—— Cảm ngộ sau khi đọc thông báo “Trung tâm Xuất bản Minh Huệ sắp ra mắt trang web mới”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-01-2022] Tôi đã đọc thông báo “Trung tâm Xuất bản Minh Huệ sắp ra mắt trang web mới” đăng trên Minh Huệ Net, cảm thấy chấn động trong tâm, nhiều năm sử dụng tập san Minh Huệ giảng chân tướng, trong lòng tôi vẫn luôn ôm giữ một khát vọng sâu sắc, đó là hy vọng Minh Huệ Net có thể xuất bản tạp chí chân tướng được chế tác tinh mỹ hơn, nội dung phong phú hơn, chân tướng toàn diện hơn hướng đến nhân sỹ ở tầng lớp cao trong xã hội (tầng lớp có điều kiện kinh tế, trình độ văn hóa cao, địa vị xã hội cao).

Đồng tu Đại Lục quen gọi tập san Minh Huệ là “cuốn sách mỏng”. Nó là tài liệu chân tướng mà đồng tu Đại Lục thường xuyên sử dụng nhất để giảng chân tướng trong hơn 20 năm qua. Nó phát huy tác dụng cực lớn trong việc cứu người. Cuốn sách mỏng không chỉ tặng cho người thường đọc, mà rất nhiều đồng tu cũng thích đọc nó. Nó có thể gợi mở ý tưởng giảng chân tướng, chứa đựng những tư liệu sống, hơn nữa còn có thể tăng cường chính niệm. Cuốn sách mỏng chế tác đơn giản, giá thành thấp, dễ sản xuất đại trà và cung cấp số lượng lớn, có thể đạt được hiệu quả quảng truyền chân tướng.

Trong 20 năm nay, cuốn sách mỏng chân tướng cũng trải qua một quá trình không ngừng phát triển hoàn thiện, từ trang in khổ A6 ban đầu cho đến sau này là khổ A5, sắp chữ ngày càng tinh mỹ, nội dung ngày càng phong phú, đồng tu Đại Lục cũng ngày càng dụng tâm chế tác, hiện nay trang bìa của đa số cuốn sách mỏng đều dùng loại giấy tráng phủ khá mỏng để in, hiệu quả tốt hơn nhiều so với loại giấy photo thông thường.

Trong thông báo của Minh Huệ có đề cập: “Sau 22 năm, ngày hôm nay, Trung Quốc đã có nhiều thay đổi, từ kiến thức, quan điểm, cho đến điều kiện sinh hoạt và lối sống của người dân.” Chắc hẳn câu này sẽ gây nên sự đồng cảm của rất nhiều đồng tu Đại Lục, đặc biệt là sau khi dịch bệnh xảy ra, mọi người càng cảm thấy rõ rệt hơn. Đứng từ góc độ cung cấp mà nói, tiểu khu mới xây ngày càng nhiều, những tiểu khu này quản lý nghiêm ngặt, giám sát cẩn mật, thêm vào nhân tố dịch bệnh, phân phát tài liệu khá khó khăn. Đứng từ góc độ chế tác mà nói, hiện nay các loại xuất bản phẩm của người thường hết sức tinh mỹ, bất kể đó là báo, tạp chí hay quảng cáo kinh doanh; nếu so sánh ra thì cuốn sách mỏng rõ là không đủ quy cách tinh mỹ. Đứng từ góc độ nội dung mà nói, lượng thông tin trong một cuốn sách mỏng vẫn còn khá ít, đặc biệt là khá ít nội dung phù hợp cho những người ở tầng lớp cao.

Hơn 20 năm nay, đồng tu Đại Lục kiên trì không buông lơi phân phát cuốn sách mỏng, cũng không biết rõ mọi người gửi tặng đến những tiểu khu và hộ nhà bình dân bao nhiêu lượt rồi, tỷ lệ dân chúng phổ thông liễu giải chân tướng hết sức cao, số lượng tam thoái cũng nhiều, nếu so sánh ra thì cơ hội để cho người ở tầng lớp cao liễu giải chân tướng thông qua cuốn sách mỏng là ít hơn nhiều, cơ hội để họ tiếp xúc cũng khá ít. Có lẽ cũng có người tình cờ nhận được cuốn sách mỏng, nhưng do chướng ngại quan niệm nên cũng không muốn dụng tâm mà đọc.

