Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2021] Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, Tòa án Quận Bồng Giang ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đã kết án nặng hàng chục học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 10 học viên bị kết án hơn 7 năm tù giam cùng với khoản tiền phạt hơn 50.000 Nhân dân tệ.

Pháp Luân Công hay, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Sau đây là vắn tắt về tội ác bức hại 12 học viên của tòa án này:

Hai học viên bị kết án cùng nhau

Ngày 7 tháng 5 năm 2010, bà Lưu Bỉnh Lâm, 53 tuổi, bị kết án 10 năm tù giam vì đã chia sẻ với mọi người thông tin về Pháp Luân Công. Bà được trả tự do khỏi Nhà tù Tứ Hội vào tháng 4 năm 2017.

Cùng ngày hôm đó, bà Trần Lệ Mai, 45 tuổi, cũng bị kết án 9 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông. Bà mãn hạn tù vào tháng 2 năm 2016.

Một cặp vợ chồng bị kết án tổng cộng 17 năm

Ông Tưởng Tiểu Minh là nhân viên Phòng Bảo vệ Tài sản của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Thành phố Giang Môn. Vợ ông là bà Quách Thường Vĩ làm việc ở công ty dịch vụ trực thuộc cùng chi nhánh trên. Vào đầu tháng 7 và sau đó là tháng 10 năm 2000, cả hai vợ chồng đã đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà Quách bị tra tấn tàn bạo tại Trại Lao động Nữ Tam Thủy.

Ngày 18 tháng 10 năm 2004, hai ông bà bị bắt trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại Trường Đại học Ngũ Ấp. Sau hơn một năm bị giam giữ tại Trại tạm giam Giang Môn, ông Tưởng bị kết án 7 năm tù, bà Quách 10 năm tù.

Một cặp vợ chồng bị kết án tù nặng cùng khoản tiền phạt 55.000 Nhân dân tệ

Anh Dư Vinh Tân bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2017, và ba ngày sau, vợ anh là cô Tạ Thanh cũng bị bắt giữ. Cả hai đều bị giam trong Trại giam Thành phố Giang Môn, để lại cậu con trai tuổi thiếu niên phải ở nhà một mình.

Công an đã trình hồ sơ vụ án của cặp vợ chồng này lên Viện Kiểm sát Thành phố Giang Môn vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, và sau đó vụ án đã được chuyển đến Tòa án Quận Bồng Giang vào ngày 31 tháng 7.

Ngày 11 tháng 9, hai vợ chồng bị đưa ra xét xử. Luật sư đã biện hộ họ vô tội.

Ngày 28 tháng 12, tòa án bí mật kết án tù hai vợ chồng mà không thông báo cho luật sư hay gia đình biết. Ông Dư bị kết án 8,5 năm tù giam cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tạ bị kết án 7,5 năm tù giam cùng 25.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Hai vợ chồng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Giang Môn, song tòa vẫn giữ nguyên bản án ban đầu của họ. Gia đình họ đều không được thông báo.

Hiện tại ông Dư đang bị giam ở trong Nhà tù Bồng Giang, bà Tạ bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.

Một phụ nữ bị kết án 8 năm tù giam

Cô Tằng Úy Anh, một cư dân 48 tuổi ở thành phố Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tám năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tám cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cô Tằng Úy Anh ở nông thôn và bắt giữ cô. Cảnh sát không xuất trình lệnh khám xét, và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan và máy tính bảng của cô. Vài giờ sau, cảnh sát đột nhập vào một nơi ở khác của cô ở thị trấn Sa Bình và lục soát nơi này.

Ngày hôm sau, cảnh sát triệu tập cha mẹ cô Tằng để phỏng vấn. Cảnh sát cố gắng tống tiền họ hàng chục nghìn Nhân dân tệ, nhưng đã không đạt được mục đích sau khi biết rằng họ không đủ khả năng chi trả khoản tiền đó.

Sau đó, cảnh sát đã đệ trình hồ sơ của cô Tằng lên Viện Kiểm sát Quận Bồng Giang. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Tòa án Quận Bồng Giang tuyên án cô 8 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Một người đàn ông bị kết án 8 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, ông Vương Bân bị bắt và giam trong trại tạm giam Giang Môn. Ở trong trại giam, ông bị cưỡng chế khám sức khỏe. Ông còn bị cùm một lúc nhiều chiếc cùm nặng, hai chân dạng ra hơn 70cm. Cảnh sát bắt ông leo cầu thang mà không mở cùm khiến chân ông bị thương tích nghiêm trọng và bàn chân bê bết máu.

