Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 27-12-2021] Khi năm 2021 sắp kết thúc, ngày 26 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Bay Area đã tập trung tại Crissy Field. Họ luyện các bài công pháp và gửi lời kính chúc năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

5ccdfddc6f3a106da35f468853a23814.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hồi tưởng lại trải nghiệm tu luyện của họ và kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ trong buổi tụ họp tại Crissy Field, phía Đông Cầu Cổng Vàng

Lời chúc mừng từ các học viên ở Khu vực Vịnh San Francisco

Nhà phát triển phần mềm ở Thung lũng Silicon: Pháp Luân Đại Pháp rất sâu sắc

1751bdab2daab7344707818c446f71ce.jpg

Bà La Tân Lan, nhà phát triển phần mềm, cùng chồng bà, ông Trần Quốc Anh

Bà La Tân Lan, nhà phát triển phần mềm ở Thung lũng Silicon, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Chồng bà, ông Trần Quốc Anh, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trên đài phát thanh cùng thời điểm đó và bước vào tu luyện.

“Sau khi chồng tôi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện công, anh ấy có vẻ hạnh phúc hơn. Tôi bèn tò mò muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp”, bà La giải thích. Đọc Chuyển Pháp Luân là một trải nghiệm đặc biệt đối với bà. Bà thấy cuốn sách rất sâu sắc, và rất nhiều câu hỏi của bà về cuộc sống đã được giải đáp.

Theo đó, bà La cũng quyết định tu luyện. “Cả hai chúng tôi đã học được từ thực tế rằng một người nên cố gắng trở thành một người tốt hơn, một người luôn quan tâm đến người khác”, bà nói.

Sự cải thiện về thể chất của vợ chồng bà cũng rất đáng ngạc nhiên. “Trong vòng hai tháng, chứng đau nửa đầu làm phiền tôi trong nhiều năm đã biến mất. Bây giờ, tôi rất khỏe mạnh”, bà cho biết thêm. “Tôi cảm thấy thật may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Kỹ sư: Ngừng cạnh tranh tại nơi làm việc

85572a2c0f9921f622590e2e2ca5b6cb.jpg

Ông Trương Tăng Tuấn là quản lý cấp cao của Google

Giống như bà La, nhiều chuyên gia làm việc tại Thung lũng Silicon cũng tham gia luyện công tập thể. Một trong số đó có ông Trương Tăng Tuấn, quản lý cấp cao của Google.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, ông Trương đã trải nghiệm rất nhiều điều. Ông cho biết: “Cuộc sống của tôi từng rất đau khổ vì những cơn đau đầu triền miên, nhưng hiện giờ tôi khỏe mạnh hơn bao giờ hết.“

Các học viên áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể là một thách thức ở Thung lũng Silicon, nơi có nhiều người đấu tranh vì danh và lợi. “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình phải làm tốt công việc của mình. Nhưng đồng thời, tôi không tập trung vào lợi ích cá nhân. Vậy nên, cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn”, ông cười và cho biết.

Lòng vị tha và sự kiên trì

46b6a29026e47d4a59a350361230ee0c.jpg

Bà Hoa Úy Quần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 26 năm trước

Bà Hoa Úy Quần, cựu giám đốc nhân sự của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Là con út trong các anh chị em, bà được chiều chuộng và dựa dẫm vào người khác. “Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích cho tôi ý nghĩa của cuộc sống, tiếp cho tôi sức mạnh và khiến tôi trở thành một người vị tha”, bà nói.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cuộc sống trở nên đầy thử thách. “Gia đình tôi nói rằng tôi rất quyết tâm”, bà tiếp tục. “Tôi chỉ có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều và tôi thực sự cảm ân Sư phụ Lý đã chỉ dẫn tôi trên con đường trở về với chân ngã của mình.”

Tìm hiểu sự thật bất chấp cuộc bức hại

2e98fb48018e9244b61adcc23d81dc44.jpg

Anh Lô Huy cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh trở thành một người tốt hơn.

Anh Lô đến từ Việt Nam là người gốc Hoa. Anh không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi thấy chiến dịch tuyên truyền lớn của ĐCSTQ nhắm vào một môn tu luyện. Vì tò mò, anh đã tiến hành một số nghiên cứu và nhận thấy rằng, thực ra, Pháp Luân Đại Pháp khác với những gì ĐCSTQ tuyên bố.

Anh đã tiến bộ rất nhiều sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã từng thường hay khó chịu hoặc tức giận. Nhưng bây giờ tôi biết rằng đó là cơ hội để tôi hướng nội, nhận ra khuyết điểm và cải thiện tính cách của mình”, anh Lô cho biết.

Anh cho hay anh đã có một số trải nghiệm tuyệt vời. Mặc dù là người dân tộc Trung Quốc, anh Lô không thể đọc hay nói tiếng Trung. “Thông qua việc học đọc sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung, tôi đã có thể đọc cuốn sách bằng tiếng Trung và nói tiếng Trung trôi chảy”, anh giải thích. “Tôi rất vui vì Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn và ban cho tôi trí tuệ. Con xin tạ ơn Sư phụ Lý và Chúc mừng năm mới!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/27/435393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197202.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share