Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2021] Sáu cư dân tỉnh Quảng Đông bị kết án tù vì đã lên tiếng vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Dương Ngân Hương

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, bà Dương Ngân Hương, 56 tuổi, người thành phố Đông Quan, đã bị bắt giữ vì đã dán hai miếng dán tự dính có thông tin về Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Ngày 26 tháng 8, bà bị Tòa án thành phố Đông Quan kết án phi pháp 1 năm tù cùng với 5.000 nhân tệ tiền phạt.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất xảy ra chưa đầy một tháng sau khi bà mãn hạn tù vì đức tin của mình. Trước đó, bà bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 12 năm 2020, bà bị Tòa án Số 2 thành phố Đông Quan kết án phi pháp 10 tháng tù giam và được trả tự do vào ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Bà Lâm Thái Mai và bà Đường Chí Trân

Bà Lâm Thái Mai, 64 tuổi và bà Đường Chí Trân, 56 tuổi, đều là người ở thành phố Thiều Quan. Cả hai bà bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 vì đã phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một tòa chung cư. Bà Lâm đã được tại ngoại cùng ngày vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, bà Đường lại bị giam giữ và lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 29 tháng 9. Lệnh bắt giữ bà Lâm được phê chuẩn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ngày 4 tháng 3 năm 2021, cả hai bị Tòa án quận Trịnh Giang kết án phi pháp 3 năm tù giam cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Từ

Ông Từ (không rõ tên), 43 tuổi, ở thành phố Thanh Viễn đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 sau khi cảnh sát theo dõi ông qua camera giám sát ghi cảnh ông đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 4. Tòa án thành phố Thanh Đức tuyên án ông 4 năm tù giam cùng 30.000 nhân dân tệ.

Bà Lương

Bà Lương (không rõ tên), 70 tuổi, ở thành phố Quảng Châu đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 vì có người tố giác bà đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 11. Lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Lệ Loan tuyên án bà 1,5 năm tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt

Ông Trần

Ông Trần (không rõ tên), 56 tuổi, ở quận Ngũ Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 vì có người tố giác ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2020. Ngày 21 tháng 4, Viện Kiểm sát quận Ngũ Hoa phê chuẩn lệnh bắt giữ ông. Đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Mai Huyện đã tuyên án ông 2 năm 6 tháng tù giam cùng với 25.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Trước án tù gần nhất này, ông Trần từng bị kết án ba năm tù vào ngày 16 tháng 5 năm 2001 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/435429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197952.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share