Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 24-12-2021] Nhân dịp năm mới sắp tới, ông Hubert Dafflon, Ủy viên Đại Hội đồng Fribourg; ông Daniel Sormanni, Ủy viên Đại Hội đồng Geneva; và ông Luc Barthassat, Ủy viên Hội đồng Thành phố Geneva, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng các học viên Pháp Luân Công qua một video.

Họ cảm ơn Sư phụ Lý đã truyền nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ra cho thế gian, và hy vọng những giá trị phổ quát này sẽ trở thành chuẩn mực của thế giới.

Video: Ba quan chức đắc cử gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhà sáng lập Pháp Luân Công và các học viên (bằng tiếng Pháp kèm theo phụ đề tiếng Trung).

49f18aa77897a886a3015f4578c2364d.jpg
Ông Hubert Dafflon (trên), Ủy viên Đại Hội đồng Fribourg; ông Daniel Sormanni (giữa), Ủy viên Đại hội đồng Geneva; và ông Luc Barthassat (dưới), Ủy viên Hội đồng Thành phố Geneva, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhà sáng lập Pháp Luân Công và các học viên

Ông Hubert Dafflon: Nguyên lý của Pháp Luân Công là cao quý và quan trọng

Ông Hubert Dafflon, Ủy viên của Đại Hội đồng Fribourg, cho biết: “Trước kỳ nghỉ lễ cuối năm nay, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến [các học viên] Pháp Luân Công và nhà sáng lập, vì đã chia sẻ với chúng ta nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên lý này rất cao quý, quan trọng, và mang lại hy vọng cho thế giới chúng ta.

Mong muốn trong năm tới của cá nhân tôi là tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ được tự do, và đặc biệt là nguyên lý phổ quát này sẽ trở thành chuẩn mực cho thế giới của chúng ta. Nguyên lý này sẽ mang lại hy vọng. Xin cảm ơn!“

Ông Daniel Sormanni: Nguyên lý của Pháp Luân Công là điều cần thiết trong thế giới đầy khó khăn hiện nay

Ông Daniel Sormanni, Ủy viên Đại Hội đồng Geneva, chia sẻ: “Nhân dịp cuối năm, tôi xin chúc Ngài, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một năm mới vui vẻ! Ngài đã truyền ra nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ nguyên lý này là vô cùng cần thiết trong thế giới đầy khó khăn hiện nay. Một số người [học viên Pháp Luân Công] đã bị cầm tù phi pháp. Tôi nghĩ họ cần phải được thả. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với họ.”

Ông Luc Barthassat: Hy vọng về tự do ngôn luận

Ông Luc Barthassat, Ủy viên Hội đồng Thành phố Geneva, phát biểu: “Tôi xin chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công và tất cả các học viên Pháp Luân Công một năm mới vui vẻ! Tôi đặc biệt chúc các bạn có sức khỏe tốt, quyền tự do ngôn luận và tự do đi lại, để các bạn có thể bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Xin cảm ơn tất cả!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/435225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197181.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share