Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2022] Gần đây, bà Trịnh Kim Bình, 62 tuổi, ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã mãn hạn án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau bảy ngày ra tù, bà bị yêu cầu hoàn trả lại số tiền lương hưu 50.000 nhân dân tệ mà bà đã lĩnh trong thời gian thụ án tù oan sai đó.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, bà Trịnh bị bắt vì trước đó đã treo biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công dọc hai bên đường vào ngày 18 tháng 4. Vụ bắt giữ đã giáng một đòn nặng lên cha bà, và ông cụ đã qua đời ba ngày sau đó.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Tòa án Huyện Kê Đông đã xét xử bí mật và kết án bà Trịnh và đến ngày 17 tháng 4 năm 2018, tòa tuyên án bà 4 năm 4 tháng tù và phạt 50.000 nhân dân tệ.

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, bà Trịnh bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang, dù phim chụp X-quang cho thấy vùng ngực của bà có vấn đề đáng lo ngại và huyết áp của bà ở mực cực kỳ cao.

Các lính canh cưỡng chế bà ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ và tát vào mặt bà. Nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, họ bắt bà xem các video tuyên truyền, và khi bà không làm theo, họ đã khiêng bà vào trong phòng để ép bà phải xem chúng.

Tháng 9 năm 2018, hai nhân viên tòa án đã đến gặp bà Trịnh ở trong nhà tù và yêu cầu bà phải nộp khoản tiền phạt 50.000 nhân dân tệ. Họ đe dọa sẽ áp khoản phạt nặng hơn nếu bà không nộp đủ tiền đó và sẽ cấm bà “chi tiêu mức cao” trong tương lai, bao gồm cả việc đặt khách sạn hoặc mua vé tàu hoặc vé máy bay. Sau đó tòa án đã cưỡng chế rút 50.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà.

Bà Trịnh được trả tự do vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Khi bà đến ngân hàng để làm thủ tục nhận lương hưu, bà được yêu cầu trả lại số tiền 50.000 nhân dân tệ lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian ngồi tù. Bà hiện đang phải trả lại gần 700 nhân dân tệ mỗi tháng và chỉ còn lại 1.000 nhân dân tệ thu nhập hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản của mình. Việc hoàn lại tiền lương này dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2028.

Mặc dù cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên bố rằng chính sách mới cấm một người trong thời gian thụ án tù được nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào, nhưng trên thực tế Luật Lao động Trung Quốc không hề có quy định nào như vậy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/14/438954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199285.html

Đăng ngày 25-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share