Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2022] Gần đây Minghui.org xác nhận được rằng bà Liêu Tú Hoa, 47 tuổi, một giáo viên ưu tú ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, đã bị kết án vào năm 2018, sau khi bị các sinh viên của bà báo cảnh sát vì đã nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Hiện bà Lưu vẫn đang bị cầm tù và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của bà Lưu và giúp giải cứu bà.

Bà Liêu từng giảng dạy tại Trường Kỹ thuật và Dạy nghề Lâu Để, và bà đã theo học Pháp Luân Công sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Bà luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày. Bà làm việc rất chăm chỉ và từ chối khai khống các khoản mục chi tiêu trong các dự án nghiên cứu của mình, mặc dù nó là một việc làm rất phổ biến đối với các đồng nghiệp của bà ấy.

Trong thời gian rảnh, bà Liêu thường chia sẻ với các sinh viên của mình thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù hầu hết sinh viên đều tiếp thu, nhưng những người đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tuyên truyền ma quỷ của chế độ cộng sản đã báo cáo bà, kết quả là bà đã bị bắt giữ và sau đó bị kết án.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/20/439188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199299.html

Đăng ngày 25-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share