Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 25-12-2021] Khi năm mới 2022 đến gần, các học viên trên khắp thế giới lại bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích to lớn về tinh thần và thể chất mà họ đã nhận được.

Ngày 19 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Los Angeles đã tập trung tại Công viên Khu vực Quảng trường Mile ở thành phố Fountain Valley. Chắp hai tay trước ngực, họ đồng thanh hô vang: “Các học viên Đại Pháp Los Angeles kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới vui vẻ!“ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Một số học viên địa phương đã chụp ảnh và quay video cảnh tượng này.

2133ddc27a0dc181e966c3358fd47ce1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles tổ chức một buổi luyện công tập thể trong Công viên Khu vực Quảng trường Mile ở thành phố Fountain Valley, hôm 19 tháng 12 năm 2021

78b9c3a4bd6703953243a9b22c97fbb2.jpg

Các học viên tại Los Angeles kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Đối mặt với sự hỗn loạn của xã hội ngày nay, các học viên không bị bối rối và có thể giải quyết khó khăn một cách bình tĩnh bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện nâng cao cả tinh thần và thể chất. Pháp môn này được Sư phụ Lý truyền xuất ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc. Từ đó đến nay, hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia đã thực hành môn tu luyện ôn hòa này.

Tâm trí và cơ thể của nhà nghiên cứu hóa sinh được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Anh Trần Lực sinh vào những năm 1980, anh nhớ rằng đôi khi có nghe đến Pháp Luân Công khi đang học tiến sỹ ở Vương quốc Anh vào năm 2014. “Sau khi hoàn thành nghiên cứu của mình, tôi nhận thấy Pháp Luân Công là một môn tu luyện có thể chữa bệnh, giữ cho mọi người khỏe mạnh và dạy mọi người làm người tốt, vì vậy tôi muốn thực hành.” Anh Trần nhớ lại.

f689ce4b59b630bf88e4690d9533da47.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trần Lực bày tỏ sự tôn kính đối với Sư phụ Lý (Theo The Epoch Times)

Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho anh sức khỏe và trí tuệ. “Những vết thương và nỗi đau cũ của tôi đã được chữa lành”, anh nói. “Đại Pháp cũng đã giúp tôi mở mang trí tuệ và khai sáng cho tôi có để giải quyết các vấn đề nghiên cứu theo cách tốt hơn, nhờ đó tôi đã đạt được kết quả rất tốt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.”

Pháp Luân Đại Pháp đã cho phép anh Trần nhìn thế giới với thái độ tường hòa hơn. “Tôi trở nên bình tĩnh hơn và không còn mong muốn đạt được thành công và thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng nữa. Pháp môn này thực sự cho phép tôi đạt được kết quả tốt hơn. Với công việc hiện nay tôi đang làm, các khách hàng của tôi đang giới thiệu thêm nhiều khách hàng hơn cho tôi”.

Học viên mới biết ơn Sư phụ Lý

fdf21edca3d846833ac8c148f3622daf.jpg

Học viên Marta Poprawa kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ! (Theo The Epoch Times)

Cô Marta Poprawa di cư đến Hoa Kỳ từ Ba Lan. Cô từng nghe nói về Pháp Luân Công cách đây 5 năm, nhưng chỉ mới bắt đầu tu luyện cách đây hai tháng.

Nhớ lại những cảm giác tuyệt vời của mình khi học pháp môn này, cô nói, “Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi cảm thấy năng lượng truyền trong cơ thể và nó thật hài hòa. Đó quả là một trải nghiệm rất quan trọng và đặc biệt.”

Căng thẳng từng khiến cô rất khó thư giãn, và vì cuộc sống bận rộn nên cô luôn mang trong mình cảm giác khẩn trương. “Sau khi tu luyện (Pháp Luân Công), tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu”, cô cho biết. “Trong quá trình tu luyện, tôi không ngừng xem xét bản thân và hướng nội, cố gắng trở thành một người tốt hơn. Điều này cũng cho phép tôi giao tiếp tốt hơn với những người khác”.

Nhà trị liệu tâm lý: Pháp Luân Công đã chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi

3c4535ee32bae9fa2b077b0185c84398.jpg

Nhà trị liệu tâm lý Jane Yu Anderson: “Cuộc đời tôi đã xoay chuyển 180 độ sau khi tu luyện… Tôi không biết mình sẽ trả ơn Sư phụ như thế nào”. (theo The Epoch Times)

Nhà trị liệu tâm lý Jane Yu Anderson điều trị cho bệnh nhân hàng ngày, nhưng bà không thể tự chữa khỏi chứng trầm cảm sau khi chồng bà qua đời. Mãi sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bà mới cảm thấy được tái sinh.

“Những thay đổi đó đã khiến tôi bị sốc. Khi chồng tôi qua đời, tôi đã từng phải phụ thuộc vào thuốc để giảm bớt chứng trầm cảm của mình. Tuy nhiên, chứng bệnh này đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công được ba tháng”, bà nhớ lại. Ngoài ra, căn bệnh thoái hóa cột sống và chứng tăng sản xương mà bà mắc phải cũng đều đã khỏi.

Bà Anderson cho hay bà có thể giúp khách hàng với đầu óc minh mẫn hơn và bà có nhiều năng lượng hơn trong ngày. “Thật tuyệt vời. Bạn biết đấy, tôi hạnh phúc hơn, vô tư hơn và có thể giao tiếp tốt với bệnh nhân. ”

“Tôi mãi mãi biết ơn Sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi món quà này. Tôi không biết làm thế nào để tạ ơn Sư phụ. Đối với tôi, cách tốt nhất để tạ ơn Ngài là trở thành một người tốt và tiếp tục làm những việc tốt cho người khác”, bà Anderson nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197189.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share