Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2022] Từng thụ án 5,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị bức hại thêm lần nữa vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Ngọc Vinh, 60 tuổi, cựu giáo viên của Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thúy Nham, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997. Bà cho biết môn tu luyện này đã chữa khỏi các bệnh về thận, dạ dày và gan của mình.

Trước đó, bà Lưu đã bị bắt giữ vào năm 2008 và bị kết án sáu năm vì kiên định đức tin. Bà từng bị đột quỵ do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Năm 2013, bà được trả tự do trước thời hạn một năm. Sau khi trở về nhà, bà suy sụp khi biết mình đã bị Sở Giáo dục Thành phố Lăng Hải sa thải và 14 năm cống hiến của bà đã bị xóa khỏi chế độ lương hưu, khiến bà không được nhận trợ cấp hưu trí. Bà đã làm công việc bán thời gian là chăm sóc người cao tuổi để sinh sống.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021, khi đến thăm một học viên khác là bà Khang, trạc ngoài 70 tuổi, để nhờ bà Khang giúp tìm kiếm cơ hội việc làm, bà Lưu đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ. Tối hôm đó, bà bị bắt giữ hình sự và bị đưa đến Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu.

Gia đình bà thường xuyên lui tới Đồn Cảnh sát Bắc Giao để tìm kiếm tự do cho bà, nhưng đều vô ích. Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Huyện Thái Hòa đã nhanh chóng nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, và cơ quan này đã phê chuẩn việc bắt giữ bà ngay sau đó.

Để định tội bà Lưu, Lưu Trưởng Kiệt và Lý Lôi của Đội An ninh Nội địa đã cố gắng ép bà phải nhận tội và thừa nhận rằng bà đã đến nhà bà Khang để giao tài liệu Pháp Luân Công, thay vì tìm việc làm. Bà Lưu đã từ chối hợp tác.

Vì bà Lưu vẫn đang hồi phục sau những thiệt hại về thể chất do bị tra tấn trong khi thụ án tù trước đó, gia đình bà rất lo lắng liệu các triệu chứng của bà có tái phát do điều kiện sống nghèo nàn và khả năng bị ngược đãi mà bà có thể phải đối mặt sau vụ bắt giữ gần đây nhất hay không. Cả gia đình và luật sư của bà liên tục gửi thư cho cảnh sát, yêu cầu thả bà. Họ cũng đã viết thư cho Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, yêu cầu công tố viên rút lại quyết định phê chuẩn việc bắt giữ bà. Cả cảnh sát và công tố viên đều không phản hồi yêu cầu của họ.

Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Tằng Cường, công tố viên tại Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, đã thông báo cho luật sư của bà Lưu rằng họ không có cách nào trả tự do cho bà, nhưng họ có thể xem xét một bản án nhẹ hơn dành cho bà.

Sau đó, khi luật sư xem xét hồ sơ vụ án của bà Lưu, ông phát hiện rằng do không có đủ bằng chứng, công tố viên đã cáo buộc bà tội “cố gắng phạm tội”. Một công tố viên khác là Mã Lượng cũng được nêu tên trong bản án của bà. Các công tố viên cho biết họ sẽ đưa ra mức án tù dành cho bà khi đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 2).

Có thông tin cho rằng việc bắt giữ bà Lưu là do Ngô Á Phàm, giám đốc mới của Phòng Cảnh sát Huyện Thái Hòa và Vương Siêu, bí thư, ra lệnh. 18 học viên khác và người thân của họ cũng bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021.

Vào thời điểm viết bài này, chín học viên, bao gồm bà Lưu, vẫn đang bị giam giữ và đối mặt với việc bị truy tố. Một số học viên cao tuổi từng được tại ngoại trước đây cũng đã bị nộp hồ sơ cho viện kiểm sát. Ít nhất ba người trong số họ, bao gồm bà Khang, ngoài 70 tuổi, bà Lưu Hương Liên và bà Trương Thục Viện, ngoài 80 tuổi, đã bị triệu tập đến viện kiểm sát. Các công tố viên yêu cầu họ ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, hứa hẹn rằng nếu họ ký họ sẽ được tuyên án nhẹ hơn hoặc chỉ bị quản chế. Còn không, họ sẽ phải chịu bản án nặng và bị đình chỉ lương hưu. Các công tố viên còn đe dọa sẽ cấm những người thân của các học viên xin việc làm trong chính phủ nếu họ không từ bỏ Pháp Luân Công.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Ngô Á Phàm (吴亚凡), trưởng Phòng Cảnh sát Huyện Thái Hòa: + 86-416-5178899

Lưu Trưởng Kiệt (刘长杰), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: + 86-416-5165688, + 86-13904161967

Tiết Vỹ Nguy (薛伟巍), chủ tịch Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: + 86-416-8182177, + 86-416-5528128, + 86-13332188885

(Xem thêm thông tin liên hệ của thủ các phạm trong bản gốc bằng tiếng Trung)

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

After 5.5 Years of Unjust Imprisonment, Former Teacher Arrested Again for Her Faith

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/25/199316.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share