Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-12-2021] Ngày 3 tháng 11 năm 2021, Naz Durakoglu, quyền trợ lý Cục trưởng Cục Lập pháp thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã gửi một lá thư phản hồi tới Thượng Nghị sỹ Marco Rubio của bang Florida để bày tỏ mối quan ngại đối với người nhà ở Trung Quốc của hai cư dân Florida, là bà Đặng Thúy Bình và ông Chu Đức Dũng đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chu bị Đồn Công an Tân Hải và Phòng 610 Mỏ dầu Thắng Lợi bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Đông Đình, tỉnh Sơn Đông vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Việc bắt giữ ông được phê chuẩn vào ngày 31 tháng 5 và ông hiện bị giam tại Trại giam Tân Hải. Vụ việc của ông đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát Quận Đông Doanh vào ngày 29 tháng 10.

Cục Công an Tân Hải đã từ chối báo tin cho gia đình ông Chu về nơi giam giữ ông trong hai tuần, sau đó lại tìm cách cản trở luật sư của ông Chu đến thăm ông. Luật sư đã được phép gặp ông Chu sau khi ông Gus Bilirakis, dân biểu của khu dân biểu số 12 của bang Florida, viết thư cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình để bày tỏ quan ngại của ông.

Sau khi biết tình hình của ông Chu vào tháng 8, Thượng Nghị sỹ Rubio đã viết thư cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ giúp trả tự do cho ông Chu và bà Đặng, cư dân tỉnh Vân Nam, bị kết án sáu năm vào tháng 2 năm 2017.

Ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có thư hồi đáp Thượng Nghị sỹ Rubio, trong đó nói, chính phủ Hoa Kỳ luôn hết sức quan ngại về cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ và năm nay đã trừng phạt một cán bộ Phòng 610. Bức thư cũng đề cập rằng Bộ Ngoại giao rất quan ngại về việc ĐCSTQ ngược đãi và giam giữ ông Chu và bà Đặng, rằng chính phủ sẽ cân nhắc việc đàm phán với ĐCSTQ vào thời điểm thích hợp và hối thúc ĐCSTQ tuân thủ quyền tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp của nước này.

b06ae1e0141a02610080b742a3f65f94.jpg
Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi Thượng Nghị sỹ Marco Rubio

Dưới đây là nội dung bức thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:

Kính gửi Thượng Nghị sỹ Rubio,

Cảm ơn ông vì lá thư ngày 30 tháng 8 bày tỏ những quan ngại của ông về nạn lạm dụng nhân quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đối với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi xin chia sẻ mối quan ngại của ông. Bộ Ngoại giao cam kết thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới và đã ưu tiên truy cứu trách nhiệm của CHND Trung Hoa về các vụ vi phạm nhân quyền, trong đó có cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Kể từ năm 1999, Ngoại trưởng đã xác định CHND Trung Hoa là “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế vì đã can dự hoặc dung túng cho những hành vi xâm phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng. Như đã báo cáo trong Báo cáo Quốc gia năm 2020 về Thông lệ Nhân quyền và Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2020 của Bộ, sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của CHND Trung Hoa đã chuyển biến theo chiều hướng xấu. Tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Blinken, căn cứ vào Điều 7031 © của quy định ngân sách hàng năm, đã công khai trừng phạt một quan chức CHND Trung Hoa vì ông này có dính lứu tới các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công vì tín ngưỡng của họ.

Đối với trường hợp ông Chu Đức Dũng và bà Đặng Thúy Bình, Bộ hết sức lo ngại về sự ngược đãi và giam giữ của CHND Trung Hoa đối với những cá nhân này. Chúng tôi sẽ xem xét cơ hội để thay mặt họ [người nhà] vận động với chính phủ CHND Trung Hoa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ CHND Trung Hoa tôn trọng các cam kết quốc tế về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho mọi cá nhân, bao gồm người của các nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo và những người thực hành tín ngưỡng ngoài các cơ sở được nhà nước chính thức công nhận. CHND Trung Hoa phải tôn trọng những cam kết đã nêu trong Hiến pháp của nước này để bảo vệ “quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo”.

Cảm ơn ông đã không ngừng quan tâm đến vấn đề này.

Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ hữu ích. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ thêm điều gì.

Bài viết liên quan

Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho thân nhân của cư dân Florida bị bắt giữ ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/435010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197069.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share