Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2011] Trại tẩy não Hồ Nga là một tòa nhà bốn tầng được bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh. Nó nằm cách Hồ Nga tại khu Dương Nhị, quận Nhạn Giang, thành phố Tư Dương khoảng 300 mét. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở các thành phố như Tư Dương, Giản Dương, An Nhạc, và Nhạc Chí đều bị giam tại tòa nhà này.

Từ tháng 3 năm 2011, năm học viên đã bị bắt ở An Nhạc, gồm có bà Lưu Quốc Bình, một giáo viên nghỉ hưu, ông Lưu Tự Thủy; và những người khác. Có ba người bị bắt tại quận Nhạn Giang, một trong số đó là ông Trần Bản Cao. Thêm ba người nữa bị bắt ở thành phố Giản Dương, gồm có ông Ngụy Quốc Trân và ông Trương Tố Thanh. Họ đều bị đưa đến Trại tẩy não Hồ Nga.

Mỗi học viên bị đưa đến trại tẩy não đều được sắp đặt chỗ ngủ không bình thường. Học viên bị nhồi vào một chiếc giường được ghép lại bởi hai chiếc giường khác ở hai bên. Hai chiếc giường này được giao cho người thuộc chính quyền, ủy ban, hay người ở chỗ làm của học viên. Tất cả “người bị nhồi” đều bị yêu cầu phải đăng kí trong phòng ở đằng trước, rồi mới được vào và phải hứa không được tiết lộ sự sắp đặt của họ tại trại tẩy não.

Năm 2010, trại tẩy não được quản lý bởi Tiếu Tuệ, một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở Long Đài, dưới sự điều khiển của một người vô nhân đạo có họ là Vương. Nhân viên ở bên trong đều là những giáo viên được tuyển chọn từ nhiều trường khác nhau.

Trong năm 2010, với nỗ lực để đạt được sự ưu ái từ Phòng 610 chính quyền trung ương, trại đã sản xuất một băng hình chiếu những người đã bị “chuyển hóa” để kích động sự thù hận với Pháp Luân Công, cùng lúc nó còn lan truyền những lời giả dối và phỉ báng. Thể hiện một chút ăn năn, Tiếu Tuệ thậm chí còn có một đĩa hình VCD đặc biệt được làm để lan rộng đoạn băng cho các học viên Pháp Luân Công khác.

Trại tẩy não Hồ Nga không chỉ gây áp lực khiến học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin của mình, nó còn gây áp lực ép học viên tiết lộ tên các học viên khác. Theo cách này, họ đã thiết lập một hệ thống tiếp tục cung cấp những học viên mới bị bắt giữ. Từ chối hợp tác theo yêu cầu của họ sẽ mang lại hình phạt cấm ngủ nặng nề cho học viên. Họ còn cố gắng gieo những bất hòa trong học viên bằng cách nói rằng học viên này đã phản bội học viên kia, khi thực tế rằng học viên không bao giờ gục ngã trong cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/18/四川资阳洗脑班近期劫持多名法轮功学员-242639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/12/126673.html
Đăng ngày 27-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share