Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 28-12-2021] Đầu tháng 12 năm 2021, cả Thượng viện và Hạ viện Úc đã thông qua một đạo luật phỏng theo Đạo luật Magnitsky. Đạo luật được Úc thông qua này có tên là Tu chính án Chế tài Tự chủ 2021 (The Autonomous Sanctions Amendment Bill 2021), một đạo luật phỏng theo Đạo luật Magnitsky và các biện pháp trừng phạt các vấn đề khác). Phóng viên Minh Huệ đã phỏng vấn một số chuyên gia vận động nhân quyền cùng các nhà lãnh đạo cộng đồng ở Úc và New Zealand.

Luật của Úc đã khuyến khích chính phủ New Zealand thông qua các đạo luật tương tự

7a009826c2a768e38f6bce6992ddd980.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại một cuộc mít-tinh được tổ chức trên Quảng trường Elizabeth, Auckland, vào ngày 17 tháng 4 năm 2021, để bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền nổi tiếng ở New Zealand, cho biết ông cảm thấy khích lệ khi Đạo luật Magnitsky phiên bản Úc đã được thông qua. Ông cho biết, “Điều này cũng khuyến khích Quốc hội New Zealand ban hành luật tương tự như vậy.

“Loại luật này sẽ cho phép áp dụng các chế tài tự chủ đối với tổ chức chính phủ nước ngoài, thành viên của tổ chức chính phủ nước ngoài hay cá nhân hoặc tổ chức khác ở nước ngoài. Những người có liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chẳng hạn như những người đồng lõa với cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc, có thể là bị trừng phạt theo các chế tài tự chủ này.

“Đây là bước tiến pháp lý được hoan nghênh nhất và New Zealand sẽ làm tốt để thi hành luật tương tự. Nó sẽ là một luật bổ sung quan trọng cho kho pháp lý trong cuộc chiến chấm dứt bức hại.

“Người dân New Zealand muốn thấy Đạo luật Magnitsky được ban hành ở đất nước họ. Một số nghị sỹ New Zealand đã ủng hộ việc ban hành Đạo luật Magnitsky ở đây. Những bước tiến gần đây ở Úc sẽ tiếp tục củng cố và khuyến khích việc thông qua Đạo luật Magnitsky ở New Zealand, cũng là điều tất yếu.”

Luật này nhất định sẽ được thi hành

5a7239197e799f520cda8a077200cbe8.jpg

Ông Paul Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do ở bang NSW, phát biểu tại một cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công, được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc.

Ông Paul Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại bang NSW (New South Wales) là một trong những nhà hoạt động nhân quyền tại Úc đã mạnh mẽ kêu gọi thông qua dự luật này. Ông nói, “Quốc hội ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, Châu Âu và New Zealand cần phải lên tiếng. Tôi tin rằng trong thời gian sắp tới, họ sẽ làm việc trên tinh thần của Đạo luật Magnitsky. Bởi nếu một quan chức Trung Quốc ở xã, quận, tỉnh nào đó dung túng cho hành vi thu hoạch nội tạng rồi sang Mỹ đầu tư là rất trái với lương tâm. Các chính trị gia ở các quốc gia đó có nghĩa vụ phải lên tiếng.

“Quốc hội Úc đã nhiều lần xem xét luật Magnitsky và Quốc hội Úc sẽ áp dụng luật này để trừng phạt những cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Khi dự luật này được thông qua, nó đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều đảng phái trong Quốc hội Úc chứ không chỉ đảng cầm quyền.

“Vấn đề này rất quan trọng đối với xã hội dân chủ của Úc, vì vậy khi luật này được ban hành, Úc sẽ lập tức đứng lên làm việc theo tinh thần của luật này, đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết và cũng như tiếng nói của một chính phủ dân chủ, không lệ thuộc về kinh tế. Khi dự luật này được thông qua, chính phủ Úc cũng như các chính phủ khác trên thế giới như Hoa Kỳ cũng sẽ nhất định áp dụng.”

Ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất thực của chính quyền Trung Quốc

Ông Nguyễn cũng cho biết, “Các học viên Pháp Luân Công đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước nhân dân thế giới. Các học viên Pháp Luân Công chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên tốt hơn, những nguyên lý này trái ngược với bản chất và lợi ích của chế độ cộng sản. Bởi vậy, chính quyền Trung Quốc coi các học viên Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chính quyền Trung Quốc, vì thế mà bức hại các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ càng bức hại các học viên Pháp Luân Công, nó càng trở nên sợ hãi. Điều đó ngày càng cho nhiều người thấy bản chất thực sự của chính quyền Trung Quốc. ĐCSTQ tăng cường đàn áp và sử dụng nắm đấm sắt để bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng tra tấn và thu hoạch nội tạng là vì họ sợ hãi.

“Thu hoạch nội tạng là một việc man rợ chưa từng thấy trong lịch sử loài người nên Nghị viện Châu Âu đã lên tiếng mạnh mẽ. Tôi nghĩ tất cả các quốc gia trên thế giới đều nên và phải làm điều này vì thực tế thu hoạch nội tạng là hành vi vi phạm nhân quyền lớn nhất, không có gì tàn bạo hơn thế. Các xã hội dân chủ phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói, những người bị áp bức.”

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý đạo đức căn bản

Ông Nguyễn cho biết, “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý đạo đức căn bản để chúng ta có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đạo đức cơ bản của nhân loại. Khi mỗi chúng ta thấm nhuần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong tư tưởng thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra ngay sự gian ác của chế độ cộng sản. Đây cũng là động lực thúc đẩy các học viên Pháp Luân Công và những người hiểu nó.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều cơ bản nhất mà chúng ta phải duy hộ và bảo trì. Đồng thời phải phát huy nguyên lý tốt đẹp này để giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không có nguyên lý căn bản này thì việc con người bị áp bức, ức hiếp, đánh đập sẽ trở thành bình thường.

“Vì vậy, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc bức hại này không hề bình thường, những hành vi vô đạo đức không thể được bình thường hóa. Cuộc bức hại nên được coi là một hành động rất bất công và cần bị trừng phạt. Nếu chúng ta coi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là bình thường, thì xã hội của chúng ta cuối cùng sẽ là một xã hội man rợ và nhẫn tâm. Chúng ta không thể đánh mất nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn căn bản này được.”

Luật này sẽ giúp chấm dứt nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ

9bb1f1d8cd456b9d382798f1e5f3f2dc.jpg

Tiến sỹ Lisa Lưu, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Melbourne, phát biểu tại một cuộc mít-tinh phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trên Quảng trường Thành phố Melbourne vào ngày 23 tháng 5 năm 2015.

Tiến sỹ Lisa Lưu, đại diện của DAFOH tại Melbourne cho biết luật này sẽ giúp chấm dứt tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, – tội ác thu hoạch nội tạng. Cô nói, “Chúng tôi rất vui vì Úc đã thông qua Tu chính án Chế tài Tự chủ. Đây là một bước đi đúng hướng để chung tay với các quốc gia khác có luật tương tự kiểu Magnitsky. Những luật như thế này đã thể hiện sự khác biệt thực sự về nhân quyền quốc tế, và tôi cảm thấy chúng ta đang tiến gần hơn một bước tới việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.”

Các học viên Pháp Luân Công đã làm được những điều tuyệt vời

b844de239b009652d923b997f0efaf6c.jpg

Ông Nguyễn Bổn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại bang Victoria, Úc phát biểu tại cuộc mít-tinh diễn ra ở trung tâm Melbourne vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Ông Nguyễn Bổn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại bang Victoria, Úc, kỹ sư hóa học và xử lý sinh học, là một trong những người tích cực vận động cho dự luật này. Ông nói, “Khi Úc thông qua dự luật này, những kẻ đang bức hại những người vô tội như các học viên Pháp Luân Công sẽ phải suy nghĩ cho kỹ. Đạo luật này không chỉ trao cho chính phủ Úc một số quyền hạn để trừng phạt các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nhân quyền, mà còn cho phép công dân Úc đến từ các quốc gia đó có quyền giám sát và báo cáo với chính phủ Úc về những cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền. Chúng ta trở thành những người bảo vệ cho giá trị này của Úc.”

Ông cho biết, ở Úc, mọi người tôn trọng lẫn nhau và có quyền tự do. “Tôi phải đứng lên vì quyền tự do đó. Chỉ khi có nhân quyền, các bạn mới có tự do.”

