Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2022] Một cư dân Trùng Khánh 59 tuổi đang thụ án 3,5 năm tù vì nói với người dân về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, và trong gần một năm qua, yêu cầu thăm thân của gia đình bà vẫn luôn bị từ chối bởi bà không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Trương tới viện kiểm sát vào cuối tháng 9 năm 2020, bà đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã được chuyển tới Tòa án quận Nam Xuyên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, bà Trương bị đưa ra xét xử. Ngoại trừ con gái bà tham dự phiên tòa với tư cách là người thân tham gia bào chữa, không có thành viên nào khác trong gia đình được phép tham dự phiên xét xử.

Bà Trương biện hộ rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi nói với mọi người về Pháp Luân Công và việc bà đã được thụ ích ra sao khi tu luyện pháp môn này. Bà cũng đưa ra một số ví dụ về việc bạn bè và người nhà bà đã được phúc báo nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trong phần bào chữa của mình, con gái bà Trương đã nói thêm rằng mẹ cô đã từng mắc rất nhiều căn bệnh khi mới ngoài tuổi 30, nhưng bà đã hoàn toàn hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù giờ đây tuổi tác đã cao, song bà vẫn có thể leo cầu thang một cách nhanh nhẹn và ngủ ngon giấc. Bà cũng được biết đến là một người lạc quan và trung thực. Thẩm phán không cho phép con gái bà Trương đọc nội dung biện hộ trước tòa bà, và yêu cầu cô nộp cho ông ta bản cứng.

Sau đó bà Trương đã bị kết án 3,5 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tẩu Mã vào tháng 4 năm 2021. Kể từ đó đến nay gia đình vẫn chưa được vào thăm bà. Gia đình nói rằng họ không được biết bất kỳ thông tin gì về tình hình của bà và họ lo lắng không biết liệu bà có bị tra tấn ở trong tù hay không.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Trùng Khánh bị kết án 3,5 năm tù vì chia sẻ về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/439304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199332.html

Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share