Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2021] Bà Khúc Thục Hà, một nhân viên của Cục Lâm nghiệp Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 4 năm 10 tháng tù giam sau vụ bắt giữ vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bức hại vô cùng tàn bạo khi bị giam ở trong Trại giam Số 1 Giai Mộc Tư và Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Bà đã mãn hạn tù vào ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 12 năm 2016, bà Khúc Thục Hà và một học viên tên Giả Liên Vinh đã bị tố giác và sau đó bị bắt giữ khi đang phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người trên đường phố. Cảnh sát đã lục soát nhà cửa và tịch thu sách Pháp Luân Công và vật dụng cá nhân của bà.

Bà Giả đã được thả ra trong ngày, nhưng bà Khúc bị giam giữ 15 ngày, sau đó bị chuyển đến Trại giam số 1 Giai Mộc Tư, mặc dù lúc đó bà đang gặp vấn đề về sức khỏe. Trong Trại tạm giam, lính canh còng tay và cùm chân bà vào bốn điểm cố định trên mặt đất. Họ bịt miệng bà bằng giẻ lau nhà vệ sinh và dán miệng và mũi bà bằng băng keo khiến bà gần như ngạt thở. Họ đánh đập bà vô cùng tàn bạo. Đầu của bà đã bị thương rất nhiều lần, và hiện tại, những vết sẹo vẫn hằn rõ mồn một. Bà gần như đã bị mù và răng của bà đều đã rụng do bị tra tấn.

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, bà Khúc Thục Hà bị xét xử bí mật tại Cục Lâm nghiệp Hạc Lực và kết án phi pháp 4 năm 10 tháng tù. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử này.

Bà Khúc bị đưa đến Khu 9 của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang ở Cáp Nhĩ Tân. Bởi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, các tù nhân đã đẩy bà ngã xuống đất, rồi đá bà khiến xương tay và chân của bà bị gãy. Đến nay chân của bà vẫn còn bị đau.

Khi bà từ chối trả lời khi điểm danh, ba tù nhân đã tát vào mặt bà, bó chặt bà lại và xích bà vào ống sưởi.

Có lần, nhiều tù nhân chuẩn bị bức thực một học viên Pháp Luân Công họ Lương. Hai học viên khác là bà Lý Quế Nguyệt và bà Trịnh Nghinh Xuân tìm cách ngăn họ lại nên đã bị đánh đập. Bà Khúc chạy tới can ngăn thì bị các tù nhân đưa vào một phòng riêng và đánh đập.

Bà Khúc Thục Hà đã sống sót qua khổ nạn đó và mãn hạn tù vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, bà Lý Quế Nguyệt đã qua đời vào ngày 6 tháng 8 năm 2021 sau năm được trả tự do.

Bức hại trước đó

Trước lần bị bắt lần này, bà Khúc đã từng bị cầm tù nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2000, bà bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Nam Sơn bắt và giam tại trại tạm giam Cục Lâm nghiệp Phương Chính trong một năm. Bà chỉ được thả ra sau khi bà có triệu chứng cao huyết áp nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai tháng sau bà bị bắt trở lại.

Ở trong trại giam, khi thấy bà và các học viên khác liên tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, nhiều lính canh đã dội nước lạnh vào họ. Việc này diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp. Quần áo và ga trải giường của họ bị ướt sũng nên họ phải ngủ trên những chiếc giường ẩm ướt như vậy.

Sau đó, bà Khúc bị chuyển đến một cơ sở giam giữ khác ở trong khu dân cư. Tại đây, bà đã bị Lý Kiện, nhân viên Phòng 610 đánh đập. Khi bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi, bà bị đưa vào Bệnh viện Phương Lâm và bị bức thực bằng nước muối qua chiếc ống dẫn qua đường mũi.

Vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2003, bà Khúc và hai học viên khác tìm cách trốn khỏi trại tạm giam. Sau nhiều tháng thay đổi chỗ ở, bà đã bị bắt tại thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh.

Bà bị giam tại trại tạm giam Đại Thạch Kiều trong 18 ngày. Sau đó, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng tàn bạo và bị giam 4,5 tháng. Trong thời gian đó, bà từng bị trói trên chiếc ghế băng suốt 7 ngày và bị cấm ngủ.

Bởi bà từ chối làm việc không lương cũng như mặc đồng phục tù nhân, lính canh trại lao động đã xúi giục tù nhân vặn cổ tay bà làm cho một cổ tay của bà bị gãy. Họ còn bức thực bà bằng thức ăn có trộn thuốc hủy hoại thần kinh. Bà đã bị gãy một chiếc răng khi bị lính canh họ Vương đánh đập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/15/198141.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share