Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2022] Gần đây hai chị em gái ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 6 năm 2021, khi bà Trương Ngọc Hoa (67 tuổi) và em gái là bà Trương Ngọc Phượng (65 tuổi) đang nói với người dân sự thật về Pháp Luân Công tại Chợ Phùng Gia Truân ở quận Thuyền Doanh, thì bà Trương Ngọc Hoa bị bắt và toàn bộ tài liệu thông tin Pháp Luân Công mà bà mang theo đều bị tịch thu.

Bà Trương Ngọc Phượng đã bị cảnh sát của Đồn Công an Bắc Sơn bắt giữ tại nhà. Sau khi lục soát nhà bà, họ đã trực sẵn ở bên ngoài tòa nhà chung cư của bà, hy vọng sẽ bắt giữ thêm nhiều học viên khác nữa nếu họ đến gặp bà.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút, một học viên thứ ba là cô Trương Hồng Kiệt (không có quan hệ họ hàng với hai chị em bà Trương), đã bị bắt khi đến nhà bà Trương Ngọc Phượng. Vì cô Trương Hồng Kiệt vẫn chưa trở về nhà sau 8 giờ tối, nên dì của cô là bà Lưu Tú Anh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã đi tìm cô và cũng bị bắt.

Con trai của bà Lưu (không phải là một học viên) cũng bị bắt khi đang đi tìm mẹ của mình. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Lưu và thả con trai bà vào khoảng 10 giờ 30 tối. Nửa giờ sau, cảnh sát khám xét nhà của mẹ bà Lưu và tịch thu nhiều đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công.

Khi gia đình của cô Trương Hồng Kiệt và bà Lưu Tú Anh đến Đồn Công an Bắc Sơn vào ngày hôm sau để yêu cầu thả người, họ được thông báo rằng cả hai bà đều không còn ở đó nữa. Sau đó, họ biết rằng các học viên đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Cả bốn học viên đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Truyền Doanh vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Trương Ngọc Hoa đã bị kết án một năm tù và bà Trương Ngọc Phượng bị kết án ba năm tù. Không rõ liệu bà Trương Hồng Kiệt và bà Lưu Tú Anh đã bị kết án tù hay chưa.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Trung Thành (李忠诚), thẩm phán, Tòa án Quận Thuyền Doanh: +86-13704326606, +86-432-62404967
Trương Lâu Nghĩa (张楼义), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Cát Lâm: +86-13804418126
Bạch Nham (白岩), Giám đốc Phòng 610 Thành phố Cát Lâm: +86-18843227866

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cát Lâm: Bốn người dân bị giam giữ trong hơn hai tháng

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/14/438956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199279.html

Đăng ngày 25-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share