Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2021] Ba cư dân ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một cặp vợ chồng, đã bị kết án nặng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện cả ba người đều đã kháng cáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Hải Lâm đã bắt giữ ba học viên là bà Phó Chiếu Tuỵ, ông Quách Lập Bân cùng vợ là bà Trần Hy Đào.

Vợ chồng ông Quách bị giam giữ, còn bà Phó bị trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận và đã được bảo lãnh tại ngoại. Trước khi được thả, bà Phó đã bị các cảnh sát Đinh Ngọc Hoa, Trương và Phan Minh thẩm vấn trong ba tiếng đồng hồ. Bà đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ. Ngày 10 tháng 7, cảnh sát lại bắt giữ bà Phó và đưa bà đến Viện Kiểm sát Thành phố Hải Lâm, cơ quan này đã phê chuẩn việc bắt giữ bà. Bà đã được bão lãnh tại ngoại ngay trong ngày.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của các học viên đến Viện Kiểm sát Thành phố Hải Lâm vào ngày 16 tháng 9. Công tố viên Mã Vĩnh Hân đã truy tố họ vào ngày 18 tháng 10. Thẩm phán Khương Tân Côn thuộc Toà án Thành phố Hải Lâm được chỉ định phụ trách giải quyết các vụ án của ba học viên này.

Ban đầu toà án lên kế hoạch xét xử vào ngày 16 tháng 12, nhưng sau đó đã hoãn lại đến ngày 23 tháng 12. Bà Phó đã bị kết án 9,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Quách và bà Trần mỗi người bị kết án 6,5 năm và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Phó vẫn bị giám sát tại nơi cư trú tại thời điểm viết bài.

Ngày 28 tháng 5, chỉ hai tuần trước khi xảy ra vụ bắt giữ gần nhất này, bà Phó đã bị ba cảnh sát sách nhiễu tại nhà. Lúc đầu họ ghi hình lại vụ sách nhiễu nhưng sau đó đã tắt camera theo yêu cầu của bà Phó.

Cảnh sát Vương Vân Đường nói với bà rằng họ đã báo cáo lên cấp trên rằng bà và gia đình đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công nhằm đạt được mục tiêu chuyển hoá một số học viên Pháp Luân Công địa phương. Ông ta đề nghị bà Phó hợp tác với họ và hứa rằng bà sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Bà Phó trả lời rằng việc báo cáo lên cấp trên là chuyện của Vương, còn về việc liên quan tới đức tin của mình, bà không bao giờ hứa với họ bất cứ điều gì.

Sau đó cảnh sát đã rời đi và hai tuần sau đã bắt giữ bà Phó vào ngày 10 tháng 6.

Bức hại trong quá khứ

Bà Phó cùng cha mẹ và em trai bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Khi đó, cha bà, một người đang rất suy sụp vì bị mất việc làm, đã có một thái độ tích cực về cuộc sống. Ông đã dừng chơi mạt chược và uống rượu và đã một lần nữa thấy hy vọng vào cuộc sống. Bà Phó và mẹ bà tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành nhiều căn bệnh của họ, đặc biệt là thấp khớp, viêm dạ dày và dị ứng da của bà Phó.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bốn thành viên trong gia đình bà đều bị kết án vì kiên định đức tin. Cha bà phải vật lộn để hồi phục do bị tra tấn trong Nhà tù Mẫu Đơn Giang và đã qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2007.

Hai học viên khác là ông Quách và bà Trần, đều là nông dân. Họ bị bắt khi đang làm việc đồng áng vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Việc họ bị bắt giữ khiến cho người cha già ngoài 80 tuổi và người con trai ngoài 20 tuổi của họ vô cùng đau khổ.

Trong vài năm qua cảnh sát đã liên tục sách nhiễu hai vợ chồng, đặc biệt là trong lúc nông vụ bận rộn, khiến họ bị tổn thất tài chính nghiêm trọng. Cuộc bức hại cũng khiến con trai họ từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sỹ.

Một buổi tối mùa hè năm 2017, một nhóm cảnh sát thường phục đã xông vào nhà họ và cố bắt ông Quách. Khi phát hiện ông không có nhà, cảnh sát đã chuyển hướng bắt con trai ông. Khi anh kháng cự, cảnh sát đã tịch thu điện thoại của anh. Việc sách nhiễu đã khiến con trai ông Quách tổn thương, anh vô cùng lo lắng mỗi khi nghe thấy có người đang bước đi ở gần nhà mình.

Thông tin liên lạc của kẻ bức hại:
Đoàn Bằng, công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Hải Lâm: +86-18845306000, +86-453-7103977
Đinh Ngọc Hoa, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Hải Lâm: +86-13199335299, +86-15504537211, +86-453-7336551
Khổng Lệ Dĩnh, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Hải Lâm: +86-13351132177, +86-453-7336643

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/435915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197984.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share