Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2021] Ngày 8 tháng 12 vừa qua, vợ của ông Lý Bân đã nhận được thông báo rằng chồng bà đã bị kết án 7,5 năm tù vì đăng thông tin trên WeChat nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý, 50 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, ông đã bị cảnh sát thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (thành phố cách nhà ông 400 km) bắt giữ.

Chiếc máy tính xách tay mà ông Lý dùng để dạy tiếng Trung cho cháu gái ông đã bị tịch thu sau khi cảnh sát tìm thấy những bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục được làm bởi các học viên Pháp Luân Công ở trong máy. Các quyển sách Pháp Luân Công và ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công của ông Lý cũng bị cảnh sát tịch thu trong cuộc lục soát.

Khi vợ ông Lý đến trại giam để thăm ông vào đầu tháng 5 năm 2021, lính canh đã không cho bà gặp ông hay gửi tiền cho ông vào tài khoản trả trước (tài khoản để ông mua những đồ dùng thiết yếu trong tù). Sau đó, một cảnh sát An Dương đã cho bà biết rằng ông Lý bị bắt vì đã đăng thông tin liên quan đến Pháp Luân Công trên WeChat (một nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc).

Ngoài ông Lý, cảnh sát Hà Nam còn bắt các học viên ở Hà Bắc, Trùng Khánh và Sơn Đông vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công lên WeChat.

Vợ ông Lý đã thuê luật sư đại diện cho ông. Một công tố viên ở Viện Kiểm sát quận Văn Phong ở An Dương đã liên tục bảo luật sư rằng họ chưa hề nhận được hồ sơ vụ án của ông Lý khi luật sư yêu cầu được xem xét hồ sơ vụ án.

Khi đến thăm ông Lý Bân ở Trại tạm giam Thành phố An Dương, ông ấy đã rất ngạc nhiên khi biết ông Lý đã bị tòa án xét xử. Giới chức trách đã truy tố và xét xử ông Lý mà không hề thông báo cho luật sư của ông. Luật sư được thẩm phán chỉ định đã đại diện cho ông Lý đã nhận tội.

Tòa án quận Văn Phong đã thông báo cho bà Lý rằng chồng bà đã bị kết án 7,5 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố An Dương.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Thụy Hà (王瑞霞), thẩm phán: +86-372-2097312
Vưu Kiến (尤建), Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Văn Phong: +86-372-521006
Trương Huệ Kiệt (张慧杰), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Văn Phong: +86-372-5102159, +86-18537218959
Vưu Kiến (尤建), phó viện trưởng của Viện Kiểm sát thành phố An: +86-372-521006, +86-372-521003

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Công tố viên khẳng định không có hồ sơ của học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn cản luật sư xem xét vụ án

Một cư dân ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố ở tỉnh Hà Nam vì đăng thông tin trên WeChat

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/11/434654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/22/197099.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share