Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-12-2021] Trước Ngày Nhân quyền Quốc tế, ngày 10 tháng 12 năm 2021, các nghị sỹ Quốc hội Vương quốc Anh đã gửi thư tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của họ vì tự do tín ngưỡng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 23 năm qua. Họ tuyên bố sẽ kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thực hiện các hành động để bảo vệ tự do tôn giáo.

Nghị sỹ Patrick Grady bày tỏ sự ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại

25a1adad334689091e66772febdd6a2e.jpg
Nghị sỹ Patrick Grady (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Nghị sỹ Patrick Grady viết trong thư của ông, “Nhân quyền là quyền phổ quát và phải được mọi Chính phủ trên thế giới tôn trọng. Các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc phải được quyền biểu đạt và thực hành đức tin của họ mà không bị bức hại và đe dọa.”

“Chính phủ Vương quốc Anh và các nền dân chủ khác phải thực hiện bất kỳ hành động nào có thể để xác định và chất vấn những người gây ra việc sa thải, tùy tiện bắt giữ và giam cầm, các vụ tử hình không qua xét xử, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Có nhiều nghị sỹ quốc hội muốn thấy Chính phủ Vương quốc Anh thực hiện đầy đủ trách nhiệm đó. Tất cả những người tham gia kháng nghị hôm nay, và tất cả những người kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế hãy yên tâm về sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho tự do và chấm dứt cuộc bức hại.”

Nghị sỹ Caroline Lucas bày tỏ sự đồng lòng của Đảng Xanh với các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại

e21656298eb6b1d12d6b41ed0da68989.jpg
Nghị sỹ Caroline Lucas (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Nghị sỹ Caroline Lucas viết trong thư của bà, “… thay mặt Đảng Xanh, tôi xin bày tỏ sự đồng lòng [của chúng tôi] đến tất cả những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại chỉ vì từ chối từ bỏ niềm tin vào tín ngưỡng của họ. Và cũng đồng lòng với tất cả người nhà, người thân, những người vận động, những người liên tục nâng cao nhận thức để không ai quên đi những gì đang xảy ra. Quyền thực hành đức tin mà không phải lo sợ là một trong những quyền cơ bản nhất của con người và quyền này đang bị Chính quyền Trung Quốc vi phạm một cách có hệ thống, có chủ ý và diễn ra hàng ngày. Mặc dù Vương quốc Anh đã có những bước đi đáng hoan nghênh, báo hiệu rằng những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc sẽ không được dung thứ, nhưng vẫn chưa đi đủ xa và tình hình thực tế vẫn là không thể chấp nhận được.”

“Vì vậy, hôm nay tôi cùng các bạn kêu gọi chấm dứt nỗi đau này, chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt các biện pháp mang tính thỏa hiệp. Hôm nay, chúng tôi kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, để khiến Trung Quốc thấy rõ rằng chúng tôi lên án bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào – và chúng tôi chuẩn bị hành động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo.”

Nghị sỹ Kerry McCarthy cảm ơn mọi người đã làm nên hành trình ngày hôm nay

b74fd1096586cd4bfa5a5405c5310dbf.jpg
Nghị sỹ Kerry McCarthy (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Nghị sỹ Kerry McCarthy viết trong thư của bà, “Ngày Nhân quyền Quốc tế là ngày kỷ niệm và ghi nhận những bước tiến đã qua, nhưng cũng là cơ hội để bàn về những gì còn phải làm – tôi biết đó là những điều mà những người đang có mặt tại đây hôm nay sẽ làm.”

“Một thành tố quan trọng để có thể bảo vệ quyền con người là truy cứu trách nhiệm, … Cho dù đó là xóa bỏ các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc hay giam giữ bất hợp pháp các nhà báo ở Iran, Vương quốc Anh phải nhất quán trong việc bảo vệ các nguyên tắc nhân quyền và truy cứu trách nhiệm của thủ phạm… Xin cảm ơn tất cả những ai đã làm nên hành trình ngày hôm nay.”

