Phóng viên Minh Huệ ở Sydney tổng hợp

[MINH HUỆ 01-01-2022]

Sáng sớm ngày 19 tháng 12 năm 2021, học viên Pháp Luân Công các dân tộc khác nhau ở Sydney tập trung đông đảo ở công viên Hyde Park, Sydney kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Chính Pháp, khai truyền tại xã hội người thường, giúp người tu luyện ở các ngành nghề khác nhau có thể thực tu thăng hoa và đề cao tâm tính trong hoàn cảnh cuộc sống và công tác của tự mình. Ở chốn hồng trần náo nhiệt, đệ tử Đại Pháp chân tu vui mừng vì bản thân có thể dùng Pháp lý bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp chỉ đạo ngôn hành của mình, phân biệt rõ đúng-sai, xuyên thấu làn khói mê danh-lợi-tình-thù, tu xuất tâm cảnh từ bi và tường hòa, càng thêm lý tính và bình ổn làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước đến thế gian của chúng ta.

 


Học viên Pháp Luân Công các dân tộc khác nhau ở Sydney kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

 

Video: Sáng sớm ngày 19 tháng 12 năm 2021, học viên Pháp Luân Công các dân tộc khác nhau ở Sydney kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ với tấm lòng biết ơn vô hạn!

 


Các học viên ở Sydney và con cái của họ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tu luyện Đại Pháp đã cải biến quỹ đạo cuộc sống của một bác sỹ Trung y

 


Cô Đào Lê Ty là bác sỹ Trung y ở Sydney cảm ân Sư phụ truyền thụ Đại Pháp, cô vui mừng vì mình trở thành đệ tử Đại Pháp khi còn rất trẻ.

Cô Đào Lê Ty (Doris Chen) là bác sỹ Trung y ở Sydney. Năm 1997, cô may mắn có cơ duyên tu Đại Pháp khi còn là sinh viên đại học. Thời đó, ở trường đại học có điểm luyện công, cô cùng tu luyện với các đồng tu. Cô bày tỏ: “Tu luyện Đại Pháp đã cải biến toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của tôi, nếu không tu luyện, thì tôi rất khó tưởng tượng được mình hôm nay đang làm việc ở đâu? Là trạng thái sinh hoạt như thế nào? Tôi rất biết ơn Sư phụ truyền thụ Đại Pháp, tôi rất vui khi mình  trở thành đệ tử Đại Pháp lúc tuổi đời còn rất trẻ. Pháp Luân Đại Pháp giống như ngọn đèn chỉ đường, tu luyện Đại Pháp đã khởi tác dụng rất lớn đối với nhiều quyết định trọng đại trong cuộc đời tôi.”

“Tôi dùng Đại Pháp đo lường những việc phát sinh trong cuộc sống, tôi nghĩ trong cuộc sống không có chỗ khó nào không bước qua được, khi cần chúng ta đưa ra một số quyết định trong đời, liệu có nên làm thế này hay không, chúng ta dùng Pháp lý của Đại Pháp đo lường sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Ví như, lúc trạng thái tu luyện của tôi đang tốt, thì cảm giác cuộc sống không quá nặng nề, có lẽ là thấy rất nhẹ nhõm. Do đó, tôi nghĩ thật khó biểu đạt lòng biết đối với Sư phụ qua lời nói. Tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh mình, giống như lúc còn nhỏ, cảm thấy mẹ luôn ở bên mình, thực ra có nhiều việc mẹ tôi nhìn không thấy, nhưng Sư phụ thì cái gì cũng biết, nghĩ tới đây tôi thấy rất cảm động.”

Cô Đào cho rằng con người tồn tại không chỉ vì học tập, công tác và gia đình trong cuộc sống hiện thực, mà nên có mục tiêu cao hơn, đó chính là phản bổn quy chân, chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn làm một người tốt. Cô chia sẻ: “Trước đây nhập thế tu luyện là rất khó làm, hễ nói tới chuyện tu luyện là phải xuất gia, ly khai xã hội người thường thì mới có thể tu được. Hiện nay Đại Pháp khai truyền tại xã hội người thường, hơn nữa sự đề cao tronng tu luyện cũng có thể phản ánh vào xã hội người thường.”

