Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2022] Một cư dân 68 tuổi ở Trùng Khánh đã đệ đơn kiến nghị lên Tòa án cấp cao Trùng Khánh, yêu cầu tòa án xem xét lại bản án tù năm năm của bà vì tu luyện Pháp Luân Công, sau khi tòa phúc thẩm địa phương bác bỏ kháng cáo của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ Khai Quân, 68 tuổi, là một công nhân của công ty xây dựng nghỉ hưu, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 vì đưa tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho bà Lưu Đức Anh, người đã ngoài 80 tuổi. Sau vụ bắt giữ, cả bà Hồ và bà Lưu đều bị đưa tới trung tâm tẫy não. Họ được bảo lãnh tại ngoại lần lượt sau 12 và 19 ngày bị giam giữ.

Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của hai bà lên Viện kiểm sát quận Khai Châu. Họ bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn và sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hai nữ học viên bị đưa ra xét xử lần đầu tại Tòa án quận Khai Châu vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Bà Lưu lúc đó đang bị ốm nặng nên được một y tá và con trai của bà bế vào phòng xét xử. Bà không thể ngồi dậy hoặc đứng lên, và người nhà bà không được phép tham dự phiên xét xử.

Ngày 28 tháng 12, ba tuần sau khi ra hầu tòa lần thứ hai (vào ngày 2 tháng 12), thẩm phán đã kết án bà Hồ 5 năm tù, phạt tiền 15.000 nhân dân tệ, bà Lưu 4,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Không rõ kể từ đó tình hình của bà Lưu đã được cải thiện hay chưa, hay liệu bà có bị tống giam sau phán quyết hay không.

Bà Hồ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Trùng Khánh, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Hiện bà đang đệ đơn kiến nghị để yêu cầu tòa án cấp cao xem xét lại vụ án của bà.

Con trai bà Hồ đã qua đời, còn người chồng ngoài 70 tuổi của bà vốn đã bị đã chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối từ năm 2014, đang phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tiết Mai (薛梅), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp Số 2 Trùng Khánh: +86-15223646066
Trạch Vũ (翟羽), thẩm phán của Tòa án Trung cấp Số 2 Trùng Khánh
Dư Hoa (余华), thẩm phán của Tòa án Trung cấp Số 2 Trùng Khánh
Mưu Kỳ Phượng (牟其凤), thư ký tòa án

Bài liên quan:

Hai người phụ nữ cao niên, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi, bị kết án tù vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/439224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/24/199309.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share