Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2021] Bà Lý Ngọc Trân, 72 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị cấm ngủ trong bốn ngày và bị bức thực trong một trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 6 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Tiền Xuyên Nhai đã bắt giữ bà Lý tại nhà, rồi đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Vương Gia Hà và nhốt bà trong một phòng tối ở tầng hai.

Lính canh đã cưỡng chế bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và tuyệt thực để phản kháng. Lính canh đã thay phiên nhau canh chừng bà và không để cho bà ngủ trong suốt bốn ngày, thỉnh thoảng họ còn phạt bà phải đứng nghiêm. Đến ngày thứ năm, lính canh đã bức thực bà khiến bà vô cùng đau đớn, mắt bà trợn lên và suýt tử vong.

Bài liên quan:

Vũ Hán mở chín trung tâm tẩy não mới để giam cầm các học viên Pháp Luân Công kiên định

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/435260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/30/197252.htm

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share