Cô Đào đưa ra ví dụ, cô nói thuận theo việc tu luyện thì y thuật của mình cùng lúc đề cao ra sao, cô còn được bệnh nhân khen ngợi, một số bệnh nhân còn theo cô tu luyện Pháp Luân Công, một số còn dắt theo con cái cùng tu luyện. Cô nói: “Nghề nghiệp của tôi là bác sỹ Trung y. Trong thời gian rất dài, bao gồm cả lúc đi theo giáo sư học việc và công tác ở trường, tôi cho rằng mình có thể dùng phương pháp Trung y để chữa bệnh, nhưng tôi rất khó nắm bắt về bản chất của Trung y. Tôi thấy rất nhiều danh y nổi tiếng cũng giống như mình. Có lẽ họ chữa bệnh rất hiệu quả, nhưng bản chất của Trung y rốt cuộc là thế nào? Có lẽ không nhất định là họ có thể nắm bắt chuẩn xác. Nếu họ nắm vững được một phần, thì đã cho rằng nó hữu dụng rồi. Nhưng trong quá trình tu luyện của mình, tôi cho rằng khi mình đề cao một chút trong tu luyện, có lẽ tôi tình cờ đọc được một số sách và tác giả của chúng không nổi tiếng cho lắm, vả lại chúng cũng không được phổ biến rộng rãi, nhưng những điều viết trong đó lại đặc biệt có tác dụng gợi mở cho tôi. Chính là cảm giác khiến người ta rộng mở tấm lòng. Chúng giúp tôi tích lũy nhận thức của mình về Trung y, tiếp đó là thể hiện trong chẩn đoán thực tiễn.”

Cô Đào còn cho rằng việc tu luyện Đại Pháp cũng trợ giúp rất nhiều đối với người thân trong nhà. Cô chia sẻ: “Đứa con trai 10 tuổi của tôi hôm nay cũng đến để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, vì cháu mới tu luyện được vài tháng và cảm thấy tu luyện giúp cháu rất nhiều. Gần đây thầy giáo gửi cháu chứng chỉ tiếng Anh, đây là loại chứng chỉ cấp cho cá nhân mỗi năm một lần trong toàn khóa học. Là phụ huynh, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì vài tháng trước, thầy giáo vẫn còn nói cách con tôi dùng từ sao mà đơn giản quá?!”

Cô Đào nghĩ, cô không phụ đạo tiếng Anh cho con, vậy mà trong thời gian ngắn thế này, con trai đã đề cao nhiều đến vậy, mãi tới khi thầy giáo gửi cho chứng chỉ thì cô mới biết. Cô còn nói: “Hôm qua tôi thấy cháu viết một đoạn tiểu thuyết, cách dùng từ rất phức tạp nhưng chọn lọc chính xác, so với mấy tháng trước, giống như không phải tự tay cháu viết ra. Tôi nghĩ tiến bộ thế này cũng chỉ có tu luyện Đại Pháp mới có thể làm được. Con trai tôi không giỏi biểu đạt cho lắm, nhưng trong tâm cháu cảm nhận được. Có lẽ cháu có lý giải rất tốt về nội hàm của Đại Pháp, đây chính là chỗ kỳ diệu của Đại Pháp, không phải nhìn vào trình độ văn hóa của bạn cao hay thấp để quyết định xem liệu bạn có thể đắc được Đại Pháp này hay không, cũng không phải nhìn vào bạn là người lớn hay trẻ nhỏ, dường như đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Bạn chỉ cần có đủ độ thuần chân, là có thể đắc được Đại Pháp.”

“Vài ngày trước, tôi và chồng tranh cãi mấy câu, sau đó lúc tôi trở về phòng, con trai đã nói với tôi, khi nãy không phải là ba đang cãi nhau với mẹ, vả lại mẹ là một người tu luyện, mẹ nên xem nó như một khảo nghiệm, là mẹ có thể vượt qua. Sau khi nghe xong, tôi rất cảm động, con trai tôi rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, lúc bình thường cháu rất đơn thuần, nói không nổi những lời như thế. Thông qua học Đại Pháp, cháu có thể có được nhận thức thế này. Hơn nữa, có lẽ lúc này cháu đến giúp tôi đề cao.”

