Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2021] Tháng 4 năm 2014, một người mẹ cùng con gái bị bắt giữ vì có cùng đức tin vào Pháp Luân Công. Cả hai bị kết án tù và kháng cáo bị bác bỏ. Mặc dù đang thụ án, cả hai mẹ con vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý. Họ đã nộp hồ sơ kiến nghị lên tòa án cấp cao đề nghị xem xét lại vụ án của họ và hồ sơ của họ đã được thụ lý.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và kết án

Bà Mã Linh, 64 tuổi, là cựu nhân viên Thư viện trường Đại học Vân Nam đã nghỉ hưu. Cô Trương Tắc con gái bà, 36 tuổi, là nhân viên của Trường Thực nghiệm Khu du lịch Điền Trì.

Ngày 19 tháng 4 năm 2014, trong khi cả hai đang ăn tối tại nhà một người bạn thì một số người mặc thường phục đột nhập vào và bắt giữ họ. Không một ai trong số họ xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận. Sau đó họ mới xác nhận rằng họ là nhân viên Sở Cảnh sát Thạch Lâm. Hai mẹ con bà Mã bị đưa trở về địa phương ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam lân cận ngay trong đêm và bị giam giữ tại Đồn Cảnh sát Hồng Sơn.

Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà cô Trương. Họ không giao cho cô danh sách đồ bị tịch thu cũng như không hề xác nhận gì với cô.

Sau khi cô Trương và mẹ bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Côn Minh, Văn phòng An ninh Nội địa huyện Ngũ Hoa và lính canh trại giam không cho luật sư vào gặp họ.

Mặc dù biết rằng họ đã có luật sư riêng, Tòa án huyện Ngũ Hoa vẫn chỉ định hai luật sư đại diện khác cho họ. Bà Mã và cô Trương từ chối luật sư do tòa chỉ định trong phiên xét xử vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, bởi vì họ biết rằng hai luật sư này đã được chỉ thị để thừa nhận họ có tội. Sau đó, thẩm phán đã cho kết thúc phiên tòa.

Trong phiên tòa xét xử vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, luật sư riêng của bà Mã và cô Trương được tham dự phiên tòa và đã biện hộ họ vô tội. Bà Mã và cô Trương cũng tự bào chữa rằng họ không vi phạm pháp luật và yêu cầu tòa phải tuyên trắng án cho họ.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2014, thẩm phán đã kết án bà Mã 4 năm tù giam, cô Trương 3,5 năm tù giam. Theo đó, Cục An sinh Xã hội tỉnh Vân Nam đã đình chỉ lương hưu của bà Mã; lãnh đạo trường nơi cô Trương làm việc cũng sa thải cô.

Tòa án trung cấp bác bỏ kiến nghị xem xét lại vụ án

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, trong khi đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Côn Minh, bà Mã và cô Trương nhận được thông báo từ Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh cho biết kháng cáo của họ đã bị bác bỏ. Sau đó, họ chuẩn bị hồ sơ kiến nghị xem xét lại vụ án và đưa nó cho lính canh trại tạm giam.

Mười ngày sau, tức vào ngày 9 tháng 6, họ bị chuyển đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Vì không chắc lính canh trại tạm giam có nộp kiến nghị cho họ hay không cũng như không biết liệu tòa án có phản hồi không nên họ đã soạn thêm một số bản kiến nghị. Tuy nhiên, lính canh nhà tù từ chối chuyển hồ sơ cho họ.

Bà Mã và cô Trương bị các tù nhân quản lý và theo dõi rất nghiêm ngặt suốt cả ngày. Hàng ngày, họ bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ, không được cử động hay nói chuyện trong suốt 13 tiếng một ngày. Họ cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Do ngồi quá lâu, bà Mã bị tăng huyết áp và chân bị sưng phù. Lính canh bắt bà uống thuốc huyết áp và vẫn bắt bà ngồi như vậy.

Sau nhiều lần bà Mã và cô Trương kiên trì yêu cầu, cuối cùng nhà tù cũng nộp hồ sơ kiến nghị xem xét lại vụ án lên tòa án trung cấp vào ngày 8 tháng 10 năm 2015.

Ngày 16 tháng 4 năm 2016, cô Trương nhận được phản hồi của tòa trung cấp, rằng kiến nghị của cô đã bị bác bỏ và trường hợp của cô không đủ điều kiện để xét xử lại. Không có thông tin về phản hồi của tòa cấp cao hơn đối với trường hợp của bà Mã.

Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý

Sau khi ra tù, bà Mã và cô Trương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý. Tháng 1 năm 2020, họ đã nộp kiến nghị xem xét lại vụ án lên Tòa án Cấp cao tỉnh Vân Nam, đồng gửi đến Tòa án Trung cấp và Tòa sơ thẩm.

Họ yêu cầu tòa án cấp cao tuyên họ trắng án và ra lệnh cho cảnh sát trả lại tất cả đồ đạc cá nhân bị tịch thu. Họ cũng cố gắng tìm cách để các quan chức liên quan phải chịu trách nhiệm về việc kết án oan sai của họ.

Bởi không có tòa án nào phản hồi nên họ đã nộp các bản kiến nghị bổ sung lên văn phòng giám sát của tòa án, Viện kiểm sát thành phố Côn Minh và trang khiếu nại trực tuyến của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã gửi cho họ một tin nhắn thông báo rằng Viện Kiểm sát thành phố Côn Minh đã kiểm tra sơ bộ và nhận thấy rằng vụ án của họ đủ điều kiện để được xem xét lại. Họ còn yêu cầu bà Mã và cô Trương cung cấp bản sao các phán quyết và có thể kiểm tra trực tuyến trạng thái hồ sơ của họ. Tuy nhiên, trạng thái hồ sơ vẫn không thay đổi sau khi họ gửi tất cả giấy tờ theo yêu cầu.

Ngày 21 tháng 2 năm 2021, Viện kiểm sát tỉnh Vân Nam gửi cho họ một lá thư, trong đó thông báo rằng đơn kiến nghị của họ đã bị từ chối tiếp nhận, nhưng nó đã được chuyển tiếp tới Viện kiểm sát thành phố Côn Minh.

Sau đó, bà Mã và cô Trương phát hiện rằng ngày 9 tháng 3 năm 2021, Viện kiểm sát thành phố Côn Minh đã ra quyết định rằng kiến nghị và phán quyết mà họ đệ trình là bất hợp pháp. Viện kiểm sát đã không xem xét bản kiến nghị và đóng hồ sơ mà không thông báo cho bà Mã hay cô Trương. Nhiều tháng sau họ mới được biết về quyết định này.

Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh gọi điện cho bà Mã và cô Trương thông báo rằng viện đã nhận được kiến nghị của họ nhưng họ không có thẩm quyền để thay đổi phán quyết đã có hiệu lực. Tòa đề nghị họ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thay đổi phán quyết nhưng không nêu rõ cơ quan nào.

Vì không nhận được phản hồi nào từ tòa án cấp cao, nên ngày 6 tháng 5 năm 2021 bà Mã và cô Trương đi đến đó để hỏi về hồ sơ của mình sau hơn một năm đệ trình.

Nhân viên tiếp tân đã nhận hồ sơ của họ và nói rằng anh ấy phải xin chỉ đạo của cấp trên để biết xem họ có thể thụ lý hồ sơ này hay không.

Năm tháng sau, tức vào tháng 10 năm 2021, bà Mã và cô Trương nhận được cuộc gọi thông báo rằng hồ sơ của họ đã được thụ lý vào ngày 27 tháng 5 và được giao cho thẩm phán Nam Thanh. Họ đã gọi cho thẩm phán Nam Thanh và được biết rằng ông ấy đang xem xét hồ sơ của họ và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Hiện chưa rõ tòa án cấp cao đã ra phán quyết về vền đề này hay chưa.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:

Hầu Kiến Quân (侯建军), Chánh án Tòa án Cấp cao tỉnh Vân Nam +86-871-64095000
Nam Thanh (南青), Thẩm phán Tòa án Cao cấp tỉnh Vân Nam +86-871-64095763
Đổng Quốc Quyền (董国权), Chánh án Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh, +86-871-64096501
Từ Kiến Bân (徐建斌), Thẩm phán chủ tọa Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh
Tống Kiệt (宋杰), Thẩm phán chủ tọa Tòa án huyện Ngũ Hoa
\iết Băng (薛冰), Công tố viên Viện kiểm sát huyện Ngũ Hoa

(Thông tin liên hệ của những người liên quan khác có trong bản tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197030.html

Đăng ngày 11-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share