Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Bà Trương Lập Tân đã bị đột quỵ trong khi thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng bà vẫn bất tỉnh và đang bị chứng teo cơ do nằm liệt giường trong suốt gần một năm. Lãnh đạo nhà tù vẫn từ chối để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Trương Lập Tân, 68 tuổi, là một cựu nhân viên của một chi nhánh thuộc Cục Quản lý Dầu mỏ Đại Khánh và chồng bà, ông Bạch Ngọc Phúc là một cựu trưởng phòng bảo vệ, đã bị bắt ở huyện Chương Võ, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 2 tháng 12 năm 2019, khi họ đang phải trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát tại quê nhà của họ ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang.

Ngày 5 tháng 3 năm 2021, cả hai ông bà bị Tòa án huyện Chương Võ xét xử từ xa qua video. Ngày 23 tháng 5, thẩm phán kết án ông Bạch 6 năm tù và bà Trương 4 năm tù.

Bà Trương đã kháng cáo nhưng bị bác bỏ. Đến tháng 6 năm 2021, bà bị đột quỵ ngay khi Trại tạm giam Phụ Tân chuẩn bị đưa bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Mặc dù bà sống sót qua cơn đột quỵ, nhưng bà không thể đi đứng được, mà sống phụ thuộc vào ống dẫn thức ăn và bị mất ý thức. Sau khi nằm liệt giường gần một năm, bà bị chứng teo cơ. Trại tạm giam vẫn không cho bà tại ngoại điều trị y tế với lý do bà đã hai lần tỉnh lại và có vẻ vẫn còn minh mẫn.

Lãnh đạo trại tạm giam đã hai lần tìm cách đưa bà vào nhà tù. Mặc dù nhà tù từ chối tiếp nhận bà nhưng họ giữ lưu hồ sơ của bà và không trả lại cho trại giam. Trại tạm giam cũng lấy nó là lý do để từ chối tạm tha y tế cho bà.

Gia đình đang rất lo lắng cho bà và kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của bà.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Giả Phúc Quân (贾福军), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31236001, +86-15698808121
Từ Mẫn (徐敏), chính trị viên của nhà tù: +86-24-31236002, +86-15698806633
Dương Tú Minh (杨秀明), Giám đốc Bệnh viện nhà tù +86-24-31236002, +86-15698806633

(Thông tin của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Hai vợ chồng bị kết án tù vì kiên định đức tin

Một cặp vợ chồng ở Hắc Long Giang bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/439329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/26/199328.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share