Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2021] Từ năm 2019 đến năm 2021, năm phụ nữ cao niên ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù từ 9 tháng đến 3 năm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong 22 năm qua.

Sau đây là chi tiết vụ viẹc của năm học viên.

Bà Vu Quế Lan, 82 tuổi, bị kết án ba năm tù

Bà Vu Quế Lan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997. Bà đã rất kinh ngạc khi những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng của bà như bệnh tim, thấp khớp và viêm khớp được trị khỏi nhanh chóng và bà thường chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình với những người khác, hy vọng nhiều người hơn nữa cũng được thụ ích từ Pháp Luân Công.

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bà Vu đã bị tố cáo với cảnh sát và bị bắt giữ. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay của bà dù không được bà đồng ý, và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng 30 kỷ vật Pháp Luân Công của bà. Bà đã được trả tự do vào khoảng 10 giờ đêm cùng ngày.

Ngày 20 tháng 9, bà Vu bị bắt giữ lần nữa khi cảnh sát đang theo dõi phát hiện ra bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà bà lần nữa và lấy đi những tấm áp phích Pháp Luân Công của bà. Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Toà án quận Vọng Hoa đã xét xử bà và thẩm phán Giang Giai đã kết án bà 3 năm tù. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

Bà Triệu Ngọc Lan, 82 tuổi, bị kết án ba năm tù

Ngày 28 tháng 4 năm 2019, bà Triệu Ngọc Lan bị hai cảnh sát đợi đợi sẵn ở bên ngoài nhà bắt giữ. Đến tối ngày hôm sau, bà bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu và 9 ngày sau bà được trả tự do vì sức khoẻ yếu.

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, bà Triệu bị bắt giữ lần nữa khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án ba năm tù vào tháng 10 năm 2020 và hiện đang bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và nhiều bệnh tật của bà như chứng chóng mặt và viêm khớp đã nhanh chóng biến mất.

Sau khi chính quền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Triệu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2001. Bà bị tạm giam một tuần, sau đó bị đưa tới trại lao động cưỡng bức để thụ án ba tháng.

Ngày 28 tháng 2 năm 2003, cảnh sát đã bắt giữ bà Triệu tại nhà riêng. Họ đã giật chìa khoá của bà và lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, tài sản có giá trị và tiền mặt của bà. Ngày 27 tháng 6 năm 2003, Toà án Đông Châu đã xét xử và kết án bà Triệu 5 năm tù. Ngày 17 tháng 8 năm 2003, bà bị đưa vào Nhà tù Đại Bắc và đã được trả tự do vào ngày 28 tháng 2 năm 2008.

Ngày 26 tháng 3 năm 2012, bà bị bắt giữ lần nữa vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân của bà. Bà bị giam trong trại tạm giam Phủ Thuận và vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 5 tháng 4. Toà án Đông Châu đã kết án bà 4,5 năm tù vào ngày 26 tháng 7 năm 2012. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 10.

Khi bà ở trong trại tạm giam, cảnh sát và nhân viên uỷ ban khu phố đã liên tiếp sách nhiễu con trai của bà. Sức khoẻ của anh bị suy giảm vì căng thẳng và anh đã bị bệnh thận. Anh đã tiêu tốn hết tiền của gia đình và bán căn nhà của gia đình để chi trả cho chi phí y tế. Anh qua đời vào tháng 6 năm 2016 ở tuổi 47.

Khi bà Triệu được trả tự do vào ngày 25 tháng 9 năm 2016, bà đã trở thành người vô gia cư. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ vào tháng 11 năm 2017.

Bà Vương Hồng Hương, 80 tuổi, bị kết án ba năm tù

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, bà Vương Hồng Hương bị cảnh sát của Đồn Công an Long Phượng bắt giữ tại một khu chợ nông sản và nhà bà đã bị lục soát. Toà án Đông Châu đã bí mật kết án bà ba năm tù. Chi tiết phiên toà xét xử của bà hiện vẫn chưa được làm rõ.

Bà Hồng Thục Vân, 83 tuổi, bị kết án hai năm tù

Bà Hồng Thục Vân thường nói với mọi người về việc bà đã phục hồi sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và tại sao bà tin rằng Pháp Luân Công là tốt. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà bị bắt giữ tại nhà riêng sau khi cảnh sát nghi ngờ bà phân phát lịch thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do bà bị huyết áp cao và sau đó bà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Tháng 3 năm 2018, cảnh sát đưa bà Hồng tới đồn công an và ra lệnh cho bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, và bà còn bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, bốn viên chức của Viện kiểm sát Vọng Hoa đã tới nhà bà Hồng và thấm vấn bà. Ngày 23 tháng 3, họ quay lại lần nữa và mang theo bản cáo trạng, đồng thời yêu cầu bà chuẩn bị cho phiên toà sắp tới. Bà nói rằng bà sẽ không bao giờ tới phòng xét xử vì bà không vi phạm pháp luật. Sau đó, họ nói họ sẽ tổ chức xét xử tại nhà của bà.

Một thẩm phán của Toà án quận Vọng Hoa đã tổ chức hai phiên toà xét xử tại nhà bà Hồng vào các ngày 15 tháng 4 và ngày 31 tháng 5. Công tố viên tuyên bố rằng họ tìm thấy 680 đĩa DVD trong nhà của bà và trong đó có 580 đĩa chứa thông tin Pháp Luân Công. Bà Hồng khẳng định rằng mình không sở hữu những đồ vật đó.

Tháng 6 năm 2019, một nhân viên toà án đã tới nhà bà Hồng để thông báo rằng bà đã bị kết án hai năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu để kiểm tra sức khoẻ và một lần nữa bị từ chối tiếp nhận vì bị huyết áp cao. Để tránh bị bức hại, bà Hồng đã buộc phải sống xa nhà.

Đến tháng 9 năm 2021, ngay sau khi trở về nhà, bà Hồng đã bị bắt giữ và bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu.

Bà Kỷ Bảo Trân, 80 tuổi, đã bị kết án 9 tháng tù

Bà Kỳ Bảo Trân đã từng bị ốm và sống trong tình trạng căng thẳng suốt nhiều năm. Bà gần như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất. Bà không thể diễn tả lòng biết ơn của mình và thường nói với mọi người về lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, bà Kỷ bị bắt giữ vì nói với người dân ở gần một trường trung học về Pháp Luân Công. Khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona), bà đã được bảo lãnh tại ngoại trong ngày hôm đó.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, cảnh sát của Đồn Công an Lôi Phong bắt giữ bà Kỷ tại nhà riêng và sau đó trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát quận Vọng Hoa. Họ bắt giữ bà lần thứ ba vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 và đưa bà tới trại tạm giam Nam Câu. Bà bị kết án 9 tháng tù vào ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Bà Kỷ đã sống một mình sau khi chồng qua đời vào năm 2018. Bà không có thu nhập ổn định. Hiện bà đang bị giam giữ ở trong trại tạm giam Nam Câu.

Bài liên quan:

Ba người phụ nữ lớn tuổi bị kết án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Cụ bà 83 tuổi bị bắt giữ tại nhà sau hai năm sống trôi dạt để tránh bị cầm tù vì kiên định đức tin

Bà lão 79 tuổi bị kết án tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/27/434004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196880.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share