Dược sỹ trẻ thực hành Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống

 


Anh Adam là một dược sỹ người Việt Nam, anh cùng vợ con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ ban cho cơ duyên tu luyện!

Anh Adam (Adam Tran) là dược sỹ đang làm việc tại một hãng dược phẩm ở Sydney. Anh là một người Việt trẻ tu luyện đã hơn 5 năm. Anh cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp anh hiểu được mục đích và giá trị chân chính của đời người. Nó đem đến rất nhiều chỗ tốt cho công việc và cuộc sống của anh, cả thân lẫn tâm của anh trở nên nhẹ nhõm thoải mái, tinh lực sung mãn. Nhân dịp năm mới sắp đến, anh đại diện cả nhà kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ ban cho anh cơ duyên tu luyện!

Anh chia sẻ: “Trước khi tu luyện, tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sau khi tu luyện Đại Pháp, thông qua việc đọc kinh sách Đại Pháp, chiểu theo phép tắc Chân Thiện Nhẫn chỉ đạo ngôn hành của mình, thông qua luyện công, ngồi thiền và giúp người khác biết rõ chân tướng Đại Pháp, nó đã giúp tôi càng thêm tích cực đối diện với cuộc sống. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, vì tu luyện giúp tôi giảm bớt áp lực trong cuộc sống, không còn giống như trước đây có nhiều việc phiền phức lo lắng nữa. Luyện công và ngồi thiền giúp thân thể tôi cảm nhận sự tươi mới, thoải mái và tăng cường thể lực.”

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ, dù phải đối mặt với đủ loại trách nhiệm và gánh nặng công tác và gia đình, anh Adam nghĩ mình vô cùng may mắn khi có thể tu luyện Đại Pháp, nó giúp anh cân bằng tốt hết thảy mọi thứ. Anh cố gắng dậy sớm chút để luyện công, học Pháp trước khi đi ngủ vào buổi tối, là một thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, anh còn phải thường xuyên luyện tập biểu diễn nhạc cụ. Anh chia sẻ: “Bởi vì tôi và vợ đều là đệ tử Đại Pháp, nên chúng tôi có mục tiêu nhân sinh giống nhau, chúng tôi biết mình nên làm gì, làm như thế nào, chúng tôi có thể cố gắng thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống của mỗi người. Điều này mang đến cho cuộc sống của chúng tôi rất nhiều thuận lợi và niềm vui.”

Lúc dạy dỗ con nhỏ, anh Adam thường dùng những biện pháp khác nhau để hướng dẫn ngôn hành của con theo Chân Thiện Nhẫn. Anh nói: “Tôi cố gắng dùng Thiện tâm, dùng những biện pháp mà bản thân mình mong muốn được đối đãi như thế để dạy dỗ các con. Tôi sẽ dùng Pháp lý Chân Thiện Nhẫn để giải thích một số sự việc cho các con. Ví như, khi tôi thấy lời nói của con không đủ chân thật, tôi sẽ hỏi cháu, con có muốn người khác tin tưởng con không? Hay là con muốn để người khác không tin vào con? Tôi thường xuyên kể những câu chuyện truyền thống khích lệ các con suy ngẫm, dùng nhiều biện pháp khác nhau để dẫn dắt ngôn hành của các cháu theo Chân Thiện Nhẫn.”

Trong xã hội hiện nay với cuộc sống ham muốn vật chất, là một người tu luyện trẻ, anh làm thế nào để đối đãi với những thứ này? Anh Adam chia sẻ: “Tôi tự hỏi bản thân mình thực sự cần điều gì, cuộc sống như thế nào mới là vui vẻ đích thực, làm thế nào bảo trì những giá trị truyền thống. Tôi thường xuyên dùng Pháp lý của Đại Pháp để đo lường ngôn hành của bản thân, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, hay là chịu áp lực của người nhà và bạn bè trong cuộc sống. Trước khi tu luyện, tôi luôn cảm thấy một loại áp lực, chính là không biết làm sao để từ chối người nhà và bạn bè mời đi tham dự một số hoạt động không cần thiết. Sau khi tu luyện, tôi cảm thấy mình có thể giải thích cho họ một cách khá bình tĩnh, và dùng cách thức mà họ có thể tiếp thu để giữ liên lạc với họ. Ví như, tôi sẽ tận dụng giờ nghỉ giải lao, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho họ để giữ liên lạc. Khi thực hành như vậy, nó giúp thân tâm của tôi trở nên nhẹ nhàng và tường hòa rất nhiều.”

