Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2021] Ông Vương Hiền Thu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án một năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương, 49 tuổi, là một thợ sửa ống nước. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ban đầu, Đồn Công an Long Tuyền đã tạm giam hành chính ông 15 ngày, và sau đó đưa ông tới Trại tạm giam Số 4 Thành phố Vũ Hán vào ngày 14 tháng 2 năm 2021 để giam giữ hình sự ông.

Ngày 9 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kỹ thuật Mới Đông Hồ đã chuyển hồ sơ của ông tới Viện Kiểm sát Quận Hồng Sơn. Sau đó, ông đã bị truy tố vào ngày 8 tháng 6 năm 2021.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tòa án Quận Hồng Sơn đã tổ chức xét xử ông Vương. Luật sư của ông đã thay mặt ông biện hộ vô tội. Ông cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Ngày 6 tháng 12 năm 2021, luật sư của ông Vương đã thông báo tới gia đình ông rằng ông đã bị kết án một năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Hiện ông vẫn đang bị giam trong trại tạm giam và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 27 tháng 1 năm 2022.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bài liên quan:

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197046.html

Đăng ngày 26-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share