Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2022] Tháng 1 năm 2022, một cặp vợ chồng ở thành phố Ngô Trung, tỉnh Ninh Hạ đã bị chuyển đến nhà tù để thụ án tù vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Mã Hùng Đức, 73 tuổi, là kỹ sư về hưu của nhà máy đồng hồ, và vợ ông là bà Trịnh Phượng Anh, 70 tuổi, cũng là nhân viên về hưu của nhà máy đó. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2021, hai ông bà bị cảnh sát bắt giữ. Ban đầu cảnh sát tạm giam hình sự ông bà, sau đó quản thúc họ tại nhà từ ngày 21 tháng 3. Viện Kiểm sát Quận Lợi Thông đã phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày 27 tháng 3.

Ngày 5 tháng 8, Tòa án Quận Lợi Thông đã đưa hai ông bà ra xét xử. Ngày 14 tháng 9, cả hai đều bị kết án 1,5 năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ. Đến đầu tháng 1 năm 2022, họ bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Giáo dục trực thuộc Nhà tù Ninh Hạ.

Trước bản án gần nhất này, ông bà đã liên tục là mục tiêu bức hại trong suốt hơn hai thập kỷ qua vì kiên định với đức tin của mình.

Bị bắt vì viết thư kháng nghị

Tháng 2 năm 2000, ông Mã và bà Trịnh đã viết nhiều lá thư kháng nghị gửi đến Văn phòng Kháng nghị Ninh Hạ và Văn phòng Kháng nghị Quốc gia. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, họ bị bắt và bị tạm giam 15 ngày.

Ngày 20 tháng 10 năm 2000, hai ông bà lại bị bắt vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau một tháng, các ngón chân của bà Trịnh bị mưng mủ do điều kiện sinh hoạt tồi tệ ở trong trại tạm giam. Bà được thả vào ngày thứ 48. Ông Mã bị giam thêm 12 ngày nữa và bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ khi được thả ra.

Bị kết án lao động cưỡng bức

Ngày 9 tháng 2 năm 2001, Vương Văn Chương, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Ngô Trung dẫn một phóng viên truyền hình và một người quay phim đến nhà máy đồng hồ nơi ông Mã và bà Trịnh làm việc. Họ ra lệnh cho tất cả nhân viên là học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ luyện tập. Bởi bà Trịnh không lên tiếng, họ đã bắt bà và trong cùng ngày hôm đó họ đã kết án bà 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ngân Xuyên. Khi mãn hạn cải tạo lao động, do bà vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công nên các nhà chức trách đã gia hạn thời gian lao động cải tạo bà thêm hai tháng nữa.

Tháng 9 năm 2001, ông Mã đến thăm bà Trịnh. Lính canh phát hiện các bài giảng của Pháp Luân Công được giấu trong quần áo mà ông gửi cho bà Trịnh nên họ đã bắt giam và kết án ông hai năm lao động cưỡng bức. Ông được thả vào tháng 7 năm 2004.

Án tù đầu tiên của hai vợ chồng

Chỉ một tháng sau khi ông Mã được thả, ông lại bị bắt cùng bà Trịnh. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Tòa án Quận Lợi Thông kết án ông Mã 5 năm tù, bà Trịnh 3 năm tù với 3 năm quản chế. Lúc đầu, ông Mã bị giam tại Nhà tù Quan Mã Hồ, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Huệ Nông.

Ngày 15 tháng 3 năm 2005, trong khi bà Trịnh vẫn còn đang bị quản chế, một nhóm người đến bắt bà và đưa bà đến một trung tâm tẩy não địa phương và giam bà ở đó một tháng.

Tháng 12 năm 2008, ông Mã mãn hạn tù nhưng bị giam tại trung tâm tẩy não trong 14 ngày trước khi được về nhà.

Án tù thứ hai của hai vợ chồng

Tháng 3 năm 2009, bà Trịnh lại bị bắt. Trong khi bà được tại ngoại một ngày sau, cảnh sát đã trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị kết án khi bà nhận được trát hầu tòa của Tòa án Thành phố Thanh Đồng Hạp vào tháng 11 năm 2009.

Ngày 9 tháng 7 năm 2010, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Mã và tìm cách buộc ông phải khai ra nơi ở của bà Trịnh. Khi ông và người con trai không trả lời, cảnh sát đã bắt họ về đồn. Anh Mã Triệu, con trai của ông bà, được về nhà vào ngày hôm sau, còn ông Mã bị đưa đến Trại giam Thành phố Ngô Trung.

Bà Trịnh sống lang thang trong gần ba năm. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2012, cảnh sát định vị được bà và bắt giữ bà. Ông Mã cũng bị bắt và đưa đến Trại giam Thành phố Ngô Trung cùng với bà Trịnh.

Ngày 15 tháng 1 năm 2013, bà Trịnh Phượng Anh bị Tòa án Thành phố Thanh Đồng Hạp kết án 7 năm tù. Ngày 23 tháng 1 năm 2013, ông Mã bị Tòa án Quận Lợi Thông kết án 7,5 năm tù. Cả hai ông bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Ngô Trung, tuy nhiên, vào tháng 2 và tháng 3, Tòa án đã lần lượt ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của hai ông bà.

Bà Trịnh thụ án tại Nhà tù Nữ Ngân Xuyên và đã mãn hạn tù vào ngày 10 tháng 11 năm 2018. Ông Mã bị giam tại Nhà tù Ngân Xuyên và đã mãn hạn tù vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Ninh Hạ bị kết án vì kiên định đức tin

Bốn cư dân Ninh Hạ đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/6/438636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199135.html

Đăng ngày 23-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share