Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2021] Không lâu sau khi được ra tù sau khi thụ án oan sai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Hồ Kim Bình ở quận La Trang, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Lâm Nghi để tiếp tục bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các nhà chức trách đang thiết lập các trung tâm tẩy não mới ở các huyện thành khác trong thành phố Lâm Nghi. Địa điểm của các trung tâm này thường xuyên thay đổi và áp dụng một chiến lược mới: chỉ giam giữ một số lượng nhỏ các học viên tại mỗi thời điểm và tăng cường bức hại để cố gắng cưỡng chế họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Năm 2018, bà Hồ đã bị kết án 1,5 năm tù và chị gái bà là bà Hồ Kim Huệ đã bị kết án chín năm tù, đều vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngoài bà Hồ Kim Bình, các học viên Pháp Luân Công khác ở quận Lam Sơn, thành phố Lâm Nghi cũng bị đưa tới trung tâm tẩy não này, ở đây họ cũng bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình.

Học viên Trương (chưa rõ tên) đang công tác trong Đội Địa chất Thành phố Lâm Nghi đã bị hơn mười cảnh sát khiêng ra khỏi nhà và đưa thẳng tới trung tâm tẩy não. Hiện ông cùng các học viên từ chối từ bỏ [tu luyện] Pháp Luân Công khác vẫn đang bị giam trong trung tâm tẩy não.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197006.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share