Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2021] Ông Đái Bồn Thuận, 70 tuổi, là cư dân của thành phố Khai Viễn, tỉnh Vân Nam. Ông đã hai lần bị lĩnh án tù và một án lao động với tổng thời gian 12 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đái từng là nhân viên của Nhà máy Phân bón Khai Nguyên. Ông bị bắt lần đầu vào tháng 2 năm 2001, và bị kết án ba năm tù vào ngày 11 tháng 8 năm 2001, thụ án trong Nhà tù Số 1 Vân Nam. Nơi làm việc đã đuổi việc ông sau khi ông bị bắt.

Ngày 11 tháng 2 năm 2005, cảnh sát lục soát nhà ông Đái. Sau đó, tạm giam ông và đưa ông tới Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 Vân Nam để thụ án hai năm.

Sau khi được thả, các nhà chức trách vẫn giám sát chặt chẽ điện thoại di động và nơi ở của ông. Gia đình và người thân của ông bị liên lụy, sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng. Dù ông Đái làm việc ở đâu, cảnh sát địa phương đều tới sách nhiễu người chủ thuê ông. Kết quả là, ông Đái không thể tìm được một công việc ổn định và phải lưu lạc tứ xứ.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông xảy ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Khi đó, hơn mười cảnh sát của Văn phòng An ninh Nội địa trực thuộc Công an Khai Viễn đã đột nhập vào nhà ông và lục soát nơi này. Họ tịch thu máy tính, máy in, và các sách Pháp Luân Đại Pháp, cùng các tài sản cá nhân khác của ông. Họ đưa ông Đái tới Đồn Công an Tây Thành và tại đây, họ tra tấn ông bằng ghế cọp trong suốt 14 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, ông bị đưa đi khám sức khỏe, sau đó bị đưa tới Trại tạm giam Khai Viễn.

Ông Đái bị kết án bảy năm tù (án tù đã được định trước) và thụ án trong Nhà tù Số 1 Vân Nam một lần nữa. Ngay khi ông vừa vào tù, ông đã bị biệt giam trong một tháng. Sau đó, ông bị luân chuyển giữa các khu giam giữ khác nhau cho tới khi được thả vào năm 2019.

Trong sáu tháng kế tiếp, chính quyền đã sách nhiễu ông tám lần. Lương hưu của ông đã bị đình chỉ và ông bị yêu cầu trả lại 18.000 Nhân dân tệ tiền hưu trí mà ông đã lĩnh. Các nhà chức trách viện dẫn một chính sách mới, trong đó quy định rằng các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ sẽ không được hưởng bất kỳ khoản lương hưu và phúc lợi nào trong thời gian họ thụ án, mặc dù Luật Lao động Trung Quốc không hề có quy định như vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/2/434278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197013.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share