Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Sau khi 11 người dân ở Bắc Kinh bị kết án tù vào giữa tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một học viên địa phương khác là ông Lôi Trung Phú đã bị kết án bốn năm không lâu trước khi Thế vận hội Mùa Đông diễn ra ở Bắc Kinh (từ ngày 4 đến 20 tháng 2).

Ông Lôi đã bị giam giữ trong 1,5 năm qua và ông sẽ không được đón Tết Nguyên đán (năm nay rơi vào ngày 1 tháng 2 năm 2022) cùng gia đình trong hai năm liên tục.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng tháng 8 năm 2020, ông Lôi bị bắt và bị giam giữ kể từ đó. Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra vì ông kiên định đức tin vào Pháp Luân Công trong chiến dịch “Xoá sổ” vào tháng 3 năm 2020, một đợt sách nhiễu có sự phối hợp nhắm vào tất cả học viên có tên trong danh sách đen của chính quyền. Một học viên khác bị bắt cùng với ông là bà Triệu Xuân Anh cũng đã bị giam kể từ đó.

Vào đầu năm 2022, gia đình ông Lôi được gọi đến toà án để nhận bản án của ông. Những chi tiết khác về bản án của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Trước khi ông Lôi bị kết án, 11 học viên địa phương khác đã bị kết án lên đến tám năm vào ngày 14 tháng 1. Bà Hứa Na, người bị kết án tám năm trong lần này, cũng từng bị bắt cùng với chồng bà là ông Vu Trụ vào tháng 1 năm 2008, ngay trước thềm Olympic Bắc Kinh. Ông Vu đã qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm, sau 11 ngày ở trong trại tạm giam, ở tuổi 42. Bà Hứa bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2008.

Ông Lôi là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Xây dựng Số 2 Trung Quốc. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Ông từng bị bắt vào ngày 9 tháng 3 năm 2002 và bị kết án ba năm tù. Tương tự như bà Hứa, ông cũng bị bắt trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008 và bị giam ba năm trong Trại Cưỡng bức Lao động Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh.

Trong chiến dịch sách nhiễu xảy ra vào tháng 3 năm 2020 này, ông bị cưỡng chế kiểm tra sức khoẻ, lấy mẫu máu và chụp hình. Cảnh sát cũng buộc ông ký vào một biên bản tuyên bố rằng ông tự nguyện kiểm tra sức khoẻ trước khi cho phép ông về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/31/198530.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share