Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2021] Một tháng sau khi ông Đồ Tinh Quang được trả tự do sau 4,5 năm thụ án tù, thì vợ ông là bà Hà Thanh Hương, lại bị kết án 6 năm tù, đều vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Trong 10 năm qua, vợ chồng học viên ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông này chỉ được ở bên nhau chưa đầy bốn năm, bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động từ năm 1999.

Hai người đã từng bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2010 và mỗi người bị kết án 3,5 năm tù. Ông Đồ đã được thả khỏi Nhà tù Mai Châu vào tháng 11 năm 2013 và một tháng sau đó, bà Hà đã được thả khỏi Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.

Chưa đầy bốn năm sau, vào ngày 12 tháng 4 năm 2017, ông Đồ lại bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công trong một công viên. Ông đã bị Tòa án Huyện Mai Giang kết án 4,5 năm tù vào tháng 7 và bị đưa tới Nhà tù Thiệu Quan vào ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Trong khi ông Đồ thụ án tù, bà Hà đã bị bắt vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021, lúc bà chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm. Một toán cảnh sát đã xông vào nhà ngay khi bà vừa mở cửa và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài sản cá nhân của bà. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam quận Mai Giang.

Tòa án Quận Mai Huyện đã hai lần xét xử bà Hà, lần lượt vào các ngày 20 tháng 7 và ngày 23 tháng 9 năm 2021. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Các thẩm phán Ngô Văn Long, Trương Xảo Linh, Chung Tiểu Ngọc và Trương Húc Huy, cũng như các công tố viên Quách Tú Hà và Bành Thế Cường, đã tham gia xét xử và kết án bà.

Bà Hà đã bị kết án sáu năm tù và phạt 60.000 Nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 11, chỉ một tháng sau khi chồng bà được trả tự do.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm tham gia bức hại hai học viên:

Ngô Văn Long (吴文龙), Thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Mai Huyện: +86-13823800298, +86-753-2593656
Trương Xảo Linh (张巧玲), Thẩm phán của Tòa án Quận Mai Huyện: +86-13502523608
Quách Tú Hà (郭秀霞), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Mai Huyện: +86-753-2589695, +86-13549150938
Trương Tiểu Lan (张小兰), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Mai Huyện: +86-13802368216
Tiêu Diệu Tông (肖耀宗), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Mai Huyện: +86-13902789902

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197066.html

Đăng ngày 26-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share