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, vụ bắt giữ ông được phê chuẩn. Đến năm 2018, ông bị kết án 8 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt với “tội” chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên Wechat (mạng xã hội phổ biến nhất tại Trung Quốc) bằng thiết bị điện thoại di động ZTE và Vivo; và phát triển phần mềm vượt kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc.”

Ông Vương kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Giang Môn, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông vẫn kiên định với đức tin của mình. Từ đó, ông bị theo dõi, bị giám sát và bị sách nhiễu. Năm 2000, ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vì đã phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp.

Năm 2006, ông bị giam tại Trung tâm Tẩy não Tam Thủy trong 6 tháng vì đã nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ bị kết án 8 năm tù, kháng cáo bị bác bỏ

Bà Lý Ái Quần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã khỏi nhiều căn bệnh như viêm mũi nặng, đau nửa đầu, chóng mặt nhờ tu luyện.

Ngày 23 tháng 10 năm 2012, bà Lý bị bắt. Một học viên khác, bà Phùng Khi Phong cũng bị bắt. Cả hai học viên bị đưa ra hầu tòa vào ngày 31 tháng 7 năm 2013 và luật sư của họ đều biện hộ vô tội cho họ. Hai học viên cũng tự biện hộ và yêu cầu được phóng thích vô điều kiện.

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, bà Lý bị kết án 8 năm tù và bà Phùng bị kết án 3 năm tù giam. Sau đó, họ đã kháng cáo nhưng Tòa án Trung cấp Giang Môn vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Một phụ nữ bị kết án 7,5 tù giam cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt

Tháng 2 năm 2018, sau khi phát hiện đĩa DVD có nội dung về Pháp Luân Công có ở nhiều nơi trong quận Bồng Giang, cảnh sát nghi ngờ bà Âu Hoa Anh là người phân phát chúng. Ngày 21 tháng 3, họ tiến hành bắt giữ bà. Vụ bắt giữ được phê chuẩn vào ngày 21 tháng 4.

Tòa án Quận Bồng Giang kết án bà Âu 7,5 tù giam cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Giang Môn, nhưng đã bị bác bỏ.

Từng bị cầm tù ba năm, một người phụ nữ lại bị kết án lần nữa

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, bà Lương Thu Trường, một chủ tiệm tóc 51 tuổi, bị bắt giữ trong khi phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đưa bà về nhà và lục soát mà không có lệnh khám xét. Họ lấy đi một vật lưu niệm Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại giam Quận Tân Hội. Lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 21 tháng 8.

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, bà Lương bị Tòa án Quận Bồng Giang xét xử và kết án 5 năm tù giam cùng 10.000 Nhân dân tệ.

Kể từ khi bà Lương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000, bà đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 9 năm 2004 vì đã phát tài liệu về Pháp Luân Công. Khi đó bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Ngày 16 tháng 10 năm 2016, bà lại bị bắt. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, bà bị Tòa án Quận Tân Hội kết án 2 năm tù giam cùng 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà được phóng thích vào tháng 10 năm 2018.

Một phụ nữ bị kết án 5 năm tù sau khi cảnh sát nghi ngờ bà sản xuất tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, bà Sương Diễm Lan ở thành phố Giang Môn bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát nghi ngờ bà mua giấy in để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công tại nhà riêng. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Giang Môn.

Vào tháng 9 năm 2020, bà Sương bị kết án 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Giang Môn vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 8 năm 2015, bà Sương bị bắt và bị giam giữ trong một tháng. Ngày 5 tháng 7 năm 2017, bà lại bị bắt và bị tạm giam trong 15 ngày.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Lâm Sâm Ổn (林侵稳), Phó Chánh tòa Tòa án Hình sự Quận Bồng Giang: +86-135-34778193
Lý Lỗi (李磊), Phó Chánh tòa Tòa án Hình sự Quận Bồng Giang: +86-180-26767633
Trâu Tuấn Đào (邹俊涛), Trưởng Phòng Công tố: +86-138-22338976

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197188.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share