Tu Đại Pháp cả nhà thân tâm thụ ích

 


Cô Sarah Chen cho biết: “Ngàn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt lòng biết ơn của cả nhà tôi gửi đến Sư phụ. Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ.”

Cô Sarah Chen là kế toán viên ở bộ phận kinh doanh quốc tế của ngân hàng Continental (Continental Bank), sang Úc du học vào năm 1998. Trước khi tu luyện, thân thể yếu ớt, sức khỏe chịu không nổi khi mang thai. Bước vào tu luyện Đại Pháp giúp cô thụ ích rất nhiều. Cô cho biết: “Ngàn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt lòng biết ơn của cả nhà tôi gửi đến Sư phụ. Duy chỉ có làm tốt ba việc để báo đáp Sư ân.”

Năm 1996, sau khi cô Sarah may mắn có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, cô đã đưa chồng xem, ông bỏ ra hai ngày đọc hết cuốn sách, sau đó nói với cô: “Chúng ta không được xem phim truyền hình nữa, chúng ta hãy đọc cuốn sách này nhé.”

Cô Sarah chia sẻ: “Khi ấy tôi vừa đọc sách liền buồn ngủ, do đó tôi đã mất khoảng một năm mới đọc xong một lượt. Dù là như thế, tôi vẫn cho rằng đây là một quyển sách hay khó mà có được. Nhưng ngộ tính của tôi sai kém, vẫn chưa tu luyện, mãi đến khi tôi mang thai đứa con thứ hai và bị mắc bệnh tim, lúc đó tình thế vô cùng nguy hiểm. Bác sỹ chữa trị cho tôi thấy tôi hô hấp và nói chuyện khó khăn, ông đã sắp xếp cho tôi nhập viện, nhưng đo điện tâm đồ đến lần thứ tư vẫn cho kết quả bình thường, nên tôi không thể nhập viện. Chồng tôi đã đề nghị tôi ngồi thiền luyện công, vì tôi tận mắt chứng kiến anh ấy thân tâm thụ ích rất nhiều sau khi tu luyện, nên tôi cũng bắt đầu ngồi thiền luyện công, hiệu quả rất tốt, tôi có thể hô hấp dễ dàng cho đến khi sinh con khỏe mạnh. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã cứu hai mẹ con chúng con.”

“Sau khi sinh con trai, tôi đắm mình trong Đại Pháp, hằng ngày nghe Sư phụ giảng Pháp và nghe âm nhạc Đại Pháp. Khi con trai lớn hơn một chút, tôi dạy cháu nhận biết mặt chữ, dạy cháu đọc ‘Hồng Ngâm’. Lúc 5 tuổi, tôi gửi cháu đến trường Minh Huệ. Lúc 6 tuổi, tôi bắt đầu để cháu chép sách ‘Chuyển Pháp Luân’. Đại Pháp giúp con trai tôi mở mang trí huệ, phẩm hạnh và học vấn của cháu đều thuộc loại ưu tú, cháu suôn sẻ thi đỗ vào lớp học tài năng và trường trung học hàng đầu, chúng tôi đã được chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Cuối cùng cô Sarah bày tỏ: “Tu Đại Pháp thực sự quá tốt, có Sư phụ thật may mắn biết bao. Điều quan trọng nhất là, tôi đã biết ý nghĩa của sinh mệnh và mục đích chân chính đến thế gian. Hiện nay không những thân thể khỏe mạnh, mà tôi còn xem nhẹ danh lợi, thân tâm thoải mái tường hòa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/悉尼各族裔法轮功学员感恩师尊-436213.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share