Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2022] Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc “Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022”. Thông tri chỉ ra rằng: “… hiện tại Chính Pháp cũng đã quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Thời gian cấp bách, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa minh bạch chân tướng, chưa được cứu độ.”

Tại sao cho đến nay vẫn còn nhiều người chưa minh bạch chân tướng, còn nhiều người chưa được cứu độ? Là đệ tử Đại Pháp gánh vác trên vai sứ mệnh cứu độ chúng sinh, chúng ta không thể không tra tìm nguyên nhân và nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

Để thực hiện thệ ước thần thánh của chúng ta, cố gắng hết sức để cứu được nhiều chúng sinh nhất có thể, tôi có hai đề xuất:

Chân tướng căn bản cần giải thích một cách thấu đáo

Tiến trình chính Pháp đã đi tới hiện nay, tôi hiểu rằng tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi được cứu và mong mỏi muốn biết chân tướng. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi từng gặp một phụ nữ trung niên, tôi vừa nói với cô ấy về cuộc bức hại và lý do cần phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô ấy liền vỗ tay vào đùi như chợt phát hiện ra điều gì đó, rồi hào hứng nói: “Giờ thì tôi đã minh bạch!” Cô ấy nói rằng trước đó đã có một học viên khác giải thích cho cô nhưng cô chưa hoàn toàn minh bạch. Tôi liền nói: “Vậy thì chị hãy nói với cả gia đình và bạn bè của chị nữa nhé!” Cô ấy trả lời rất dứt khoát: “Nhất định là vậy rồi!”

Từ lần đó, tôi đã thấy được việc giảng chân tướng căn bản một cách rõ ràng và thấu đáo trọng yếu đến nhường nào. Khi cô ấy thực sự minh bạch chân tướng, điều đó cũng có thể sẽ khiến cho cả gia đình cô cũng như bất kỳ người quen nào khác của cô đều được cứu độ. Cứ như vậy, một cách tự nhiên, chân tướng sẽ được người truyền người, tâm truyền tâm, mọi người nghĩ xem hiệu quả sẽ lớn nhường nào.

Theo như tôi biết, một vấn đề phổ biến tồn tại ở các đồng tu xung quanh tôi (kể cả bản thân tôi) là: trong khi giảng chân tướng, mọi người có xu hướng chỉ giới hạn ở việc khuyên tam thoái (thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó) và nhắc mọi người niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng ta không giải thích để mọi người thực sự minh bạch được lý do tại sao. Vì thế, nhiều người từ chối lắng nghe chân tướng, thậm chí còn phản cảm với chúng ta. Vậy nên, giảng chân tướng tốt nhất nên giảng một cách thấu đáo để giúp mọi người thực sự minh bạch, chứ không nên chỉ tập chung vào số lượng.

Hy vọng Minh Huệ đăng nhiều hơn nữa các bài bình luận chất lượng và súc tích

“Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022” được thông báo rất kịp thời. Tôi nghĩ, hầu hết mọi người, bất kể trình độ học vấn thế nào, đều thích đọc các bài bình luận, nhưng cần súc tích, rõ ràng, không nên quá dài.

Một số bài viết và đĩa CD do Minh Huệ xuất bản trước đây rất được công chúng đón nhận. Ở nơi tôi làm việc, từng có một lãnh đạo của một đơn vị cấp cao hơn thường xuyên đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm về Đại Pháp. Sau khi đọc một bài bình luận do Minh Huệ đăng trong thời kỳ dịch bệnh SARS, anh ấy không những ngừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về Đại Pháp mà kể từ đó còn đọc Minh Huệ hàng ngày. Sau khi Bí thư chi bộ nơi tôi làm việc xem đĩa CD có bài thơ về hoa mai, anh ấy nói bài thơ rất đặc sắc và có thể chỉnh lý thành một tuyệt tác văn chương.

Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng phối hợp để thực hiện sứ mệnh của mình, hoàn thành những gì Sư tôn mong muốn và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không phù hợp trong thể ngộ của tôi.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỉ học tỉ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/24/437185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/26/198306.html

Đăng ngày 26-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share