Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2021] Gần đây, một người bạn đã mời tôi đến chỗ của cô ấy để tham gia một buổi họp mặt nhỏ cùng nhau. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã mang theo tài liệu, thẻ quét mã QR và bùa hộ mệnh.

Khi chúng tôi trò chuyện, các vị khách ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi song bàn.

Tôi bắt đầu nói với họ về những lợi ích tuyệt vời mà tôi nhận được trong suốt 20 năm tu luyện của mình. Sau đó, tôi bị một trong những vị khách chen ngang. Thật không may, những bình luận của cô ấy chịu ảnh hưởng từ những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi rất ngạc nhiên và hỏi tại sao cô ấy cảm thấy như vậy. Hóa ra là một học viên khác đã nói với cô ấy rằng cô sẽ bị quả báo nếu không thoái ĐCSTQ. Cô đã không thoái và không có vấn đề gì xảy ra với cô ấy cả. Tuy nhiên, vị học viên từng tiếp cận cô sau đó được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Tôi cảm thấy tệ cho vị học viên đã cố gắng giảng chân tướng nhưng rốt cuộc lại dẫn đến kết quả không tốt. Nếu chúng ta không nói với mọi người về Đại Pháp một cách lý trí, chúng ta không thể cứu họ và thậm chí còn có thể đẩy họ ra xa.

Giảng những chân tướng cơ bản

Tôi giữ bình tĩnh và bảo cô ấy lắng nghe kinh nghiệm của tôi. Tôi học Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1998. Vào thời điểm đó, người ta có thể nhìn thấy các học viên trên khắp Trung Quốc. Tôi mắc nhiều bệnh và tiền lương của tôi không đủ để trang trải chi phí điều trị. Tuy nhiên, tất cả các bệnh của tôi đã biến mất trong vòng chưa đầy một tháng sau khi học Đại Pháp.

Tôi cũng giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô chăm chú lắng nghe và nói: “Những học viên đó chưa bao giờ nói với tôi về việc làm người tốt. Họ cũng không nói về Chân-Thiện-Nhẫn, hay luyện công và giữ gìn sức khỏe. Liệu họ có đang thực hành điều tương tự không?”

Tôi đáp: “Có lẽ họ nóng lòng muốn cứu cô nhanh chóng, vì vậy họ muốn cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà không dành thời gian để nói cho cô biết lý do.”

Tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ

Tôi tiếp tục: “Khi cô gia nhập Đảng, cô đã tuyên thệ với ĐCSTQ rằng cô sẽ làm việc chăm chỉ cho nó cả đời. Bây giờ Trời muốn diệt nó, cô cần rút khỏi nó để được an toàn.

“Các học viên mà cô đã nói chuyện muốn giúp cô an toàn. Trên thực tế, không phải Pháp Luân Đại Pháp muốn tiêu diệt ĐCSTQ, đây là Thiên ý.” Tôi cũng nói với họ về tảng đá được phát hiện ở Quý Châu có sáu chữ: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.”

Tất cả phụ nữ đều minh bạch chân tướng hơn. Một người trong số họ nói: “Khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã dạy tôi những điều tốt. Ông sẽ tình nguyện dọn dẹp đường phố, dọn tuyết và sửa các ổ gà trên đường. Mọi người trong làng đều khen bố tôi là người tốt.”

Tôi giải thích rằng hành vi của bố cô ấy phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những người chiểu theo nguyên lý này trong cuộc sống là những người tốt, và những việc họ làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng khuyên họ niệm: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để nhận được lợi ích. Các vị khách đã tiếp thu và cũng bày tỏ quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Hãy lý trí

Tôi mang tâm lý nặng nề khi trở về nhà vì tôi đã năm hoặc sáu lần gặp những tình huống tương tự, khi các học viên khác không giảng chân tướng cho mọi người một cách lý trí. Có thể không dễ dàng để mọi người tin những gì chúng ta học được qua tu luyện. Tuy nhiên, là một học viên, chúng ta cần chú ý đến cảm xúc và khả năng tiếp nhận chân tướng của họ. Sư phụ Lý Hồng Chí đã nhấn mạnh nhiều lần rằng khi giảng chân tướng, chúng ta phải lý trí và lưu tâm đến chấp trước và năng lực nhận thức của người thường.

Ngay cả những sinh mệnh cao tầng còn mê trong Chính Pháp. Nếu chúng ta giảng chân tướng dựa trên quan niệm của mình hay tiên tri của người thường, chúng ta có thể mang lại cho mọi người nhiều tai hại hơn là lợi ích. Chúng ta phải ước thúc hành vi của mình dựa trên Pháp thay vì những gì mà các học viên khác thấy ở tầng thứ nhận thức của họ.

Chúng ta chỉ nên chiểu theo Pháp. Sư phụ đang làm chủ tất cả. Chúng ta cũng phải loại bỏ chấp trước vào thời gian và tư lợi. Chúng ta hãy tu luyện bằng tâm thuần tịnh và làm tròn lời hứa của mình.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân tôi. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/430479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196938.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share