Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2022] Mười ba cư dân huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án từ 1,5 đến 10 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai người trong số họ là ông Trương Kính Nguyên và ông Thiện Vi Hòa đã bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 để thụ án lần lượt là 2 năm và 6 năm.

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-4-5-mh-jilin-zhangjingyuan.jpg

Ông Trương Kính Nguyên

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, ông Trương (48 tuổi) là một giáo viên tiểu học 48 tuổi, và ông Thiện (55 tuổi) đã bị bắt cùng với 11 học viên khác. Họ cùng với các nam học viên khác đã bị giam trong Trại tạm giam Đức Huệ trong một tháng, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Nông An. Ông Thiện bị thẩm vấn tại đồn công an và ôn trở nên gầy hốc hác vì bị ngược đãi ở trong trại tạm giam.

Vụ bắt giữ ông Trương là một cú sốc nặng đối với cha mẹ già của ông, đặc biệt là người mẹ ốm yếu của ông. Trong những tháng đầu tiên, bà khóc gần như suốt đêm và không thể ngủ được. Mỗi ngày bà đều chống nạng đi ra sau nhà và nhìn chằm chằm về phía cổng làng, hy vọng con trai sớm ngày trở về.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Tòa án Thành phố Đức Huệ đã xét xử 13 học viên này và kết án tù họ vào ngày 26 tháng 7. Thẩm phán Vương Vinh Phú đã ngăn cản luật sư và những người bào chữa cho gia đình không phải luật sư xem xét các tài liệu vụ án hoặc đại diện cho các học viên trong phiên tòa, viện lý do là các luật sư không cung cấp được tài liệu chứng minh bản thân không tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả các học viên đã kháng cáo các phán quyết lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân. Đến tháng 11 năm 2021, tòa án cấp cao hơn này đã giữ nguyên các phán quyết ban đầu của các học viên.

Chi tiết hơn về vụ bức hại ông Trương được đăng tải chi tiết trong một báo cáo trước đây: “Giáo viên tiểu học bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình sau chín tháng giam cầm”.

Dưới đây là các báo cáo liên quan khác về vụ bắt giữ theo nhóm và việc kết án các học viên này:

Cát Lâm: Kháng cáo bản án oan sai của 13 cư dân bị bác bỏ, một người đang hôn mê trong tình trạng nguy kịch

Thẩm phán tuyên bố: “Kẻ sát nhân có thể thuê luật sư biện hộ, nhưng học viên Pháp Luân Công thì không!”

Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm: 10 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ hai đến mười năm tù

Giáo viên tiểu học bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình sau chín tháng giam cầm

Người con gái hiếu thảo đang đợi phán quyết của tòa án vì tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Cát Lâm: Tòa án xét xử tám cư dân, ngăn cấm luật sư biện hộ cho thân chủ

Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm: 11 học viên bị bắt giữ và 1 trường hợp bị sách nhiễu trong vòng 24 giờ

14 học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ nhóm ở tỉnh Cát Lâm vẫn đang bị giam cầm

Người cha qua đời sau 1,5 tháng bị bắt giữ, con trai viết thư tìm kiếm công lý cho người mẹ đang phải đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin của mình

Từng bị cầm tù 11 năm, người đàn ông Cát Lâm qua đời sau một tháng rưỡi bị bắt giữ vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/436613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198121.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share