Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2021] Gần đây, ba người dân ở tỉnh Quảng Đông được xác nhận rằng đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Sương Diễm Lan

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, bà Sương Diễm Lan ở thành phố Giang Môn bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát nghi ngờ bà mua giấy in để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công tại nhà riêng. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Giang Môn. Việc bà bị giam giữ đã khiến ba đứa con của bà không có người chăm sóc.

Tháng 9 năm 2020, bà Sương bị Tòa án Quận Bồng Giang kết án năm năm tù giam cùng với 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Trước đây bà Sương từng bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 và bị giam giữ ba tháng.

Ngày 5 tháng 7 năm 2017, bà bị bắt giữ một lần nữa. Cảnh sát đã gõ cửa nhà bà trong tám phút. Khi bà từ chối mở cửa, họ đã đập cửa sổ để xông vào. Cảnh sát lục soát nhà bà trước mặt ba đứa con của bà Sương, một học viên khác ngoài 80 tuổi và chị gái bà.

Khi học viên cao niên hỏi cảnh sát có lệnh khám hay không, một cảnh sát nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy, tuyên bố rằng đó là lệnh khám và cất ngay đi mà không để họ đọc.

Cảnh sát lục soát nhà bà Sương hơn một giờ đồng hồ. Họ tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, hai chục tập sách giới thiệu nhỏ, hàng chục tấm áp phích, một máy in, một số điện thoại di động và hai máy tính bảng của bà. Cảnh sát còn chụp hình bà Sương, còng tay bà và đưa bà đi. Bà được trả tự do vào khoảng 21 tháng 7.

Ông Hoàng Nhật Tân

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, ông Hoàng Nhật Tân, một chủ hộ kinh doanh nhỏ 47 tuổi ở thành phố Đông Hoàn bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với một người về Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Tòa án Số 2 Thành phố Đông Hoàn kết án ông ba năm tù giam cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Hoàng diễn ra chỉ sau một tháng ông được trả tự do vào ngày 18 tháng 6 sau khi thụ án xong một năm rưỡi tù giam. Ông cũng bị Tòa án Số 2 Thành phố Đông Hoàn kết án với cùng lý do vào ngày 6 tháng 7 năm 2018.

Ông Phàn Lâm

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, ông Phàn Lâm, một người dân 68 tuổi ở thành phố Thâm Quyến bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Tòa án Quận Nam Sơn kết án ông hai năm tù giam cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/23/418946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190198.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share