ bị kết án. Bà đã từng bị Tòa án quận Diên Khánh kết án hai năm tù vào ngày 12 tháng 12 năm 2016. Bà đã kháng cáo (không rõ kết quả).

Ba người đối mặt truy tố

Bà Dương Tiến Hương (còn được gọi là Dương Tiến Hà hoặc Dương Kính Hà), 58 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Ở trong trại tạm giam quận Xương Bình, bà Dương đã tuyệt thực từ tháng 11 năm 2021 để phản đối việc bức hại và đã bị bức thực. Lính canh đã đặt truyền tĩnh mạch (IV) cho bà từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2 và lại bắt đầu bức thực bà từ ngày 15 tháng 2. Chồng bà là ông Hàn Thế Dân đã bị bắt cùng với bà. Không rõ liệu ông Hàn có còn đang bị giam giữ hay không.

Bà Ngô Phương Linh đã bị bắt cùng ngày với bà Dương và cũng đang bị giam ở trong trại tạm giam quận Xương Bình. Có thông tin cho rằng bà cũng đang có ý định tuyệt thực để phản đối việc bức hại.

Người học viên thứ ba đang bị giam giữ ở trong trại tạm giam quận Xương Bình là bà Triệu Lưu Kỷ (ngoài 60 tuổi). Không rõ bà bị bắt vào thời điểm nào. Trước đó bà Triệu từng bị bắt giữ vào năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án hai năm trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/439294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199344.html

Đăng ngày 05-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share