Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2021] Bốn cư dân ở thôn Tân Khai Tự, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Cảnh sát lục soát nhà của họ và cố gắng ép họ từ bỏ đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Hai học viên được trả tự do trong cùng ngày, và hai học viên khác bị tạm giam hành chính.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cung Chí Quân

Bà Cung Chí Quân, 76 tuổi, đã bị bắt giữ trên đường về nhà vào khoảng 10 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà Cung và tịch thu hai máy nghe nhạc cùng một bức ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Viên cảnh sát thẩm vấn bà Cung nói rằng bà bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát ra lệnh cho bà ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Bà Cung trả lời: “Tôi đã phục hồi sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tôi ngừng tu luyện, tất cả các bệnh của tôi có thể quay lại. Điều đó không tốt cho tôi. Nếu tôi ký tuyên bố, đó sẽ là bằng chứng cho việc anh tham gia vào cuộc bức hại và điều đó không tốt cho anh.”

Vào buổi chiều, cháu trai của bà Cung bị triệu tập tới đồn công an để đón bà, nhưng anh ấy phải ký vào danh sách tài sản bị tịch thu trước khi đón bà.

Bà Trương Tố Anh

Bà Trương Tố Anh bị bắt giữ cùng với bà Cung trên đường về nhà. Cảnh sát đã tịch thu hai sách Pháp Luân Công của bà.

Trong khi thẩm vấn, một cảnh sát nói với bà Trương rằng bà bị người bán thịt nhận từng nhận một tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công từ bà tố cáo vào ngày 12 tháng 10.

Cảnh sát còn ra lệnh cho bà Trương ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà không biết chữ và không biết viết tên của mình. Sau đó, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của bà. Bà Trương được trả tự do vào khoảng 2 giờ chiều.

Bà Hùng Kim Hoa

Bà Hùng Kim Hoa, 65 tuổi, bị bắt giữ tại nhà vào buổi chiều. Hai sách Pháp Luân Công và một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Trong khi thẩm vấn, cảnh sát tiết lộ rằng bà đã bị camera giám sát ghi hình trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại Trường học Quận Côi Bảo vài ngày trước đó. Bà bị một giáo viên tố cáo với cảnh sát.

Bà Hùng giải thích với cảnh sát sự vĩ đại của Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công thiếu cơ sở pháp lý như thế nào. Bà từ chối ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình và sau đó bị giam giữ hành chính 10 ngày tại Trại tạm giam Vĩnh Hưng.

Bà Trương Hồng Cúc

Bà Trương Hồng Cúc, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt giữ tại quầy bán rau ven đường và bị đưa tới Đồn Công an Tây Ninh Hương. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, nhưng không tìm thấy tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Cảnh sát nói rằng bà đã bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở gần thị trấn Phúc Kiều và thị trấn Long Phượng Cổ sau khi bị camera giám sát ghi hình.

Cảnh sát hỏi bà: “Bà có thừa nhận những việc làm sai trái của mình không?”

Bà Trương nói: “Tôi vô tội. Tôi chỉ nói sự thật với mọi người.” Bà bị giam giữ tại đồn công an vài giờ, sau đó bị đưa tới Đồn Công an Vĩnh Hưng vào buổi chiều. Bà bị giam giữ 7 ngày, sau đó đã được trả tự do.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/12/196960.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share