Sau 22 năm, ngày hôm nay, nhắm thẳng vào hiện trạng ngay trước mắt, ý tưởng cứu người của chúng ta cũng cần điều chỉnh cho phù hợp, giảng chân tướng cần có tính nhắm thẳng và tỉ mỉ thâm sâu hơn, cần giảng chân tướng thấu triệt, như vậy cũng đòi hỏi tài liệu chân tướng có thể khởi tác dụng hiệu quả hơn. Nhắm thẳng vào người ở tầng lớp cao, nào giờ chúng ta vẫn luôn làm theo kiểu như gửi bưu kiện, tặng đĩa chân tướng, USB chân tướng; xác thực cũng có phát huy tác dụng rõ rệt, nhưng thuận theo phong tỏa internet ngày càng gắt gao và sự cảnh giác của người thường đối với virus Trojan, thì những cách làm này cũng có giới hạn.

Trong tình huống này, nếu Minh Huệ Net có thể cho ra mắt một tạp chí chân tướng nhắm thẳng vào nhân sỹ ở tầng lớp cao tại Trung Quốc Đại Lục, thì chắc hẳn sẽ trợ giúp rất lớn cho đồng tu Đại Lục giảng chân tướng cứu người. Cuốn tạp chí này không cần xuất bản quá liên tục, làm kiểu tạp chí theo quý là được, khổ giấy A4, gần với quy cách tạp chí chính quy, tập hợp các bài viết trong các tập san định kỳ của Minh Huệ có tính khả đọc mạnh mẽ và phù hợp với nhóm người này, như vậy nội dung cũng khá phong phú đầy đủ. Đồng tu Đại Lục sẽ dựa theo tiêu chuẩn tạp chí hoặc sách ảnh đặt công phu vào sản xuất. Do giá thành cao, đòi hỏi nhiều công sức nên không thể tùy tiện phân phát giống như cuốn sách mỏng, có lẽ là nên gửi tặng giống như sách Cửu Bình hoặc gửi cho bạn bè người thân truyền tay nhau đọc. Tôi tin chắc rằng nó sẽ đem đến hiệu quả rất tốt.

Trong thông báo có nhắc đến việc Trung tâm Xuất bản Minh Huệ sắp sửa ra mắt tạp chí “Thiên địa thương sinh” theo quý, tiện đây chia sẻ một chút suy nghĩ của chúng tôi. Mặt khác, tôi cũng muốn nhân đây nhắc nhở đồng tu Đại Lục cần có ý thức về bài viết cung cấp tư liệu chân tướng cho Minh Huệ Net. Ngoài ra, mặc dù không tiện dùng họ tên thật trong tình huống bức hại, nhưng nhất định cần có những thông tin cá nhân liên quan như nghề nghiệp, gia đình, tỉnh thành nơi sinh sống v.v. Trong quá trình nhiều đồng tu Trung Quốc Đại Lục đang chứng thực Pháp cứu người, mọi người đã đích thân trải nghiệm rất nhiều ví dụ chân thật cảm động lòng người và hết sức thần kỳ, mọi người nên viết ra, chúng đều là tư liệu giảng chân tướng vô cùng tốt. Chúng ta thường nghe đồng tu chia sẻ những ví dụ chân thật kiểu này ở nhóm học Pháp, quả là hết sức cảm động; chúng tôi kiến nghị đồng tu viết ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ chỉnh sửa rồi gửi cho Minh Huệ Net. Trong các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục có rất nhiều nhân tài, Minh Huệ Net lại cung cấp một nền tảng giao lưu, mọi người chúng ta cùng nhau dụng tâm làm tốt tạp chí chân tướng Minh Huệ, truyền rộng Minh Huệ Net ở cả trong lẫn ngoài Trung Quốc, phát huy tác dụng lớn hơn trong việc cứu người, đây chính là tâm nguyện chung của chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/7/期盼明慧推出主流真相期刊-436519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198237.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share