Bài viết của Lý Tuệ Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-12-2021] Ngày 10 tháng 12, đại diện của học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan và các nhà lập pháp đồng tổ chức cuộc họp báo tại Viện Lập pháp Đài Loan với chủ đề “Ngày Nhân quyền Quốc tế, Công lý và Lương tâm không thể bị bịt miệng”.

Nhà lập pháp của Đảng cầm quyền và Đảng đối lập đã nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công suốt 22 năm qua, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không được dung thứ, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

bbf51fb7015292b13e3e3a7ce509f1c8.jpg

Các nhà lập pháp cầm bảng với dòng chữ “Không im lặng trong Ngày Nhân quyền; Lên tiếng đòi nhân quyền” vào ngày 10 tháng 12.

Hơn 3,9 triệu người tại 37 quốc gia đã phơi bày những hành vi sai trái của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Được biết, người Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều báo cáo về Giang nhất.

Nhóm Luật sư Nhân quyền cho Pháp Luân Công tại Đài Loan kêu gọi cơ quan lập pháp thông qua ba đạo luật nhân quyền, bao gồm đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền, đạo luật chống thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và ủng hộ việc tố cáo Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại. Điểm quan trọng cần lưu ý là rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại Giang.

Ông Trương Cẩm Hoa (张锦华), Phó Giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và giáo sư Đại học Đài Loan, chỉ ra rằng kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Viện Lập pháp Đài Loan, cơ quan lập pháp cao nhất ở Đài Loan, cùng các hội đồng thành phố và hội đồng quận, đã nhiều lần thông qua các dự luật nhân quyền, từ yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cho đến không mời, không nhận hay chào đón bất cứ thủ phạm nhân quyền nào của ĐCSTQ sang Đài Loan.

Giáo sư Trương cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính trong nhiều nhóm người phải chịu đựng cuộc bức hại của ĐCSTQ.” Các cuộc điều tra phát hiện rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu về khoản lợi nhuận béo bở.

Các nhà lập pháp ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại

bd1d4570236b519b9781a2637653471a.jpg

Nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt (许智杰)

Nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cho biết ngày 10 tháng 12 là Ngày Nhân quyền Quốc tế, và thế giới nên chú ý đến các vấn đề về nhân quyền. Pháp Luân Công đã bị bức hại một thời gian dài, mà thủ phạm khét tiếng nhất là Giang Trạch Dân.

Ông nói: “Tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ cứu được các học viên Pháp Luân Công bị bức hại.” Chính phủ Hoa Kỳ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh về vấn đề dân chủ vào ngày 9 và 10 tháng 12 với sự tham dự của 110 quốc gia. Liên đoàn vì dân chủ có thể đẩy lùi chế độ độc tài của ĐCSTQ và bảo vệ nhân quyền quốc tế.

39e75d744f4194798acf903a4acf4b36.jpg

Nhà lập pháp Trần Tiêu (陈椒)

Nhà lập pháp Trần Tiêu nói: “Chúng tôi vô cùng đau lòng. Nhân quyền giống như không khí và nước. Khi không có nhân quyền thì phẩm giá trong cuộc sống cũng không thể đạt được”.

Bà cho biết hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc đã bị nhiều bên chỉ trích, nhưng ĐCSTQ đã tìm cách bịt miệng họ. Bà nói Đảng của bà sẽ ủng hộ nhân quyền của Pháp Luân Công.

f1d352c6c36a892f10fb7c3b20893c7b.jpg

Nhà lập pháp Lại Huệ Viên (赖惠员)

Nhà lập pháp Lại Huệ Viên của DPP cho hay, ĐCSTQ thể hiện rõ sự khinh thường đối với tình trạng nhân quyền ở Đài Loan. Cộng đồng quốc tế không dung thứ cho các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Đài Loan đóng một vai trò quan trọng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng ta cần phải đứng lên bảo vệ nhân quyền như một chỉnh thể.

Nhà lập pháp Quốc dân Đảng Hồng Mạnh Khải (洪孟楷) nói: “Nhân Ngày Nhân quyền, chúng tôi tin rằng bất kỳ vấn đề và hoạt động nhân quyền nào cũng cần được chú ý. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ quan tâm đến nhân quyền”. Ông hy vọng cuộc bức hại nhân quyền như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai.

f37efebb7c8c14b6c05f355e4b45ebec.jpg

Nhà lập pháp Trương Liêu Vạn (张廖万)

Nhà lập pháp của DPP Trương Liêu Vạn cho biết hầu như năm nào ông cũng ủng hộ các nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông khâm phục các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng dưới nhiều hình thức suốt 22 năm qua. Ông nhấn mạnh, nhân quyền là giá trị phổ quát.

Ông nói: “Chúng tôi đứng về phía những người bị ĐCSTQ bức hại và cũng lên án cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Điều này đã được cộng đồng quốc tế công nhận, và chứng tỏ rằng Đài Loan khác với ĐCSTQ. Các hành động của chúng tôi là dựa trên nhân quyền.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/11/434660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/197003.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share