Ông hy vọng sẽ giúp công dân Trung Quốc được hưởng quyền tự do này. Ông nói, “Tôi là người Việt Nam, nhưng cá nhân tôi hiểu rõ chính quyền Trung Quốc hơn các chính trị gia ở đây. Tôi đã hứa với các học viên Pháp Luân Công và những người bị bức hại khác. Khi họ cần tôi, tôi sẽ có mặt, vì không ai hiểu và thông cảm cho những người này, vì họ là nạn nhân. Tôi hiểu những khó khăn và đau khổ mà họ phải trải qua. Tôi nghĩ người Úc cần biết—người phương Tây cần biết—về cuộc bức hại đang diễn ra.

“Tôi đã có may mắn khi được làm việc với các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Tôi đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng họ trong nhiều năm qua. Tôi có nhiều bạn bè là học viên Pháp Luân Công. Họ là những người rất ôn hòa, không yêu cầu gì hơn là họ có cơ hội tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện nâng cao sức khỏe thân thể lẫn tinh thần. Làm sao để chúng hay được sống trong một xã hội hòa bình hơn là một giá trị rất tốt cho xã hội.

“Tuy nhiên, điều này trái ngược với văn hóa của ĐCSTQ. Vì hiểu rất rõ điều này, ĐCSTQ muốn kiểm soát người dân Trung Quốc, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết nó không thể kiểm soát tinh thần của các học viên Pháp Luân Công và lo ngại sẽ có nhiều người học môn này hơn. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại các học viên Pháp Luân Công. Về vấn đề thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đó là thứ vô nhân tính, vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tôi muốn nói điều này là bởi vì các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn tập các bài khí công rất ôn hòa, được khỏe mạnh hơn cả tâm lẫn thân. Điều này, chúng ta có thể thấy trên toàn thế giới.”

Ông Nguyễn cũng cho rằng những nỗ lực kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày chân tướng cuộc bức hại đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các chính phủ phương Tây nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. “Các học viên Pháp Luân Công đã làm những điều rất tốt. Họ thật tuyệt vời trong việc đưa chân tướng đến cho mọi người trên thế giới trong những năm qua. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục lan truyền sự thật và cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời gian tới.”

“Trước đây, tôi thường tham gia các cuộc kháng nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và người dân Tây Tạng nhằm phản đối chính quyền Trung Quốc bức hại người dân. Trước đây, tôi đã gặp những người Úc da trắng phản đối tôi, nhưng bây giờ khi tôi gặp họ, họ thậm chí còn ủng hộ chúng tôi trong các cuộc kháng nghị chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cảm thấy có một sự thay đổi trong nhận thức của mọi người về ĐCSTQ.”

Tôi khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

7d9497d514de3a7a22b71239797f694c.jpg

Tiến sỹ Bùi Cường, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại bang Queensland phát biểu tại một sự kiện chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường King George vào ngày 8 tháng 5 năm 2021.

Tiến sỹ Bùi Cường là Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại bang Queensland, cũng là một trong những người đã tích cực vận động để thông qua Đạo luật Magnitsky. Ông cũng đã ủng hộ Pháp Luân Công trong việc chống lại cuộc bức hại tại nhiều sự kiện công cộng.

Ông cho biết, “Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt. Mỗi chiều thứ Sáu khi tôi đến trung tâm thành phố, tôi gặp các học viên Pháp Luân Công đang phát tờ rơi để nhiều người biết sự thật. Các học viên Pháp Luân Công cũng đã cố gắng hết sức giúp nhiều người hiểu được sự thật, đặc biệt là người Trung Quốc ở Úc. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công. Họ là những người rất tốt và tôi khâm phục họ vì họ hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn hàng ngày.

“Tôi hiểu rõ chế độ cộng sản. Đảng Cộng sản chỉ là dối trá. Tình hình chính trị trong hai năm qua đã thay đổi khá nhiều và chính phủ Úc, người của cả hai đảng trong quốc hội Úc, đã thức tỉnh và nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc nguy hiểm như thế nào đối với Úc, chứ không phải chỉ với các học viên Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc.

“Tình hình đại dịch Covid-19 đã thức tỉnh tất cả mọi người. Nó đã làm cho chính phủ Úc và người dân Úc rõ ràng hơn về mối nguy hiểm mà ĐCSTQ gây ra cho Úc. Tất nhiên Úc sẽ hành động khi có đạo luật này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/435434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/30/197266.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share