Nghị sỹ Feryal Clark bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đối xử vô nhân đạo với các học viên Pháp Luân Công

771971cb72d1beebc2bb26e0c8f5d5ad.jpg
Nghị sỹ Feryal Clark (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Nghị sỹ Feryal Clark viết trong thư của bà, “Cảm ơn các bạn đã mời tôi phát biểu tại buổi mít-tinh của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh ngày 11 tháng 12. … Tôi vẫn hay nghĩ về vấn đề này và sẽ tiếp tục trình lên Ngoại trưởng về vấn đề quan trọng này.”

“Các đồng nghiệp của tôi trong Đảng Lao động và tôi luôn ủng hộ quyền tự do tôn giáo của người thiểu số ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Chính sách đối ngoại mới của Đảng Lao động đặt pháp quyền, dân chủ và nhân quyền làm trọng tâm của chương trình nghị sự của chúng tôi. Tự do tôn giáo là một quyền quan trọng cần phải được tôn trọng trên toàn cầu.”

“Tôi vô cùng lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tình trạng đối xử vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công và các tôn giáo thiểu số khác trên khắp Trung Quốc. Tôi ủng hộ toàn thể cộng đồng Pháp Luân Công của Trung Quốc. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm rằng, sau khi nhận được email của các bạn, tôi đã đặt câu hỏi với Ngoại trưởng đã có những tuyên bố nào gần đây với người đồng cấp Trung Quốc về việc bảo vệ các quyền tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Tôi sẽ viết thư cho các bạn khi nhận được phản hồi từ Ngoại trưởng.”

“Ngoài ra, tôi đã hỏi Ngoại trưởng liệu bà ấy đã gặp đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh để lắng nghe những lo ngại của bạn về hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp và cuộc bức hại của Chính phủ Trung Quốc của cộng đồng Pháp Luân Công.”

Nghị sỹ Lilian Greenwood: Chúng tôi sẽ không chờ đợi, và chúng tôi sẽ không dung thứ.

49eddd3f859cd626735948e39a6606b9.jpg
Nghị sỹ Lilian Greenwood (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Dân biểu Lilian Greenwood viết trong thư của bà, “Tôi vẫn lo ngại sâu sắc về cuộc bức hại người dân vì tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc, cho dù là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các tín đồ Cơ Đốc giáo, đạo Phật, hay học viên Pháp Luân Công. Quyền tự do thực hành, chuyển đổi hay chia sẻ đức tin, niềm tin mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là quyền mà tất cả mọi người nên được hưởng.”

“Tôi biết những cáo buộc vô cùng đáng lo ngại đã được báo cáo nhiều năm qua về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng hiểu các nhóm thiểu số và tôn giáo, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, có thể đang là mục tiêu bức hại cụ thể.”

“Tôi tin rằng Chính phủ Anh phải đặt nhiều câu hỏi hơn nữa với Trung Quốc về vấn đề này và đảm bảo rằng họ tiếp tục xem xét bất kỳ bằng chứng mới nào được đưa ra. Tôi sẽ tiếp tục hối thúc Chính phủ Vương quốc Anh gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, và chúng tôi sẽ không dung thứ cho những hành vi lạm dụng nhân quyền thô bạo như vậy.”

Ngoài ra, Nghị sỹ Henry Smith cũng tuyên bố, “Với tư cách là nghị sỹ của Crawley và là ủy viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh biến thành nạn nhân.”

0611cb6dea6464880786112ecef69eda.jpg
Nghị sỹ Henry Smith (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Ông Lord Hylton viết trong thư, “Tôi hoàn toàn phản đối nạn thu hoạch nội tạng, đặc biệt nếu điều này xảy ra mà không có sự đồng thuận một cách tự nguyện.”

01b1c948e624b584d2c0950bc84ff121.jpg
Ông Lord Hylton (trang web chính thức của Quốc hội Anh)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/11/196954.html

Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share